Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?
GiadinhNet - “Thí sinh cần xem kỹ phổ điểm, căn cứ vào điểm thi và sở thích để chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển cho phù hợp. Năm nay, thủ tục xét tuyển đại học đã có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những quy định mới để tránh mất quyền lợi, thậm chí trượt oan”, PGS. TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ.
Coi chừng mất quyền lợi vì “tham”
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong kỳ xét tuyển vào đại học đợt 1, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh đăng ký xét tuyển ở nhóm GX sẽ được đăng ký tối đa 4 trường (mỗi trường 1 nguyện vọng), theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Nếu thí sinh đăng ký 3 trường thì 1 trường đăng ký 2 nguyện vọng và 2 trườngcòn lại đăng ký 1 nguyện vọng/trường. Hoặc đăng ký 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và các trường cũng không công bố danh sách, điểm thi của các thí sinh.
Theo PGS.TS Trần Văn Nghĩa, năm 2016, Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh bằng cách rút ngắn thời gian xét tuyển. Theo đó, thời gian đăng ký ở các đợt xét tuyển chỉ còn 12 ngày đợt 1 và 10 ngày ở các đợt bổ sung. Do đó, thí sinh cần hết sức cân nhắc trước khi đăng ký nộp hồ sơ. Mỗi thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 3 cách (qua đường bưu điện, nộp trực tuyến, hoặc tại trường) việc lựa chọn cách thức nào cũng nên được cân nhắc, thí sinh cần tìm hiểu cho kỹ vì mỗi cách thức sẽ có điểm khác nhau. Thông tin hướng dẫn cho thí sinh đều nằm trên trang thông tin của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ thí sinh cần tham khảo trước khi đăng ký xét tuyển.
PGS.TS Trần Văn Nghĩa cũng lưu ý, một số thí sinh láu cá muốn “lách luật” nộp cả ba hình thức nói trên để có cơ hội vào nhiều trường. Tuy nhiên, các trường đại học lại chỉ được nhập dữ liệu lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ là 2 trường cho 1 thí sinh. Do đó, hai trường thí sinh đã cập nhật trước sẽ được hệ thống công nhận vì thế thí sinh cũng chỉ có tối đa các nguyện vọng và trường dự tuyển theo đúng quy định của từng đợt. Thí sinh không nên dùng cách này, thường chỉ các trường đại học “tốp dưới” muốn tuyển nhanh sẽ nhập dữ liệu sớm, như vậy thí sinh đã tự làm mất đi cơ hội của mình.
“Trong lịch xét tuyển năm 2016, sau khi các trường công bố kết quả xét tuyển, thí sinh phải xác nhận với trường mình trúng tuyển là có nguyện vọng học bằng cách nộp cho trường bản chính của giấy chứng nhận kết quả thi (mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 bản chính). Các thí sinh chỉ trúng tuyển một trường cũng phải đăng ký xác nhận nhập học. Nếu thí sinh nào không nộp giấy báo điểm thì nhà trường coi như em không học và sẽ hủy kết quả trúng tuyển”, PGS. TS Trần Văn Nghĩa chia sẻ thêm.
Cách chọn trường an toàn
Lưu ý các thí sinh trong thời điểm xét tuyển vào đại học, PGS.TS Trần Văn Nghĩa cho biết, những điểm quan trọng đối với từng thí sinh của mùa tuyển sinh năm nay đó là phải căn cứ vào những ngành nào yêu thích, sau đó căn cứ vào kết quả thi, so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đó với năm trước rồi quyết định làm sao cho phù hợp nhất. Vì thông thường, điểm chuẩn của các ngành theo từng năm sẽ không có quá nhiều biến động.
Với kinh nghiệm của mình, PGS.TS Trần Văn Nghĩa xác định cơ hội trúng tuyển có thể nằm “trong tay” thí sinh nếu biết tự phân tích, so sánh và đặc biệt là cách thức nộp hồ sơ sao cho đúng quy định. Đặc biệt, quy định cho phép thí sinh có cơ hội vào 2 trường và 4 ngành tuyển (đợt I), thí sinh nên sử dụng 4 nguyện vọng trong 2 trường để chọn ngành có cơ hội trúng tuyển cao.
Ngoài ra, thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm bởi với chỉ tiêu tuyển sinh, số trường nhiều như vậy thí sinh hoàn toàn có nhiều cơ hội trúng tuyển, ngay kể cả những thí sinh điểm ngang hoặc cao hơn điểm sàn một chút. Thí sinh căn cứ vào điểm thi của mình, nếu điểm cao thì trúng tuyển vào “top trên”, điểm khá vào trường trung bình, sát sàn thì vào trường “top dưới”… miễn là thí sinh tỉnh táo lựa chọn đăng ký trường phù hợp với điểm thi và sở trường của mình. Thông tin tuyển sinh của các trường rất rõ ràng, thí sinh dựa vào đó để lựa chọn.
Để đăng ký xét tuyển an toàn, khả năng đỗ cao, PGS.TS Trần Văn Nghĩa chia sẻ: “Để chắc ăn, thí sinh căn cứ điểm chuẩn của năm ngoái, liệt kê danh sách các trường tương đương điểm năm ngoái theo sở thích, trong 4 nguyện vọng chọn những ngành rất thích nhưng điểm hơi cao, mỗi ngành thấp hơn 1 tý, khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng càng cách xa nhau càng an toàn. Mỗi một nguyện vọng sẽ là một cơ hội riêng của thí sinh, do đó chọn lựa theo mức giảm dần sẽ làm tăng cơ hội của thí sinh để trúng tuyển”.
Ngày 28/7, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đã họp tư vấn cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT điểm sàn các khối vào trường ĐH năm 2016. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH hệ chính quy là 15 điểm, áp dụng chung cho các khối A, A1, B, C và D. Các trường căn cứ tình hình thực tế công bố công khai chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ vào các ngành đào tạo với từng ngành xét tuyển. Việc công bố thông tin được thực hiện trước ngày 1/8.
Quang Anh
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 4 giờ trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng
Xã hội - 5 giờ trướcSong hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?
Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Mức phạt không xi nhan đối với xe máy, xe ô tô được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tiếp tục áp dụng năm 2026.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?