Sập bẫy lừa đảo qua mạng, một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
GĐXH - Không phải thủ đoạn mới, tuy nhiên hiện nay vẫn có rất nhiều người bị sập bẫy lừa đảo qua mạng với các chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, thậm chí là cả “hẹn hò xuyên biên giới”.
Sập bẫy lừa đảo qua mạng, một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 15.000 vạn nhân dân tệ
Theo nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh, lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một số ít người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ, lừa một số trường hợp bán đi nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau. Gần đây nhất, một nạn nhân, ở địa bàn xã biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp,tỉnh Sơn La, do giận gia đình, đã tin theo và tham gia một hội nhóm "hẹn hò xuyên biên giới", rồi bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 15.000 vạn nhân dân tệ.
Sập bẫy lừa đảo qua mạng, một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 15.000 vạn nhân dân tệ.
Nạn nhân bị ép buộc làm vợ một người câm điếc tại một vùng nông thôn hẻo lánh. Do không chịu nổi cuộc sống cơ cực, nạn nhân trốn mấy lần không thành công đã liên hệ với gia đình qua mạng xã hội. Nhờ có thông tin trình báo từ gia đình với đồn biên phòng Mường Lạn, trên cơ sở đó Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục PCMT&TP trao đổi tin tức với lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Sau nhiều lần khó khăn dò tìm địa điểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày mùng 5/9/2024 lực lượng chức năng đã hỗ trợ và giải cứu được nạn nhân đó thoát ra khỏi nhà chồng người Trung Quốc bị ép buộc, chạy về phía biên giới Việt Nam.
Nạn nhân được lực lượng biên phòng Việt Nam đón dẫn đưa về với gia đình.
Nạn nhân được lực lượng biên phòng Việt Nam đón dẫn đưa về với gia đình.... tuy nhiên hiện nay, nạn nhân này vẫn đang có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, ngại tiếp xúc với xã hội. Lực lượng biên phòng đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể hỗ trợ và thực hiện các chính sách của nạn nhân bị lừa bán theo quy định.

Hiện nay nạn buôn bán người diễn ra với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt.
Thượng tá Hà Văn Chinh – Phó trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm (PCMT&TP), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết, hiện nay nạn buôn bán người diễn ra với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt từ các khâu: Tiếp xúc - tuyển chọn - chứa chấp - đưa đi - thanh toán... tất cả đều "phi tiếp xúc", tức là lừa đảo qua mạng bằng các hình thức như "việc nhẹ lương cao", thậm chí là "hẹn hò xuyên biên giới" để cho nạn nhân rơi vào trạng thái "hoàn toàn tự nguyện". Hệ luỵ là nạn nhân bị mua bán, bị hành hạ, nhiều gia đình tan nát, dẫn đến kéo theo nguy cơ gây mất trật tự xã hội ở địa bàn khu vực biên giới.
Không những thế có trường hợp nạn nhân vì bị cưỡng bức và ép buộc, khống chế mà trở thành nô lệ cho chủ, trở thành đối tượng quay trở lại lừa cả bạn bè, thậm chí người thân trong gia đình.

Đa số các nạn nhân mà đối tượng lừa đảo nhắm vào thường ở độ tuổi còn trẻ từ 18-25.
Đa số các nạn nhân mà đối tượng lừa đảo nhắm vào thường ở độ tuổi còn trẻ từ 18-25 tuổi, cá biệt có cả trường hợp là trẻ em chưa thành niên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần việc làm, phần nhiều là nữ, số ít là con em có điều kiện nhưng đang ở độ tuổi thích khẳng định mình. Hoặc có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, thường là bố mẹ ly hôn, không quan tâm đến con cái. Đơn cử như trường hợp 01 cháu gái tại thời điểm bị lừa bán, đang là học sinh lớp 9 ở địa bàn khu vực biên giới tỉnh Sơn La được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La giải cứu năm 2020. Bố mẹ ly hôn từ khi cháu còn nhỏ, bỏ lại cháu ở với ông bà nội, ở độ tuổi đang dậy thì và còn nông nổi cháu đã bị đối tượng xấu lừa với chiêu bài "yêu đương" để bán đi nước ngoài. Rất may mắn là ông bà nội cháu đã kịp thời trình báo với Bộ đội Biên phòng và được các trinh sát của Phòng PCMT&TP, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát hiện và giải cứu thành công khi cháu đang trên đường đến sát đến biên giới, chuẩn bị được các đối tượng đưa sang bán cho các casino ở Cam Pu Chia.
Số ít nạn nhân là người trưởng thành, vì hoàn cảnh khó khăn, cần việc làm, thường những đối tượng này là các trường hợp bị lừa bán để bóc lột sức lao động.
Theo Thượng tá Hà Văn Chinh, để hạn chế tình trạng này, giải pháp hàng đầu là người dân cần phải nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, nhất là những thủ đoạn mới mà chúng đang tận dụng triệt để trên mạng xã hội như chiêu bài việc nhẹ lương cao.
Cùng với đó lực lượng chức năng cần thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, phân tích tổng hợp và tìm ra được những vấn đề nghi vấn liên quan đến tội phạm buôn người để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Xử lý 17 vụ vi phạm thị trường dịp Tết Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý 17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, thị trường dịp Tết Trung thu.
Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.
Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, nếu duy trì đều đặn trong 20 năm và đạt mức sinh lời giả định 8%/năm, khoản tích lũy có thể lên gần 1,2 tỷ đồng.
4 dấu hiệu nhận biết bánh trung thu ngậm hóa chất bảo quản
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hạn dài bất thường, màu sắc khác lạ, mùi vị biến chất.... là một trong những dấu hiệu cho thấy bánh trung thu đã ngậm hóa chất bảo quản, người tiêu dùng nên cẩn trọng.
Có 1 tỷ đồng nên mua vàng, gửi tiết kiệm hay mua nhà trả góp thời điểm này?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Với số tiền 1 tỷ đồng, đầu tư vàng, gửi tiết kiệm hay trả góp mua nhà cần được cân nhắc kỹ vì mỗi kênh đầu tư sẽ có ưu, nhược điểm riêng.
Vì sao nhiều người cùng đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Với khoản tiền 400 triệu đồng hiện có, người chồng muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe, còn cô vợ lại sợ gánh nợ.
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.
Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.

