Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những “kỳ nhân Việt” ở xứ Bạch dương

Thứ hai, 16:30 08/02/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Sau sự kiện Liên Xô tan rã, bên cạnh những người Việt phải đứt gánh giữa đường, vẫn còn rất nhiều những gương mặt trụ lại được qua sóng gió và làm nên bản sắc văn hóa Việt rực rõ ở xứ Bạch dương.

Người giữ lửa văn hóa Việt tại Nga

Nhắc đến Nguyễn Huy Hoàng ở Matxcova thì không ai không biết đó là một người điềm đạm, chân thành, hết lòng vì bạn bè và là “Ông đồ xứ Nghệ có một bồ chữ”, không bao giờ vắng mặt trong các đêm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Anh sinh ra trong một gia tộc có truyền thống khoa cử, văn chương tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Gia tộc anh có tới năm nhà chính trị, quân sự, nhà thơ nổi tiếng lịch sử Việt Nam là: Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ, Nguyễn Huy Quỳnh, Nguyễn Huy Vịnh.

Người Nga thường nói TS. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng là “người giữ lửa văn hóa Việt trên xứ sở Bạch dương”. Đó những ấn tượng sâu sắc với tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được dịch sang tiếng Nga do anh chủ biên. Đó là “Truyện Kiều” dịch sang tiếng Nga, do anh là chủ biên dịch thuật và hiệu đính. Hiện nay anh là hội viên duy nhất của Hội nhà văn Việt Nam còn lại ở Nga.

Sau gần 14 năm giảng dạy văn học Nga, Nguyễn Huy Hoàng đi làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp Lomonoxov. Con đường công danh đang rộng mở khi bảo vệ xong luận án nhưng tai họa ập xuống, đứa con gái xinh xắn mà vợ chồng anh rất mực yêu thương mất tích ở nước Nga. Với Nguyễn Huy Hoàng đó là “cú sốc đời người” và anh đã vứt bỏ mọi tương lai hứa hẹn đang chờ sẵn để ở lại Nga tìm con. Những năm lăn lộn tìm con khắp nơi với mái tóc bạc và trái tim ứa máu, anh đã cho ra đời 9 tập thơ, hai tập truyện ngắn, hai tập sách nghiên cứu và hàng trăm bài báo.

Thơ anh ghi lại nỗi nhớ thương vô hạn dành cho con gái, về những số phận bất hạnh của những người nghèo khó, là tiếng lòng của người Việt xa xứ… Suốt hơn hai chục năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, anh là người đầu tiên tổ chức Ngày nhà giáo Việt Nam tại Nga, cùng với lãnh đạo Công ty Bến Thành, khởi đầu các cuộc gặp mặt cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, tổ chức các hoạt động giúp đỡ đồng bào trong nước bị thiên tai. Đặc biệt anh là người xin phép được thành lập một góc Bảo tàng Việt Nam tại quận Đông Bắc Matxcova.

Một trong 55 người được LHQ tặng huân chương cao quý

GS. VS Ngô Xuân Bính (phải) và tác giả. Ảnh: K.T
GS. VS Ngô Xuân Bính (phải) và tác giả. Ảnh: K.T

Nhắc đến Giáo sư, Viện sĩ Ngô Xuân Bính người ta không biết gọi và xếp thứ tự các biệt tài của anh như thế nào cho đúng.  Anh là võ sư sáng lập môn phái Nhất Nam, mở mang võ thuật Việt ở nước Nga và châu Âu. Anh cũng là người chữa bệnh cho nhiều quan chức cao cấp của Nga và Lào. Anh là người nhận kỷ lục vì bộ sách châm cứu và kỷ lục về tập thơ dài nhất Việt Nam. Anh còn là họa sĩ tài danh - Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga.

Ngô Xuân Bính sinh năm 1957 tại TP Vinh - Nghệ An trong một gia đình có truyền thống võ học. Ngay từ nhỏ, anh được các trưởng bối trong hai dòng họ Ngô và Trần truyền dạy võ công và y học phương Đông. Trong thời gian học đại học và làm giảng viên Trường đại học sư phạm nhạc họa, anh đã sáng lập môn võ Nhất Nam và hoàn thành bộ sách 2 tập “Nhất Nam căn bản” với các nét vẽ chuyên nghiệp, các thế võ biến hóa ảo diệu. Bộ sách này của anh đã đạt giải “Sách thể thao giá trị nhất và hay nhất”  tại triển lãm sách Thể dục Thể thao quốc tế được tổ chức tại Ba Lan.

Năm 1990, Ngô Xuân Bính sang Nga làm chuyên viên võ thuật và y tế tại các nước thuộc Liên Xô cũ. Các trung tâm chữa bệnh và võ đường Nhất Nam có mặt ở hầu hết các thành phố lớn của nước Nga và một số nước thuộc Liên Xô cũ. Do những đóng góp lớn lao cho nền y học thế giới, ngày 24/1/2010, Hiệp hội y học dân gian Nga đã phong tặng anh học hàm “Giáo sư chuyên môn”, Liên Hợp quốc trao tặng anh huân chương cao quý “Nicolai Peregov” mà cả thế giới chỉ có 55 người được tặng.

Không chỉ giành danh hiệu cao quý ở y tế và võ thuật, Ngô Xuân Bính còn đạt giải ARTIADA - giải xuất sắc của triển lãm nghệ thuật tại Liên hoan nghệ thật tổng hợp quốc tế lần thứ 7 tại Matxcova với các bức tranh sơn dầu xuất sắc của mình.

Ngày 24/1/2015, đêm thơ nhạc “Ân khúc giao hòa” được tổ chức hoành tráng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các ca sĩ hàng đầu như Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Thơ… đã biểu diễn những tác phẩm âm nhạc được 10 nhạc sĩ gạo cội phổ nhạc trên lời thơ của Ngô Xuân Bính.

“Sứ giả” nhạc Việt tại Nga

Nhạc sĩ Phạm Hồng Hà. Ảnh: KT
Nhạc sĩ Phạm Hồng Hà. Ảnh: KT

Đến bây giờ cộng đồng người Việt và bạn bè Nga tại Matxcova vẫn còn ấn tượng với những giai điệu thánh thót, mượt mà của bản nhạc “Người Hà Nội” được nhạc sĩ Phạm Hồng Hà độc tấu bằng ghi ta cho nghệ sĩ Thanh Hằng và nhóm múa biểu diễn trong chương trình “40 năm chiến thắng “Điện Biên phủ trên không” do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Hội người Việt tại Nga tổ chức. Sau chương trình đó, nhiều người Việt và Nga đã tham gia các lớp học ghi ta do anh giảng dạy.

Vốn là một cán bộ khoa học, năm 1989 anh sang Nga làm nghiên cứu sinh tại Viện hạt nhân Đupna và với năng khiếu âm nhạc, anh tiếp tục theo học tại trường âm nhạc mang tên Xkriabina.

Tham gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhiều năm, hiện nay anh là Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga. Với mong muốn quảng bá âm nhạc nước nhà trên đất bạn, anh mở nhiều lớp dạy nhạc, ghi ta cho cộng đồng người Việt và những người Nga yêu âm nhạc. Đến Câu lạc bộ ghi ta của anh có thể thấy đầy đủ các khuôn mặt già trẻ, gái trai với các màu da khác nhau. Phạm Hồng Hà mang đến cho họ hồn dân tộc Việt với giai điệu dân ca Việt Nam và những bản nhạc thế giới hiện đại.

Anh cũng là tác giả hai tập bài hát “Em đến” và “Ru lòng” với 56 bài hát do Nhà xuất bản Âm nhạc phát hành được nhiều người yêu thích. Ngoài thời gian chăm chút cho câu lạc bộ, anh là chiếc cầu nối tổ chức những đêm diễn của các ca sĩ trong nước sang Nga.

Cùng với hàng trăm người Việt khác mà chúng tôi chưa có dịp đề cập tới, các anh chính là những sứ giả văn hóa, góp phần giữ gìn hồn thiêng văn hóa Việt tại xứ sở Bạch dương xa xôi này.

 

Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội khoa học Đông Nam Á - Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa phương Đông đã cho rằng: “Có thể nói Ngô Xuân Bính đã nổi lên ở nước Nga như một đại diện - một nhà bác học của nền học vấn phương Đông. Anh đã tích hợp nền học vấn của phương Đông và phương Tây, đã dùng phương Tây làm nơi trắc nghiệm những lý thuyết và thực hành của mình, thu phục được nhân dân và chính quyền Nga, đem lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam.”

 TS.Nguyễn Đình Lâm/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 20 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Top