Rền vang pháo đất Hồng Châu
GĐXH - Cái hay của trò chơi pháo đất là người chơi không cay cú, ăn thua mà thay vào đó là sự vui vẻ. Điều đó thể hiện khi gieo pháo dù bị hỏng hay pháo ra đẹp thì đều nhận được những tiếng cười, vỗ tay reo hò ...
Đã từ lâu, mọi người truyền tai nhau tại mảnh đất Hồng Châu xưa - nay là huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) lưu truyền trò chơi pháo đất cổ truyền mà ít địa phương nào có được. Tuy nhiên, mỗi một làng, một xã lại có cách lựa chọn hình thức chơi trò này khác nhau.
Có nơi chọn pháo đại (nhiều người chơi chung 1 pháo), nhưng không ít địa phương thi đấu pháo tiểu (1 người chơi 1 pháo). Dù lựa chọn loại hình nào, thì trò chơi pháo đất ở mảnh đất này luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Video: Hàng nghìn người dân hò reo xem các pháo thủ đất Hồng Châu thi đấu
Có mặt tại Hội thi pháo đất xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) do Hội nông dân địa phương tổ chức vào dịp 30/4 năm nay, chúng tôi được tận mắt mục sở thị về trò chơi này.



Hình ảnh các pháo thủ huyện Ninh Giang thi đấu ở hai loại hình: pháo tiểu và pháo đại.
Tại sân vận động trung tâm của xã, hơn 200 pháo thủ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương có mặt từ sớm để cổ vũ, dõi theo toàn bộ trận đấu. Trong sân, những âm thanh rộn rã vang lên trong quá trình làm đất tạo pháo của những pháo thủ, còn phía ngoài là tiếng hò reo không ngớt từ khán giả kèm tiếng chiêng, trống làm cho không khí sôi động như ngày hội làng quê.
Pháo thủ Đỗ Duy Hưng (Đội pháo Chi Lăng) tâm sự: "Pháo đất là trò chơi cổ truyền bao đời nay và ở địa phương chúng tôi chọn pháo đại để chơi cũng như thi đấu. Trò chơi này không chỉ là môn thể thao mang lại niềm vui, rèn sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đội, mọi người với nhau ".



Các pháo thủ trao đổi kỹ thuật với nhaui sau mỗi lần gieo pháo.
Theo anh Hưng, mỗi một loại pháo có cách làm khác nhau và điều này phụ thuộc vào từng người chơi cũng như sự hiểu nhau của đồng đội. Cái khó của pháo đại tùy theo từng công đoạn làm. Trước hết mình cắt hình pháo làm sao cho vừa tầm gieo.
Khi làm pháo phải nhào, nén thật kỹ để các thớ đất gắn chặt vào nhau, đặc biệt quá trình bấm khung đoạn cua của quả pháo. Vì đoạn này khi bấm vừa kéo, vừa bẻ khung ra nên rất hay bị đứt dây pháo. Khi gieo, cần rút tay ra thật nhanh khỏi bụng quả pháo để pháo rơi tự do, không bị lệch, cân bằng thì khi tiếp đất 2 khung pháo sẽ bung ra đều.
Nói về đất được lựa chọn làm pháo, ông Hồ Văn Chung (Đội pháo thôn Đồng Hy) bày tỏ, đất làm pháo phải có khu vực, vị trí lấy chứ không phải đất nào cũng làm được. Đất làm pháo phải dẻo, đất triều, riêng đất sét, đất pha tạp cũng không được. Khi lấy đất về phải thái nhỏ, nghiền sau đó nhào với nước cho dẻo…



Trò chơi pháo đất thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia xem, cổ vũ.
Theo BTC, hội thi pháo đất năm nay xã Ứng Hòe có 7 đội tham gia với hơn 200 pháo thủ (3 pháo thủ/1 pháo). Trong 1 năm, ngoài giải pháo của xã, địa phương còn tổ chức giải pháo đất trong dịp hội Đình, giao lưu giữa các thôn, các xóm. Giải pháo đất do Hội Nông dân xã Ứng Hòe đứng ra tổ chức đã trở thành hội thi thường niên hàng năm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch Hội nông dân Xã Ứng Hòe cho biết : "Pháo đất là môn thể thao dân gian truyền thống của địa phương từ lâu đời để lại và được các thế hệ truyền nhau đến hôm nay. Trò chơi này không chỉ tạo nên sự khác biệt của tỉnh Hải Dương nói chung mà còn mang màu sắc đặc trưng huyện Ninh Giang chúng tôi nói riêng".



Không khí vui nhộn, cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân đến xem, cổ vũ cho các pháo thủ.
Theo ông Tuyến, pháo đại có đặc điểm đất to và sẽ có từ 3-5 người hỗ nhau làm 1 quả pháo, nâng và gieo pháo. Một quả pháo ra, có tiếng nổ, tiếng vang lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Trước hết đất làm pháo phảo là đất triều thịt, không có tạp chất sơ, tạp chất cát, đất dẻo. Quả pháo làm ra phải cân đối, đẹp, khi cất pháo trên tay, pháo chuông chắn. Đặc biệt, người gieo pháo cần có kỹ thuật tốt, tâm lý vững vàng…
Hội thi Hội thi pháo đất chào mừng ngày 30/4-1/5 của thôn Đông Cao (xã Bình Xuyên) năm nay có gần 100 pháo thủ đển từ 9 đội sản xuất trong làng. Khác với hội thi pháo đất xã Ứng Hòe, các pháo thủ làng Đông Cao chọn loại hình pháo tiểu để thi đấu. Sau 2 ngày thi đấu, đội nào có số dây pháo dài hơn sẽ là đơn vị đạt nhất giải.



Các kỹ thuật làm pháo được người chơi thận trọng, tỉ mỉ...
Bà Nguyễn Thị Xuân tâm sự: "Trò chơi pháo đất ở thôn chúng tôi có từ lâu và hiện tại vẫn được các thế hệ duy trì. Năm nào thôn cũng tổ chức hội thi pháo đất cả làng, có năm tổ chức tại lễ hội chùa Sùng Ân, nhưng cũng có năm tổ chức vào dịp 30/4 – 1/5 ở sân Nhà văn hóa ".
Theo ông Ngô Xuân Đương - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Cao, từ trước đến nay người dân trong làng chọn chơi pháo tiểu. Loại pháo này đòi hỏi người chơi phải thể hiện toàn bộ năng lực, kỹ thuật, cách làm của bản thân để làm nên một quả pháo. Dù là pháo tiểu hay pháo đại thì trò chơi này đều mang lại rất nhiều giá trị khác nhau cho từng pháo thủ và người dân địa phương.



Niềm vui của các pháo thủ trong ngày thi đấu đất.
"Đây là môn thể thao vui chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đem lại tinh thần đoàn kết giữa các pháo thủ, giữa các đội chơi, các thôn với nhau và góp phần xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc", Trưởng thôn Đông Cao nói.
Chia sẻ về trò chơi này, ông Nguyễn Thành Vạn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang thông tin, pháo đất có từ lâu và hiện nay vẫn được lưu truyền, phát huy ở phần lớn các xã, thị trấn trong huyện. Đặc biệt, hiện tại trên địa bàn luôn duy trì 2 loại hình: pháo tiểu và pháo đại.
Đối với pháo đại có nhiều người cùng làm, cần sự phối hợp nhuẫn nhuyễn giữa các thành viên và mang tính cộng đồng cao. Các thành viên phân chia nhau mỗi người làm từng công đoạn. Đến khi nâng quả pháo lên, tất cả mọi người cùng xúm lại và sau khi căn chỉnh thăng bằng xong, các thành viên đồng loạt rút tay ra chỉ để 1 pháo thủ thực hiện công đoạn gieo cuối cùng.



Các pháo thực hiện nâng, chỉnh và chuẩn bị gieo pháo.
Riêng pháo tiểu dành cho cá nhân, cho nên vai trò của người chơi cần sự khéo léo và điều đó được thể hiện trong quá trình thực hiện 1 quả pháo. Sản phẩm của họ bắt đầu từ tạo hình quả pháo đến lúc khi gieo –đây cũng là loại hình pháo mang tính biểu diễn kỹ thuật cá nhân. Mặc dù là 2 loại hình pháo khác nhau nhưng đều có điểm chung về kỹ thuật làm và kỹ thuật gieo pháo.
Lý giải về nguồn gốc của pháo đất, Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho hay, hiện tại bây giờ không ai có thể biết nguồn gốc chính xác về trò chơi này xuất hiện từ bao giờ mà chỉ biết đây là trò chơi có từ rất lâu đời, sau đó được truyền từ đời này sang đời khác, được các thể hệ lưu giữ truyền lại.



Niềm vui của các pháo thủ (giai pháo) sau khi gieo pháo.
Tuy nhiên, thường có 2 cách lý giải về nguồn gốc pháo đất như sau: Thứ nhất xuất phát từ tín ngưỡng dân gian (cầu đảo) trong việc người dân mong muốn tạo ra tiếng sấm để cầu mưa phục vụ sản xuất, cây cối phát triển khi thời tiết khắc nghiệt. Thứ hai từ thời bà Trưng bà Triệu, mỗi khi có quân giặc xâm lấn, mọi người muốn tạo ra những tiếng động lớn giả làm tiếng súng thần công để xua đuổi quân thù. Từ tiếng nổ to, vang rền của pháo đất khiến quân giặc giật mình khiếp sợ...
"Dù giải thích hay hiểu theo góc độ nào đi nữa về nguồn gốc pháo đất thì chắc chắn một điều rằng, đây là trò chơi dân gian của những người dân vùng nông nghiệp, gắn với đất, gắn với nước, gắn bó với mảnh đất để lao động sản xuất. Cho nên mỗi khi nông nhàn, người dân lấy đất và nước để tạo nên thú vui làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, yêu đời hơn…", ông Vạn nói.



BTC trao thưởng cho những pháo thủ và đội có dây pháo dài nhất sau từng sòng.
Cái hay của trò chơi pháo đất là người chơi không cay cú, ăn thua mà thay vào đó là sự vui vẻ. Điều đó thể hiện khi người gieo pháo bị hỏng hay pháo ra đẹp mắt thì đều nhận được những tiếng cười, tràng vỗ tay hò reo. Do đó, trong phần Hội tại lễ hội làng thì pháo đất là trò chơi có chi phí thấp nhất, nhưng người xem lại đông nhất…
Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, vì sự hấp dẫn, sự kết nối đoàn kết, giao lưu từ trò chơi này trong cuộc sống xã hội đã lan tỏa mạnh mẽ đến giới trẻ. Ngày nay số người trẻ tuổi ở các địa phương trong huyện tham gia chơi pháo đất ngày càng đông. Điều đó thể hiện văn hóa truyền thống của ông cha được lớp trẻ hiện nay đón nhận một cách tự nguyện, hăng say và đây là điều đáng mừng…
"Tôi cho rằng, muốn duy trì tốt trò chơi này, chính quyền địa phương cấp xã nên tổ chức thành các giải mang tính chất quy mô, thể hiện sự chuyên nghiệp. Đây cũng là điều kiện, cơ hội để quảng bá trò chơi này tốt hơn đến mọi người, động viên tinh thần các pháo thủ, cũng như làm phong phú thêm phong trào văn hóa thể thao của địa phương. Còn đối với các di tích trên địa bàn, khi tổ lễ hội nên cố gắng đưa pháo đất vào phần trò chơi…", Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tâm sự.
Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi
Thời sự - 14 phút trướcGĐXH - Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình cho thấy dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026
Đời sống - 33 phút trướcGĐXH - Bộ Y tế Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.
Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?
3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mến
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức Festival Võ thuật quốc tế 2026 tại Hoàng thành Thăng Long
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô.
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ nay đến tầm giữa tháng 4, đây là 4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút về tài lộc.
Hà Nội sẽ đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay giúp đỡ người khác: Càng chân thành càng nhiều lộc
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Có những người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt thường mang tâm tính hiền hòa, thích giúp đỡ người khác và nhờ đó dễ gặp được quý nhân nâng đỡ.
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ, phản ánh quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ, phản ánh, kiến nghị quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?
Thời sựGĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.