Quan niệm sai lầm khi không cho trẻ đánh răng sớm

| Sống khỏe

Nhiều phụ huynh cho lo ngại việc trẻ đánh răng sớm sẽ làm mất lớp men răng, khiến răng đen. Điều này đúng hay sai?

Khi nào trẻ nên đánh răng?

Khác với các bạn bè cùng tuổi, bé Tùng Quân (5 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa biết đánh răng. Lý do bởi bố mẹ cháu không cho cháu đánh răng sớm. Mẹ của bé giải thích: “Hồi nhỏ, mình cũng đâu được đánh răng, thậm chí lên lớp 3 mình mới bắt đầu biết đánh răng. Mình sợ men răng của cháu còn yếu, việc chà xát sẽ làm xước lớp bên ngoài đồng thời làm tổn thương phần lợi của con”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huyền (Thanh Hóa) dù đã tập cho hai bé Linh Đan, Linh Chi (3 và 5 tuổi) đánh răng nhưng cũng cho rằng việc đánh răng ở trẻ là chưa cần thiết. Do đó, hầu như hai bé không đánh răng hay dùng các biện pháp chăm sóc răng miệng nào khác. Hiện tại răng của hai bé đã bắt đầu có dấu hiệu bị sâu, đặc biệt hơi thở rất hôi.

Trả lời thắc mắc về việc đánh răng ở trẻ nhỏ, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Như Hải, Trưởng khoa răng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba (Hà Nội), cho hay 90% trẻ em Việt Nam gặp vấn đề về răng miệng, trong đó việc không cho trẻ đánh răng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới vấn đề này.

Theo đó, đánh răng trước và sau khi ngủ dậy, sau khi ăn là thói quen cần duy trì ở trẻ để có hàm răng khỏe mạnh. Thực tế, có nhiều trẻ đã mọc hết răng nhưng bố mẹ vẫn chưa nhận thức đúng về vấn đề này.

Theo tiến sĩ Hải, nếu bé chưa được 3 tuổi thì nên chải răng bằng nước sạch hoặc nước muối sau bữa ăn. Còn khi trẻ đã mọc đủ răng và có ý thức biết nhổ nước ra ngoài, không nuốt vào là có thể đánh răng và dùng kem đánh răng loại chuyên dùng cho trẻ en.

Để an toàn cho trẻ, tiến sĩ Hải lưu ý, phụ huynh cần phân biệt rõ loại kem đánh răng dành cho trẻ em và loại dành cho người lớn. Theo đó, loại dành cho trẻ em được sản xuất dựa trên nguyên lý có ít chất gây hại nhất, chất kiềm sẽ ít hơn để không ảnh hưởng đến men răng và lợi của trẻ. Lúc đầu, mẹ chỉ nên sử dụng một ít kem và hướng dẫn trẻ không được nuốt kem. Ngoài ra, các mẹ cũng nên chọn kem đánh răng có mùi vị phù hợp sở thích của bé. Tuyệt đối không sử dụng kem đánh răng để lâu hoặc đã hết hạn.

Sau 6 tuổi, trẻ có thể dùng kem đánh răng của người lớn.

Đánh răng thế nào là đúng?

Vẫn theo tiến sĩ Hải, việc chăm sóc bộ nhai cho trẻ cần cẩn thận hơn người lớn, trong đó, phụ huynh cần phải hướng dẫn trẻ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong đó, việc lựa  chọn bàn chải phù hợp cũng khá quan trọng. Bạn nên chọn kích cỡ dành cho trẻ em, bàn chải lông mềm, mịn để giúp răng lợi của bé không bị tổn thương mà vẫn sạch. Đối với trẻ lớn, lông bàn chải cũng cần phải có độ cứng vừa phải, đồng thời phải có độ đàn hồi. Bởi nếu lông bàn chải quá mềm, sẽ không thể làm sạch răng một cách tốt nhất, cứng quá lại dễ làm tổn thương răng. Thay bàn chải cho trẻ 3 tháng một lần, khi lông trên bàn chải đã bắt đầu bị xơ.

Đặc biệt, khi hướng dẫn con cách đánh răng, nhiều mẹ vẫn áp dụng thói quen chải răng theo chiều ngang. Theo tiến sĩ Hải, đây là một sai lầm phổ biến dẫn đến hậu quả trầy nướu, mòn răng trong khi mảng bám không sạch. Do đó, hãy dạy bé cách đánh răng theo vòng tròn và hướng lên xuống, chải mặt trong, mặt ngoài của răng.

Về tần suất đánh răng, bác sĩ cho hay, mỗi ngày, cả người lớn lẫn trẻ em chỉ nên đánh răng 2-3 lần sau khi ăn đặc biệt là khi tiêu thụ món ngọt, tinh bột và trước khi ngủ. Trong đó, đánh răng trước khi ngủ có vai trò quan trọng nhất vì ban đêm miệng không hoạt động, vi khuẩn có điều kiện phát triển gây sâu răng.

Cần chú ý, không đánh răng ngay khi vừa ăn, lúc này môi trường miệng mang tính axit nhiều, chà mạnh dễ làm tổn thương men. Do đó, bạn chỉ nên đánh răng sau khi ăn ít nhất 15-20 phút.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng

Sống khỏe -

GĐXH - Omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể, nhưng hiệu quả bổ sung còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống omega-3 cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh như quả bơ, dầu ô liu, quả óc chó, hạt chia hoặc cá béo để tăng khả năng hấp thụ và phát huy tối đa công dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.