Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang

Thứ tư, 15:25 20/09/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH –Thầy và trò điểm trường Mầm non Tiên Nguyên nhiều năm nay vì không có lớp phải học nhờ ở nhà văn hóa thôn. Phòng học ngày càng xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng nỗi lo đó đã không còn khi một điểm trường mới đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng với phòng ốc khang trang.

MS 876: Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn cùngMS 876: Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng

GĐXH – Bố bị tai nạn giao thông dẫn đến di chứng bại não, phải sống thực vật; mẹ lại qua đời sau đó không lâu khiến 3 đứa trẻ phải sống cùng ông bà nội. Cánh cửa học tập của chúng đang dần khép lại.

Thầy và trò nhiều năm phải mượn địa điểm để học

Tiên Nguyên là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Cơ sở vật chất nhà lớp học tại trường chính đã được nhà nước đầu tư đầy đủ các phòng học, tuy nhiên trang thiết bị dạy và học chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học, tại 11 điểm trường hiện nay mới được đầu tư 10 điểm trường, điểm trường Xuân Hồng học chung với nhà văn hóa; đồ chơi giành cho các cháu không có, đồ dùng của cô giáo chủ yếu do các cô tự tạo.

Nhiều năm qua, thầy cô ở điểm trường Tiên Nguyên không có cơ sở học tập riêng mà phải học nhờ tại trụ sở văn hóa thôn. Cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, xuống cấp, thiếu an toàn nhưng giáo viên của trường vẫn luôn cố gắng bám trường, bám lớp. Cô Bùi Hồng Hạnh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Nguyên, huyện Quang Bình nhớ điểm trường trước đây khi chưa có sự đầu tư xây dựng nhà lớp học, thầy cô phải học ở lớp vách lứa dột nát. Sau đó không đảm bảo an toàn nên mới nhờ thôn học ở nhà văn hóa, nhưng bất cập là nhà văn hóa 1 tháng họp 3 lần. Không có lớp học, học sinh nghỉ học nhiều. Bởi vậy mà việc nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như duy trì tỉ lệ chuyên cần cho học sinh rất khó khăn.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang - Ảnh 2.

Đường lên điểm trường Xuân Chiều còn nhiều khó khăn. Ảnh PT

Không chỉ vậy đã có những thời gian để động viên người dân cho con đi học, các cô thay phiên nhau người ở lại trường trông học sinh, cô lại tranh thủ buổi trưa tới nhà phụ huynh để thuyết phục mỗi ngày. Đường đồi núi đất đá, người dân lại sống thưa thớt nên việc phải leo bộ cả quả đồi mới gặp được phụ huynh không phải là chuyện hiếm. Vào những hôm trời mưa, đường trơn trượt, việc đi lại còn khổ sở hơn nhiều.

Tất cả những khó khăn đó giờ có lẽ chỉ còn ở trong trí nhớ. Nhìn điểm trường Mầm non Tiên Nguyên mới khang trang, sạch đẹp, vừa được khánh thành ngày 18/9/2023 còn đượm mùi sơn mới, cô Hạnh vui mừng nói: "Chúng tôi luôn mong có được một ngôi trường mới với lớp học sạch sẽ và kiên cố để đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho các con yên tâm học tập lâu dài. Nay niềm mong mỏi này đã thành sự thật rồi. Được dạy và học trong ngôi trường kiên cố thế này sẽ yên tâm hơn. Phụ huynh thấy cơ sở khang trang đã cho con đi học đều hơn".

Năm học 2023 – 2024 này tỷ lệ học sinh đến lớp đến trường tăng so với năm trước. Thành quả của những nỗ lực ấy là hiện giờ phụ huynh trong bản đều cho con đi học. Điểm trường mẫu giáo có khoảng 30 học sinh từ 3 – 5 tuổi theo học.

Trường đẹp cho em

Vào tháng 3/2023, điểm trường Mầm non Tiên Nguyên đã được khởi công xây dựng mới trên một vùng đất cao ráo của thôn Xuân Chiều, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình. Sau 6 tháng, điểm trường đã được hoàn thiện. Toàn bộ kinh phí 415 triệu đồng để xây dựng điểm trường nhờ sự chia sẻ chia của các mạnh thường quân, trong đó BNI Rainbow tài trợ 350 triệu đồng. Ngoài ra là sự đóng góp công và trợ giúp của nhân nhân, Trung tâm Tình nguyện Việt Nam Trung ương đoàn. Vào ngày 18/9, lễ khánh thành điểm trường mầm non Xuân Chiều đã diễn ra.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang - Ảnh 3.

Điểm trường thôn Xuân Chiều - Trường Mẫu giáo Tiên Nguyên đã được khánh thành sau 6 tháng khởi công. Ảnh PT

Trong giây phút hân hoan ấy, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui của nhân dân, các bậc phụ huynh, tập thể giáo viên trong nhà trường cùng các em học sinh. Từ hôm nay, các em nhỏ đã có thể yên tâm học tập, vui chơi; cô và trò phát huy hết tính tích cực chủ động và sáng tạo của mình trong mỗi giờ học, các em sẽ cảm nhận được "Mỗi ngày đến trưởng là một ngày vui".

Ông Linh Chí Nguyễn – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Nguyên cho biết: "Sự hỗ trợ của BNI ngày hôm nay chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn để cô và trò nỗ lực cố gắng thi đua học tập. Công tác giáo dục của địa phương có điều kiện hơn. Hiện toàn xã Tiên Nguyên có 14 thôn bản, nhưng cơ sở vật chất của lớp học thiếu còn 1 thôn. Ngoài ra, các hạng mục khác còn thiếu nhiều như sân chơi, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho các cháu ăn trưa… không có. Địa phương nguồn lực có hạn nên mong tổ chức BNI và các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ địa phương để các cháu có điều kiện học tập tốt nhất". Ông Nguyễn cũng mong muốn bà con sẽ đưa các con đi học đầy đủ, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và các thầy cô giáo tiếp tục hoàn thiện, giữ gìn các trang thiết bị đã được đầu tư xây dựng, sử dụng đúng mục đích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. 

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang - Ảnh 4.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang - Ảnh 5.

Những món quà cho các em nhỏ trung thu sớm

Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao điểm trường mới, BNI cũng đã trao tặng áo ấm, bánh trung thu cùng cặp sách cho các em học sinh nhằm tiếp bước các em nhỏ tới trường. Bà Tuệ Giang – Chủ tịch BNI Rainbow (BNI Hà Nội 6) chia sẻ: "Ngoài việc khánh thành điểm trường hôm nay, chúng tôi mang thêm một số phần quà cho các em như áo ấm vì săp tới mùa đông, balo cho các em đi học và sữa, bánh trung thu… để có các em có mùa trung thu thật vui. Sau điểm trường này, Chapter BNI Rainbow cũng sẽ tiếp tục tìm và triển khai thêm những điểm trường khó khăn khác hoặc có thể hỗ trợ các vấn đề như áo ấm, sách bút, trang thiết bị học tập…. cho các cơ sở, hoàn cảnh khó khăn để các em có thể đến trường đầy đủ hơn và có 1 cuộc sống tốt hơn sau này".

Được biết, trước điểm trường thôn Xuân Chiều, các thành viên BNI Rainbow và đặc biệt BNI Hà Nội 6, Quỹ BNI Foundation Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Giám đốc vùng Phạm Thành Long đã tài trợ xây dựng 10 điểm trường. Đến nay đã có 9 điểm trường được khánh thành và bàn giao. Các điểm trường có ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…và nhiều tỉnh thành trên cả nước với mong muốn chung tay tạo nên những mái trường mơ ước cho các con.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang - Ảnh 6.

Sự chung tay của các thành viên BNI đã mang lại nhiều điểm trường mới cho các em nhỏ nơi vùng cao như Tiên Nguyên để các em có điều kiện học tập tốt. Ảnh PT

Nữ bác sĩ trẻ mắc bệnh ung thư máu nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọcNữ bác sĩ trẻ mắc bệnh ung thư máu nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc

GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao số tiền 21.500.000 đồng đến bác sĩ Đặng Thị Huyền Trang (SN 1994, trú tại khối Tân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An).

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới

Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.

Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạn

Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạn

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.

Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9

Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.

MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn

MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái

MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.

MS 1028: Xót xa gia cảnh nam thanh niên 16 tuổi người Dao bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông

MS 1028: Xót xa gia cảnh nam thanh niên 16 tuổi người Dao bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp

MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...

Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

Cảnh ngộ

GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...

Top