Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim chuyển thể từ văn học: Mới “đào mỏ” được một phần rất nhỏ

Thứ sáu, 06:00 17/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Trong bối cảnh khan hiếm kịch bản, thiếu vắng phim hay thì văn học luôn được xem như mảnh đất màu mỡ để tạo nên những tác phẩm điện ảnh đích thực. Sau “thời hoàng kim” của phim màn ảnh rộng, văn học tưởng đã bị lãng quên thì một vài năm trở lại đây, các đạo diễn đã bắt đầu chú trọng hơn với thể loại truyền thống này dù chỉ mới chạm được vào một phần rất nhỏ.

 

Một cảnh trong phim “Cánh đồng bất tận” được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: TL
Một cảnh trong phim “Cánh đồng bất tận” được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: TL

 

Phim chuyển thể sẽ nhiều lợi thế

Tác phẩm văn học như một món ăn đã khá quen thuộc với công chúng nhưng đôi khi họ vẫn “lạ miệng” khi hương vị đã ít nhiều được biến tấu qua ngôn ngữ điện ảnh. Trên thế giới, phim chuyển thể từ tác phẩm văn học đã được khai thác và thành công từ rất sớm. Ví dụ như: “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) tự hào với 9 giải Oscar, thu về 5,4 tỷ USD và sau hơn 70 năm ra đời vẫn là tác phẩm điện ảnh kinh điển thu hút hàng triệu người xem; “The God father” (Bố Già) cũng vinh dự lọt top 2 trong danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại, là một trong những phim có doanh thu cao nhất…

Dù chưa từng có bộ phim nào chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, nhưng điện ảnh Việt Nam đã có những mốc thành công đáng ghi nhận về giải thưởng uy tín, doanh thu “khủng”. Phim “Mùa len trâu” (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, dựa trên tác phẩm “Mùa len trâu” trong tập truyện “Hương rừng Cà Mau” của nhà văn Sơn Nam) từng giành Giải đặc biệt ở LHP Locarno, Thụy Sĩ; Giải đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Chicago, Mỹ; Giải cao nhất, Grand prix của LHP Amiens, Pháp; Giải đặc biệt của LHP Amazonas, Brasil… Phim “Cánh đồng bất tận” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư) đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng khi ra rạp. “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chuyển thể từ tiểu thuyết “Đất rừng Phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi là phim dài tập đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được “xuất khẩu” sang Mỹ với sự đón nhận nhiệt tình của khán giả.

Vậy lý do nào dẫn đến sự trở về của điện ảnh với văn học trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở những đạo diễn trẻ vốn không mấy mặn mà với thể loại truyền thống? Đó chính là thành công mang tính “báo trước” nhờ sự đảm bảo về chất lượng của tác phẩm văn học. Nhìn lại những tiểu thuyết, truyện ngắn được lựa chọn để chuyển thể sẽ thấy rằng, hầu như tác phẩm văn học đã nổi tiếng hoặc đoạt giải thưởng uy tín sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim. Từ tác phẩm gốc, qua khâu kịch bản, biên kịch… là có thể khởi quay. Như vậy, các công đoạn làm phim cũng bớt “nặng đô” như thông lệ, chưa kể đến việc chuyển thể này sẽ đánh động đến sự tò mò, thu hút công chúng bởi ai cũng muốn biết nhân vật họ từng đọc trong sách, tưởng tượng ra, khi xuất hiện trên màn ảnh sẽ thế nào…

Nên nghĩ thoáng hơn

Vẫn biết, ấn tượng của độc giả với một cuốn sách thường khó lòng thay đổi nên có lẽ không chỉ riêng gì các nhà làm phim mà cả công chúng cũng đều nhận ra được những áp lực khi chuyển thể một tác phẩm văn học thành phim. Một trong những trở ngại lớn nhất cho các đạo diễn chính là khả năng nâng tầm tác phẩm văn học bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, tác giả tiểu thuyết “Quyên” đang được chuyển thể cho dự án phim lớn của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết: “Tôi xác định, tác giả văn học chỉ nên tham gia một phần nào đó cho phim thôi, còn dành quyền cho sự sáng tạo của các nhà điện ảnh. Biết đâu chính vì điều này mà có một tác phẩm điện ảnh “Quyên” hay hơn tác phẩm văn học “Quyên”. Ta nên hy vọng, nếu điều ấy xảy ra thì đó là sự may mắn cho nền nghệ thuật nước nhà”.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú, “cha đẻ” của  tiểu thuyết “Phiên bản” được đạo diễn Cường Ngô dựng thành phim “Hương Ga” cũng đồng tình với quan điểm trên. “Tôi là nhà văn, tôi có thể giỏi miêu tả nhân vật nhưng lại không biết gì về các thủ pháp điện ảnh. Vì thế trước một bộ phim, hãy tôn trọng đạo diễn và các diễn viên. Phim hay là thành công của họ, phim dở là thất bại của họ. Trước khi các nhân vật của tôi bước ra màn ảnh rộng thì cuốn tiểu thuyết của tôi đã đi hết con đường văn học của nó rồi. Và khi ấy nhà văn hãy đứng sang một bên bởi anh ta không còn việc gì để làm ở đây cả”, nhà văn Nguyễn Đình Tú nói.

Vậy nên chăng, khán giả cũng cần nghĩ thoáng hơn để giải tỏa áp lực cho các nhà làm phim về sức ảnh hưởng từ tác phẩm gốc, bởi nếu so sánh giữa văn học và điện ảnh thì vô cùng “khập khiễng”. Một nhân vật trong sách khiến độc giả có quyền tưởng tượng thêm nhưng một nhân vật đã lên màn ảnh thì là lựa chọn của nhà làm phim, nên kể cả khi phim đã thành công rồi thì họ vẫn khó mà chiều lòng được toàn bộ khán giả.

Văn học có độc giả riêng nhưng nếu thêm một lần được xuất hiện trên màn ảnh, sẽ có thêm triệu khán giả biết đến, trong đó có cả khán giả chưa từng đọc tác phẩm gốc. Như thế, sao không mừng cho được?

Lữ Mai

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.

Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.

Nữ ca sĩ tuổi Ngọ lấy chồng Thụy Điển ở đời thực có cuộc sống viên mãn, tròn đầy

Nữ ca sĩ tuổi Ngọ lấy chồng Thụy Điển ở đời thực có cuộc sống viên mãn, tròn đầy

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Đoan Trang sinh năm 1978 cầm tinh tuổi Ngọ, không chỉ có một sự nghiệp ổn định, cô còn có hôn nhân hạnh phúc bên chồng là người Thụy Điển.

Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 Tết

Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 Tết

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

Sau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.

Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp Tết

Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp Tết

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.

Biểu cảm đáng yêu của con trai MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan

Biểu cảm đáng yêu của con trai MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - MC Mai Ngọc đăng tải hình ảnh diện áo dài cùng quý tử, biểu cảm của nhóc tỳ hơn 9 tháng tuổi khiến fan xuýt xoa.

Tết của Quách Ngọc Ngoan

Tết của Quách Ngọc Ngoan

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho biết năm nay sẽ đi cinetour cùng đoàn làm phim "Báu vật trời cho" và phải sau đó anh mới về quê ăn Tết cùng gia đình. Với Quách Ngọc Ngoan, gia đình chính là chốn tìm về ấm cúng, là nơi neo đậu khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Hà Kiều Anh tiết lộ thói quen đặc biệt dịp Tết khiến vợ Bình Minh xúc động

Hà Kiều Anh tiết lộ thói quen đặc biệt dịp Tết khiến vợ Bình Minh xúc động

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ một thói quen dịp cuối năm dành cho những người bạn Sài Gòn. Hành trình thực hiện và món quà đặc biệt khiến doanh nhân Anh Thơ - vợ Bình Minh - cực kỳ cảm động.

Top