Quy định đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe ô tô mới: Chưa ra, đã nhìn thấy “thủng”

Thứ sáu, 17:00 18/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chính những người trong cuộc cũng đã có những ý kiến phản ứng quanh các quy định này.

Sắp tới, Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT) sẽ ban hành quy định mới về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Nhiều yêu cầu mới về quy chuẩn giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị… sẽ được đưa ra, nhưng không ít “lổ hổng” cũng được phơi bày. Chính những người trong cuộc cũng đã có những ý kiến phản ứng quanh các quy định này.
 
Dạy luật cũng phải có… “bằng” lái
 

Thời gian tới việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được siết chặt hơn. Ảnh: K.T

 
Ngày 17/3, ông Nguyễn Khánh Toàn, Tổng thư ký Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, dự kiến cuối tháng 3/2011, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra hàng loạt cơ sở đào tạo sát hạch GPLX ô tô tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… Nội dung kiểm tra gồm: Số lượng lái xe sát hạch bằng FC, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực hoạt động của các trung tâm đào tạo, sát hạch.
Yêu cầu giáo viên dạy lý thuyết Luật Giao thông đường bộ các hạng xe phải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng tương ứng là một trong những điểm mới trong văn bản quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX sắp được Tổng cục Đường bộ ban hành. Quy định nêu trên góp phần “chuẩn hoá” đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học lái xe, giảm thiểu tai nạn do “khuyết” kiến thức về kĩ năng. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: “Đây là quy định hợp lý. Người dạy phải có trình độ ngang bằng hoặc cao hơn thì mới đáp ứng yêu cầu”. Như vậy, xét về mặt lý thuyết và ở góc độ quản lý vĩ mô, chủ trương này dường như... có lý!
 
Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác ở cơ sở, lãnh đạo một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Hà Nội lại cho rằng: Yêu cầu giáo viên dạy lý thuyết Luật Giao thông đường bộ với các hạng GPLX phải có GPLX hạng tương ứng là không hợp lý. Ông này dẫn chứng rằng, các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập về Luật Giao thông đường bộ không phân biệt rạch ròi cho từng hạng xe mà chỉ chia làm 2 khối. Khối dành cho mô tô là 300 câu, khối dành cho ô tô là 405 câu. Vậy, nếu quy định mới cũng chia thành 2 khối mô tô và ô tô thì hợp lý hơn.
 
Nếu chia nhỏ theo từng hạng xe sẽ gây phức tạp, khó quản lý và đẩy các trung tâm vào chỗ khó khăn, “bùng nổ” về nhân sự. Thực tế, các hạng xe A2, A3, A4... F, FC đối tượng người học không nhiều, chỉ tập trung tại các thành phố lớn nên việc bắt các trung tâm đào tạo, sát hạch vùng sâu, vùng xa cũng phải có “cho bằng thành phố” thì quá lãng phí.
 
Nên sát hạch riêng xe số tự động
 
Đây là ý kiến của lãnh đạo các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe khi nói về việc có nên quy định tập lái trên đường đối với xe ô tô có hộp số tự động ở các hạng B1, B2, C... Theo họ, việc chế tạo ra ô tô có hộp số tự động giúp cho người điều khiển dễ dàng và thoải mái hơn khi sử dụng phương tiện. Tuy nhiên, ở nước ta vấn đề sử dụng loại xe này còn có nhiều bất cập.
 
Người tập lái rất khó khăn khi sử dụng ô tô có hộp số tự động. Thậm chí, khi xử lý tình huống đôi lúc còn gây hoạ. Hàng loạt tai nạn thảm khốc đều xuất phát từ xe số tự động mới mua, người sử dụng chưa quen xe. Mặt khác, những kỹ năng xử lý tình huống của lái xe vốn được xác lập khi được đào tạo và cấp bằng lái lại toàn là xe có hộp số “sàn” nên người điều khiển sẽ gặp khó khi mới sử dụng xe số tự động. Trong khi đó, thực tiễn xã hội cho thấy loại xe số tự động đang là dòng xe chủ đạo.
 
Góp ý về nội dung này, các giáo viên dạy lái xe cho rằng, xe số tự động cũng cần được đưa vào chương trình đào tạo và sát hạch riêng. Các trung tâm dạy lái xe sẵn sàng chi tiền để sắm loại xe này nhằm phục vụ người học vì đây là xu thế phát triển tất yếu.
 
“Xã hội hóa” nên không lo “vượt chuẩn”
 
Anh Nguyễn Thế Hùng, lái xe taxi hãng Mai Linh cho rằng, quy định bắt buộc xe tập lái phải đảm bảo tối thiểu 60% xe có niên hạn sử dụng tính từ năm sản xuất không quá 10 năm là hoàn toàn hợp lý. Điều này sẽ buộc các trung tâm đào tạo lái xe, ngành GTVT phải phấn đấu để phát triển theo xu hướng chung của xã hội, quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo một số trung tâm lại kiến nghị là “cần có lộ trình hợp lý” để các đơn vị đào tạo dễ thực hiện, dễ xoay xở. Một số trung tâm khác thì tự tin cho rằng sẽ không gặp khó khi quy định trên được áp dụng. Có trung tâm còn khẳng định số xe niên hạn sử dụng dưới 10 năm của họ chiếm gần 70%.
 
Lý giải cho con số “vượt chuẩn” nêu trên, lãnh đạo trung tâm cho biết do đã thực hiện chủ trương “xã hội hoá” trong việc phát triển đơn vị. Các xe ô tô phục vụ đào tạo, trung tâm không phải bỏ tiền ra mua mà là của các cá nhân có nguyện vọng và có đủ điều kiện về đạo đức, chuyên môn theo quy định để trở thành giáo viên dạy thực hành lái xe. Các giáo viên này được tuyển dụng, được ký hợp đồng lao động, được trả lương và  đóng bảo hiểm...
 
Một quy định mới cũng nhận được sự đồng tình từ cả phía người học lẫn người dạy là nội dung thực hành cấp cứu đối với tất cả các hạng đào tạo. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, hiện không ít trung tâm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh chưa trang bị các thiết bị phục vụ thực hành cấp cứu. Chỉ đến khi được hỏi, lãnh đạo các trung tâm này mới khẳng định rằng “sẽ trang bị đầy đủ để đáp ứng xu thế tất yếu”?!
 
Công Tâm
kimngan
Ý kiến của bạn
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Giáo dục - 2 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo dục - 2 giờ trước

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi) cùng ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau bê bối gian lận điểm số gây xôn xao dư luận.

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Giáo dục - 5 giờ trước

Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Giáo dục - 10 giờ trước

Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.