Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS Văn Như Cương thấy buồn cười với quy định trò không đội mũ bảo hiểm, thầy bị cắt thi đua

Thứ sáu, 10:04 03/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trước quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường có học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện tới trường thì hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm, lãnh đạo nhiều trường cho biết, rất khó để kiểm soát hành vi này.

 

Dù đồng tình, ủng hộ nhưng lãnh đạo một số trường học cho rằng sẽ rất khó quản lý tình trạng học sinh vi phạm đội mũ bảo hiểm ở bên ngoài nhà trường.	 Ảnh: Q.Anh
Dù đồng tình, ủng hộ nhưng lãnh đạo một số trường học cho rằng sẽ rất khó quản lý tình trạng học sinh vi phạm đội mũ bảo hiểm ở bên ngoài nhà trường. Ảnh: Q.Anh

 

Trường than khó

Cuối tháng 3 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn tới phòng GD&ĐT các quận, huyện trên địa bàn thành phố yêu cầu tăng cường công tác nhắc nhở quy định áp dụng xử lý các trường hợp học sinh ngồi trên xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Trong đó, Sở cũng lưu ý tới trách nhiệm của nhà trường, giáo viên nếu để xảy ra vi phạm.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền, quản lý học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bà Phạm Thị Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công B cho biết, mấy năm trở lại đây, nhà trường đã tuyên truyền về việc học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, vì việc này ảnh hưởng tới an toàn sức khỏe, tính mạng của học sinh. Nhà trường cũng đã tăng cường tuyên truyền thường xuyên, dưới nhiều hình thức để học sinh, phụ huynh nắm rõ chủ trương này.

Tuy nhiên, bà Yến cho biết thêm: “Nếu chỉ tuyên truyền thì hiệu quả sẽ không cao, phụ huynh cũng có một số người có ý thức chưa cao. Nhà trường đã tiến hành khảo sát về tỷ lệ học sinh của trường đội mũ bảo hiểm. Năm 2013, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tới trường là dưới 50%, nhưng năm ngoái đã tăng lên gần 75%. Dù đã có sự chuyển biến tích cực, song nếu đảm bảo tất cả học sinh trong trường đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện thì nhà trường còn phải quyết tâm hơn nữa. Để đạt được mục tiêu đề ra, nhà trường cũng rất mong có sự ủng hộ của toàn thể phụ huynh trong trường”.

Đồng tình với chủ trương của ngành GD&ĐT Hà Nội, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh cho biết: “Tôi rất tán thành chủ trương học sinh ngồi trên xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Từ đầu năm học, nhà trường cũng đã tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trường cũng đã áp dụng biện pháp không cho học sinh không đội mũ bảo hiểm vào trong trường. Để thực hiện sự an toàn cho học sinh, nhà trường cần phải nâng cao vai trò của mình trong nhắc nhở, thậm chí xử phạt học sinh vi phạm”.

Giáo viên có bị oan?

Cũng theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường nào để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện thì hiệu trưởng, giáo viên phải chịu trách nhiệm, đồng thời nhà trường cũng bị xem xét cắt thi đua trong năm học. Tuy nhiên, quy định này đang khiến nhiều nhà quản lý giáo dục, giáo viên băn khoăn vì việc vi phạm này thường xảy ra ở phạm vi ngoài nhà trường.

PGS Văn Như Cương cho rằng: “Tôi thấy hơi buồn cười khi xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong trường hợp có học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Không hiểu cắt thi đua để giải quyết gì? Điều này có lợi gì? Nhiều trường đâu có “ham hố” tới thi đua. Tuy nhiên, cần xem xét trách nhiệm của nhà trường, bởi nếu không quản lý chặt, không quan tâm, giáo dục ý thức cho phụ huynh, học sinh thì chuyện này lại tái diễn. Trường sẽ xử lý học sinh vi phạm trên danh sách của công an cung cấp, nhắc nhở trước toàn trường, hạ hạnh kiểm theo quy định, nhưng cũng chỉ đến thế. Học sinh, phụ huynh vi phạm vấn đề vẫn chỉ là ý thức, nhà trường cũng không thể xử lý hơn”.

Quy định mới của ngành GD&ĐT Hà Nội đặt trách nhiệm và cũng sẽ “nặng tay” đối với giáo viên chủ nhiệm có học sinh vi phạm. Một giáo viên tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa (không tiện nêu tên) chia sẻ: “Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học giờ rất vất vả, ngoài quản lý học sinh trên lớp, còn rất nhiều công việc ngoài giờ như nhận xét học sinh, soạn giáo án... nên hàng ngày đã quá áp lực rồi. Giờ thêm cả nhiệm vụ nhắc nhở phụ huynh, học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nữa. Chúng tôi cũng chỉ biết tuyên truyền, chứ nếu chẳng may có học sinh vi phạm, rồi bị cắt hết danh hiệu thi đua của năm thì chúng tôi biết phấn đấu thế nào”.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10/4 tới, học sinh các trường từ tiểu học, trung học trên địa bàn Hà Nội phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Sở cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, không báo trước, tập trung vào giờ cao điểm ở khu vực có trường học. Sở sẽ có biện pháp “rắn” với không chỉ học sinh mà cả Ban giám hiệu trường nếu có học sinh vi phạm. Trước đó, tại TPHCM, hàng tháng Sở GD&ĐT thành phố đều có công văn gửi tới các trường danh sách học sinh vi phạm giao thông trong tháng do Công an thành phố gửi sang. Các hình thức phê bình, nhắc nhở và hạ hạnh kiểm học sinh được Sở đề nghị theo mức độ vi phạm. Các trường phải thực hiện và báo cáo lại cho Sở.

 

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an TP Hà Nội), Phòng sẽ thành lập các tổ công tác tuần lưu trên đường, kịp thời phát hiện và xử phạt đối với các trường hợp học sinh, sinh viên và nhất là trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện. Theo quy định, mức phạt đối với học sinh từ 6 tuổi trở lên ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm là 150.000 đồng. Những trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản, gửi thông báo đến nhà trường, các bậc phụ huynh để phối hợp tuyên truyền, giáo dục, xử lý.

Quang Anh / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top