Sai lầm trong thói quen sinh hoạt khiến cả gia đình lây nhiễm HP
HP là loại vi khuẩn rất dễ lây nhiễm. 86% dân số nhiễm vi khuẩn HP là kết quả khảo sát mới nhất được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật vào 5/2019. Đi cùng với nó là tỉ lệ tái nhiễm HP ngày càng tăng cao khiến các bệnh lý dạ dày do nhiễm khuẩn HP trở thành vấn đề nổi cộm trong những năm gần đây. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu bắt nguồn từ những sai lầm trong thói quen sinh hoạt của người dân.
Nỗi lo của mẹ Việt trước nguy cơ con bị nhiễm khuẩn HP ngay trong gia đình
Khi những số liệu về tình trạng nhiễm khuẩn HP ở nước ta được công bố, rất nhiều bà mẹ đã bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bởi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh dạ dày, tá tràng và tiềm ẩn nguy cơ ung thư dạ dày. Số liệu công bố tháng 5/2019 cho thấy tỷ lệ nhiễm HP chung ở nước ta là 85.9%, trong khi đó, tỷ lệ nhiễm HP ở trẻ em dưới 8 tuổi lên đến 96.2%. Đây là một hồi chuông cảnh báo buộc mẹ phải có cái nhìn toàn diện hơn về nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn HP trong gia đình.
Nhìn lại những thói quen sinh hoạt, mẹ Việt có thể dễ dàng điểm mặt ngay những nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn HP như: ăn chung mâm, sử dụng chung chén nước chấm, dùng chung bàn chải đánh răng. Đối với trẻ nhỏ, nguy cơ đến từ những hành động của người lớn như hôn môi, mớm cơm, dùng răng xé nhỏ thức ăn cho trẻ hoặc môi trường đi học đông đúc, không đảm bảo vệ sinh. Mẹ lo cho bản thân một thì lo lắng cho con gấp nhiều lần, bởi không chỉ bố mẹ bị nhiễm HP sẽ lây cho con mà kể cả sau khi điều trị khỏi, trẻ vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm lại từ những thành viên khác nhiễm HP trong gia đình. Điều này trở thành 1 vòng luẩn quẩn điều trị - tái nhiễm không có hồi kết. Đáng ngại hơn, nếu trẻ dưới 8 tuổi bị đau dạ dày do HP đã điều trị kháng sinh nhưng không khỏi thì phải sống chung với HP đến khi 8 tuổi mới được tiếp tục điều trị.

PGS.TS. Hoàng Công Đắc, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện E Trung ương, người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh dạ dày, tá tràng chia sẻ thêm về nguy cơ tái nhiễm HP ở trẻ nhỏ: “Những thói quen xấu cũng góp phần làm nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn HP ở trẻ nhỏ tăng cao ngay cả khi đã điều trị thành công. Theo nghiên cứu, tỷ lệ tái nhiễm HP sau 12 tháng ở những trẻ đã được điều trị diệt HP thành công lên tới 55,4% ở nhóm trẻ 3-4 tuổi. Một số trẻ bị loét dạ dày tá tràng hoặc ở một vài trường hợp cá biệt, HP cũng gây ra một dạng u mô lympho trên lớp niêm mạc dạ dày (u MALT) khi trẻ lớn lên”.
Giải pháp giúp mẹ Việt giải tỏa nỗi lo cả gia đình nhiễm vi khuẩn HP
Vi khuẩn HP có tính thích ứng cao, là loại vi khuẩn duy nhất có thể sống trong môi trường acid dịch vị dạ dày. Chúng tồn tại chủ yếu ở phần sâu của lớp nhày bao phủ niêm mạc dạ dày, tiết ra enzym urease gây độc cho tế bào niêm mạc. Bên cạnh đó, HP còn có khả năng kháng kháng sinh mạnh. Các phác đồ đầu tay chỉ diệt trừ HP thành công trên 34,5% bệnh nhân, tương ứng với con số hơn 60% bệnh nhân bị thất bại khi dùng phác đồ này. Với trẻ nhỏ, quá trình điều trị nhiễm khuẩn HP gặp nhiều khó khăn hơn do phác đồ gồm 3-4 loại thuốc, chia ra uống 6-12 lần/ngày, dẫn đến việc bố mẹ khó theo dõi, nhắc nhở con uống thuốc đúng giờ.
Làm thế nào để phòng tránh lây nhiễm vi khuẩn HP trong gia đình và ngăn ngừa tái nhiễm cho cả người lớn và trẻ nhỏ là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Với những kinh nghiệm của mình, PGS.TS. Hoàng Công Đắc đã đưa ra các biện pháp mà cha mẹ Việt có thể thực hiện để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn HP trong gia đình:
Về vấn đề vệ sinh:
1/ Vệ sinh tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn cũng như tiếp xúc trực tiếp với trẻ;
2/ Đảm bảo vệ sinh thức ăn, nước uống, dụng cụ chế biến sạch sẽ;
3/ Tránh dùng chung dụng cụ ăn uống: gắp chung tô canh, gắp thức ăn cho nhau, chấm chung chén gia vị, uống chung ly nước, hôn, thơm, mớm thức ăn cho trẻ;
4/ Không dùng chung bàn chải đánh răng, ly cốc, đồ dùng vệ sinh cá nhân;
5/ Trong gia đình có người lớn nhiễm HP nên hạn chế nấu ăn, nêm nếm, đút thức ăn để tránh lây nhiễm.
Về mặt điều trị:
Với trẻ dưới 8 tuổi, PylopassTM chính là biện pháp giúp trẻ chung sống hoà bình cùng vi khuẩn HP, thậm chí có thể điều trị âm tính. PylopassTM là tên của chủng lợi khuẩn Lactobacillus reuteri DSM17648 đã phun sấy khô. Đây là sáng chế vĩ đại của Giáo sư Tiến sĩ Christine Lang - Giáo sư về vi sinh và sinh học phân tử tại đại học Kỹ thuật Berlin. Khi sử dụng qua đường uống, cấu trúc đặc hiệu giúp PylopassTM nhận biết cấu trúc bề mặt vi khuẩn HP, từ đó gắn kết và thải trừ qua đường tiêu hóa một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới đều chỉ ra tác dụng phòng ngừa lây nhiễm HP của PylopassTM . Theo đó, sử dụng PylopassTM 1 năm 2 lần, cách nhau 6 tháng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HP, đặc biệt là giữa các thành viên trong gia đình.
Quá trình PylopassTM nhận biết cấu trúc bề mặt vi khuẩn HP để gắn kết và thải trừ
Hiện nay, PylopassTM đang được sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới và ngày càng phổ biến trong việc hỗ trợ điều trị cũng như phòng lây nhiễm vi khuẩn HP. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 10 nghiên cứu lâm sàng trên thế giới chứng minh tác dụng PylopassTM . Gần đây nhất, PylopassTM được cấp chứng nhận sản phẩm an toàn tại Châu Âu và Hoa Kì.
|
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) DeHP với thành phần chính là PylopassTM có khả năng nhận biết cấu trúc đặc hiệu trên màng tế bào vi khuẩn HP, từ đó gắn kết với HP thành một tập hợp và đào thải một cách tự nhiên qua đường tiêu hoá mà không làm ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, DeHP còn bổ sung chiết xuất cam thảo và curcuminoid hiệp đồng tác dụng trong việc hỗ trợ giảm vi khuẩn HP và hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bộ sản phẩm TPBVSK DeHP dạng viên và DeHP Kids dạng cốm vị ngọt hương cam mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng, an toàn, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006436 để được tư vấn hoặc truy cập website dehp.vn Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số GPQC: 00657/2019/ATTP-XNQC Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN Tiếp thị và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Địa chỉ: Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
PV
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 8 phút trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 10 phút trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 11 phút trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 15 giờ trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.
Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.
Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quan
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bạn thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và lo lắng sức khỏe đang gặp vấn đề? Chuyên gia về giấc ngủ cho biết, số lần thức giấc "bình thường" ở mỗi độ tuổi không giống nhau. Nếu vượt quá ngưỡng này, đó có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.