Nhà cao tầng ở Hà Nội có an toàn?
Giadinh.net - 16h chiều 16/5, Hà Nội đã xảy ra dư chấn mạnh cấp 3-4 do ảnh hưởng của động đất 6,1 độ richter tại khu vực Bắc Lào. Tuy không có thiệt hại nhưng chấn động này phát đi những tín hiệu đáng lo ngại về công tác dự phòng động đất, nhất là đối với nhà cao tầng.
>> Nhà cao tầng ở Việt Nam chỉ chống được động đất cấp 6 ?
>> Có thể 6 tháng sau Hà Nội còn dư chấn
>> Vì sao chỉ vài nơi ở Hà Nội cảm nhận được động đất?
>> Xuân Bắc "choáng" vì động đất
Khoảng 14h chiều 16/5, khi cảm nhận được dư chấn, hàng chục ngàn người làm việc tại các toà nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội như Vincom, Melia, Vietcombank, Ruby Plaza, Tungshing, Hòa Bình Tower... đã theo các đường cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm để chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, liệu hệ thống đường thoát hiểm này có giúp được người dân thoát hiểm thực sự khi sự cố xảy ra?
Nơi thì bị bịt
Toà nhà Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội) dù đang trong thời gian hoàn thiện nhưng đã có một số văn phòng chuyển về hoạt động. Khi cơn địa chấn xảy ra, cán bộ, nhân viên đang làm việc ở toà nhà này đều bỏ chạy ra ngoài.
Anh Cường, một KTS cho biết: “Lúc thấy màn hình máy tính, cửa kính rung, tôi cứ nghĩ là toà nhà xây dựng chưa xong nên có khả năng bị lún gẫy. Hoảng sợ, chúng tôi dồn nhau thoát ra ngoài bằng đường cầu thang thoát hiểm. Chạy bộ mười mấy tầng cầu thang nhưng xuống đến nơi thì cửa thoát hiểm lại bị nhà dân chặn lại đành quay ra đường sảnh chính. Lúc đấy nói rủi toà nhà mà sập thì...”.
Phóng viên liên hệ với Ban quản lý toà nhà Rubby Plaza thì được nhân viên bảo vệ đưa vào gặp một người phụ nữ trẻ. Khi được hỏi về những vấn đề an toàn của toà nhà xung quanh cơn địa chấn, thì người này từ chối cung cấp thông tin với lý do để đảm bảo uy tín công ty và toà nhà chưa hoàn thiện nên chưa có gì để nói.
Người phụ nữ cũng từ chối cho biết tên và trụ sở chính của Ban quản lý toà nhà. Chúng tôi thử ra khỏi toà nhà bằng cầu thang thoát hiểm, nhưng quả thực không có đường... thoát mà phải vòng qua sảnh chính để ra ngoài.
Chỗ thì quá bé
Trực tiếp trải qua cơn chấn động, ông Trần Quảng (76 tuổi, trú tại phòng 1308- 17T2, khu Đô thị mới Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội) bức xúc: “Chúng tôi thực sự cảm nhận được sự nghiêng ngả, lắc lư của căn nhà, nhiều người chạy túa ra vì sợ nhà bị sập. Hiện nay hầu hết các khu chung cư cao tầng tại Hà Nội chỉ có một con đường thoát hiểm, khu chung cư này cũng vậy cao 17 tầng với 128 hộ dân sinh sống, thế nhưng cũng chỉ có một chiếc cầu thang thoát hiểm nhỏ xíu dùng để thoát hiểm, nên với giới trẻ nhanh nhẹn còn đỡ, già như chúng tôi chỉ còn biết phó mặc cho số phận”.
Cùng tâm trạng này, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên du lịch (Toà nhà HAREC - 4A Láng Hạ - Hà Nội) kể: “Khi xảy ra động đất, cũng như nhiều nhân viên văn phòng đang thuê ở đây tôi cũng vội vàng chạy xuống sân theo đường thoát hiểm của toà nhà. Tuy nhiên, qua việc này tôi nghĩ cũng cần có những buổi tập huấn thoát hiểm cho cán bộ nhân viên ở đây, bởi lẽ vừa rồi thì mạnh ai nấy chạy. Cửa thoát hiểm chỉ có mỗi cái cầu thang bộ bé tí tẹo, hàng ngàn người hoảng loạn chen nhau mà chạy nếu không bị ảnh hưởng vì sập nhà thì thương vong rất dễ xảy ra do chen lấn, xô đẩy.
|
Việt Nam chưa có quy chuẩn xây dựng phòng chống động đất Ông Phùng Quang Toàn, Phòng Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, cho biết: "Chính phủ có giao nhiệm vụ này cho chúng tôi nhưng vì động đất ở Việt Nam không như một số nước khác, nên mức độ đánh giá cũng khác. Hiện tại, lực lượng công binh của Bộ Quốc phòng đang xây dựng hai tiểu đoàn cứu sập. Trước mắt, ở miền Bắc mới xây dựng được 1 tiểu đoàn, tuy nhiên để đáp ứng 100% theo quy chuẩn quốc tế thì chưa. Về phía chúng tôi cũng đang xây dựng một đội chuyên về cứu hộ động đất, sóng thần và các thảm họa khác. Hiện tại, quy chế phòng chống động đất, sóng thần chưa được chính phủ thông qua. Một câu hỏi đang được đặt ra là có nên quy hoạch, quy chuẩn xây dựng liên quan đến động đất? Thực hiện quy chuẩn này phải có nghiên cứu khảo sát để đưa ra những quy chuẩn xây dựng cụ thể cho từng khu vực. Đến thời điểm này, Việt Nam chưa có quy chuẩn xây dựng liên quan đến động đất”. |
Nhóm PV Xã hội
Thông báo