Nha khoa Mạnh Toàn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 4/12, Thanh tra Sở Y tế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng đối với cơ sở nha khoa Mạnh Toàn.

Chi gần 25 triệu đồng để điều trị nám ở Học viện Ella Academy, sau 8 tháng da tăng thêm sắc tốChi gần 25 triệu đồng để điều trị nám ở Học viện Ella Academy, sau 8 tháng da tăng thêm sắc tố

GĐXH - Chị Đ.T.H (31 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi đơn phản ánh tới Báo Sức khỏe và Đời sống về những trải nghiệm tồi tệ tại Học viện Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế Ella Academy với liệu trình trị nám 15 buổi, trị giá gần 25 triệu đồng.

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh nha khoa Mạnh Toàn (tại số 102, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên), Thanh tra Sở Y tế phát hiện người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở này không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ sở nha khoa này sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, cơ sở nha khoa Mạnh Toàn đã bị xử phạt 32,5 triệu đồng kèm theo tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng.

Nha khoa Mạnh Toàn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng - Ảnh 2.

Thanh tra Sở Y tế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng đối với cơ sở nha khoa Mạnh Toàn.

Cùng thời điểm, Thanh tra  Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân khác, với số tiền 339 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần chăm sóc y tế và giáo dục Kazuo (địa chỉ lô LP05, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) và Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Ánh Nga (tầng 1, 443 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) đều quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Hai doanh nghiệp trên đều bị xử phạt mức 45 triệu đồng/đơn vị và buộc tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh trên internet.

Cùng lỗi này, hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa nội ABCLINIC (tầng 1+2+3 số 159B phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) bị xử phạt 22,5 triệu đồng và cũng buộc tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh trên Internet.

Công ty TNHH Wonder Union (cụm kho C2 - Công ty cổ phần XNK máy và phụ tùng, ngõ 81 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên); Công ty cổ phần dược phẩm mỹ phẩm Trường Thọ (cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín) đều bị xử phạt hành chính mức 30 triệu đồng do thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh nha khoa Quốc tế Phú Hòa (số 484 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) bị xử phạt 26,5 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo trên Internet do không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Nha khoa Mạnh Toàn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng - Ảnh 3.

4 công ty dược có quầy thuốc tại Hapulico Do bị xử phạt do không lưu giữ chứng từ tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định.

Do không lưu giữ chứng từ tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật, 4 công ty dược có quầy thuốc tại Hapulico (số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) bị xử phạt hành chính mức 15 triệu đồng, bao gồm: Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Đức Minh, quầy 316, tầng 4, Hapulico;

Công ty TNHH&Dược phẩm Phan Pharma, quầy 426, tầng 4, Hapulico; Công ty TNHH TM và Dược phẩm SKT, quầy 301, tầng 3, Hapulico;

Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Phước Bình, quầy 323, tầng 3, Hapulico.

Công ty TNHH Happy Life Pharmacy Việt Nam (tầng 1, chung cư ICID, quận Hà Đông) bị xử phạt 15 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, 3 cơ sở kinh doanh dược bị xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng là quầy thuốc Đức Tín (thôn 3 xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ); nhà thuốc Đức Hà (số 98B, ngõ 58 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên) và nhà thuốc Việt Đức 8 (số 25 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Phòng khám răng số 1 trực thuộc Công ty TNHH Nga Hải (số 32 phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) bị xử phạt 4 triệu đồng với lỗi ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cùng lỗi vi phạm trên, hộ kinh doanh nha khoa Việt Anh (số 6 ngách 51 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa) bị xử phạt 2 triệu đồng.

Quầy thuốc Huyền (số 63, QL2, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) và nhà thuốc Bảo An (số 4 ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cùng bị xử phạt mức 2 triệu đồng do không báo cáo Sở Y tế trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, thống kê trong tháng 11/2023, đơn vị đã xử phạt 42 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập với số tiền trên 870 triệu.

Trong đó 3 cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ 18-24 tháng và 02 cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng.

Sau 18 ngày trồng răng implant hết 60 triệu đồng, bệnh nhân bỗng rụng 2 vít răngSau 18 ngày trồng răng implant hết 60 triệu đồng, bệnh nhân bỗng rụng 2 vít răng

GĐXH - Phản ánh tới Báo Sức khỏe & Đời sống, ông L.H.C (SN 1968, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã có trải nghiệm tồi tệ tại phòng khám L.T (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi 18 ngày sau khi trồng răng Implant, 2 vít răng của ông H đã bị rơi rụng.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện hoạt động sản xuất, chế xuất các loại viên uống giả mạo bằng phương pháp thủ công ngay trong một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.