Ninh Bình: Mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố một người phụ nữ về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sau khi con trai chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô gây tai nạn khiến một người bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 74%.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bắc (SN 1990, trú tại thôn Nam Lý, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, bà Phạm Thị Bắc đã giao xe mô tô biển kiểm soát 29B1-860.00 có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ cho con trai là V.H.N (SN 2009), người chưa đủ tuổi theo quy định và chưa được cấp giấy phép lái xe, điều khiển tham gia giao thông.

Ninh Bình: Mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn - Ảnh 1.

Đối tượng V.H.N tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Sau đó, khi điều khiển xe mô tô đến khu vực ngã tư thuộc tổ dân phố Bẩy Tám, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, V.H.N không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một xe mô tô khác. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô còn lại bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 74%.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng phương tiện giao thông. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người giao xe có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.