Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

| Xã hội

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa truy xét, vận động đối tượng Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra đầu thú để phục vụ điều tra vụ án "Tổ chức chứa mại dâm " núp bóng hoạt động spa, massage, bị triệt xóa ngày 8/1.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Long Việt. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định Lê Long Việt là quản lý cơ sở spa, massage tại một khách sạn trên địa bàn, giữ vai trò điều hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm né tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã tác động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Trước sự vận động kiên trì của lực lượng công an, Lê Long Việt đã đến cơ quan công an làm việc và khai nhận hành vi liên quan đến vụ án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Long Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phúc Đức
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.