Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sàn giao dịch tiền ảo SmartFund huy động vốn theo mô hình đa cấp?

Thứ bảy, 07:02 18/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Huy động vốn, trả lãi theo mô hình đa cấp, sàn giao dịch tiền ảo SmartFund đang kêu gọi hàng trăm người vào đầu tư.

Tiền thật đổi tiền ảo

Vẫn với cách thức quen thuộc, sàn giao dịch tiền ảo SmartFund luôn đưa ra lãi suất cao không tưởng đối với những người tham gia.

Trong vai nhà đầu tư tiền ảo, chúng tôi được nhiều nhân viên của sàn giao dịch SmartFund săn đón. Tại căn phòng 704, tháp 2 Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều chiêu trò hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư được chủ sàn tiền ảo tung ra.


Sàn giao dịch trả hoa hồng cho nhà đầu tư theo mô hình đa cấp?.

Sàn giao dịch trả hoa hồng cho nhà đầu tư theo mô hình đa cấp?.

Theo quảng cáo, sàn giao dịch này sở hữu nguồn vốn khoảng 3 triệu USD, những người tham gia đầu tư sẽ nhận được hoa hồng và lãi suất cao ngất ngưởng, hơn cả lãi suất ngân hàng.

Khi đăng ký tham gia, nhà đầu tư sẽ được cấp 01 tài khoản truy cập vào trang: https://smartfund.tech/ (website có máy chủ đặt tại nước ngoài).

Người tham gia có thể lựa chọn nhiều gói đầu tư. Đối với gói Bronze khi đầu tư 100USD, nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi xuất 0,7% x 200 ngày; Gói Silver 300USD lãi xuất 0,75% x 200 ngày; Gói Gold 500 USD lãi xuất 0,8% x 200 ngày. Đối với các gói đầu tư lớn hơn như gói Ruby 1000USD lãi suất 0,85% x 200 ngày; gói Dimond 5000USD lãi xuất 0,95% x 200 ngày; gói Galaxy 50.000$ lãi 1,1% x 200 ngày…


Lãi suất mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi tham gia các gói đầu tư.

Lãi suất mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi tham gia các gói đầu tư.

Nhà đầu tư nào giới thiệu càng nhiều người thì được hưởng càng nhiều hoa hồng. Theo đó, các gói đầu tư 100 USD, 300 USD, 500 USD nhà đầu tư được hưởng 6% hoa hồng từ những thành viên mình mời gọi được (gọi là F1).

Gói 1000 USD hưởng 6% hoa hồng của F1 và 2% hoa hồng của F2. Gói 3000 USD hưởng 6% Hoa hồng của F1, 2% hoa hồng F2, và 1% hoa hồng F3. Tương tự với các gói lớn dần sẽ được hưởng hoa hồng các đời đến đời F7.

Lý giải cho việc trả lợi nhuận cao, và sử dụng nguồn vốn của các nhà đầu tư, Smartfund sẽ dành 10% nguồn vốn để đầu tư vào cổ phiếu của các tập đoàn lớn, 30% hợp tác với các đồng coin lớn và các đồng coin tiềm năng; 50% cho trading và 10% xây dựng một đồng coin công nghệ (được hiểu là đồng coin riêng của Smartfund).

Chủ sàn biến thành nạn nhân khi có “biến”

Ông Cao Văn Nguyên một trong những nhà đầu tư sàn giao dịch Smartfund cho biết, Smartfund được một người phụ nữ tên Liên, có số điện thoại 09493688xx và một số người khác bỏ ra khoảng 20,000 USD “lấy link về để đầu tư” ( https://smartfund.tech/ - Pv).

Bản thân ông Nguyên cho biết đã đầu tư vào Smart Fund một vài ngàn đô, đồng thời là một trong 3 nhà đầu tư (cùng bà Liên). Cho đến thời điểm hiện tại ông Nguyên mới chỉ kiếm được 370 USD tiền hoa hồng từ hệ thống Smart Fund.

Theo tiết lộ của một người đầu tư tiền ảo, thủ thuật của dân tiền ảo thường áp dụng là vừa là chủ, vừa là nhà đầu tư, đồng thời cũng tự “biến” thành nạn nhân mỗi khi có “biến”.

Cụ thể, các chủ sàn này sẽ mua một code website có nguồn gốc máy chủ đặt tại nước ngoài, tiếp đó sẽ kêu gọi mọi người tham gia.


Quảng cáo lãi suất khủng hấp dẫn hơn cả lãi suất ngân hàng, sàn giao dịch Smartfund đang dụ dỗ nhiều người tham gia.

Quảng cáo lãi suất "khủng" hấp dẫn hơn cả lãi suất ngân hàng, sàn giao dịch Smartfund đang dụ dỗ nhiều người tham gia.

Khi có được quyền quản trị, họ sẽ tự tạo một tài khoản riêng với danh nghĩa là nhà đầu tư, với một số coin làm vốn. Tiếp đó, quảng cáo tiếp thị dưới hình thức chia sẻ cơ hội kinh doanh, dẫn dụ “con mồi” bằng các khoản lợi nhuận hấp dẫn.

Khi hệ thống vận hành được một thời gian và thu được một khoản tiền lớn, chủ sàn sẽ tìm cách đánh sập website. Khi đó với vai diễn là những nhà đầu tư, họ tự “biến” thành nạn nhân có cùng cảnh ngộ với những người mà chính họ đã dẫn dụ. Các nạn nhân đã “sập bẫy” không biết bấu víu vào đâu, chỉ còn biết “kêu trời”.

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền - Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội), luật quy định từ ngày 01/01/2018, một số hành vi liên quan tới Bitcoin sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt có thể lên tới 3 năm tù giam.

Tại khoản 6, khoản 7 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định phương tiện thanh toán thì Bitcoin và các loại tiền ảo khác sẽ không được coi là phương tiện thanh toán, việc cung ứng, phát hành và sử dụng các đồng tiền ảo là không hợp pháp.

Việc Smart Fund kêu gọi đầu tư và trả hoa hồng theo nhánh, theo tầng... có dấu hiệu của việc huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Đồng thời, Smart Fund quảng cáo nhà đầu tư được phép sử dụng đồng tiền ảo để rút tiền và nạp tiền là trái với các quy định tại Nghị định 104/2012/NĐ –CP khi dùng tiền Bitcoin làm phương tiện thanh toán.

Bên cạnh đó, theo Bộ luật hình sự, tại Điều 206 sửa đổi về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng từ 1/1/2018, người nào thực hiện các hành vi trong đó có hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán gây thiệt hại về tài sản từ 100 - 300 ngàn đồng đến dưới 300.000.000 đồng sẽ bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

H.Trường – T.Liên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top