Người Hà Nội trồng rau bên "dòng sông chết"
Xã hộiGiadinhNet - Tận dụng những ô đất nhỏ trên bờ kè sông Tô Lịch, người dân đã cải tạo để trồng rau, phục vụ bữa ăn gia đình.
GiadinhNet - Sau những ngày các tuyến phố Hà Nội chịu cảnh ngập lụt sâu, hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị phương án xây bể ngầm chứa nước mưa để chống ngập.
GiadinhNet - Tận dụng những ô đất nhỏ trên bờ kè sông Tô Lịch, người dân đã cải tạo để trồng rau, phục vụ bữa ăn gia đình.
Chưa tốt nghiệp đại học hay có các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, Nguyễn Bảo Ngọc (22 tuổi) đã được ĐH California, Berkeley, Mỹ, cấp học bổng toàn phần cho 5 năm học tiến sĩ.
GiadinhNet - Công trình thi công cống ngầm gom nước thải dự kiến sẽ hoàn thành năm 2024 và được kỳ vọng sẽ "giải cứu" sông Tô Lịch trước sự ô nhiễm nghiêm trọng.
GiadinhNet - Đã hàng chục năm qua, người dân Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã quen sống trong cảnh cửa đóng, then cài để giảm bớt phần nào mùi hôi thối bốc lên từ tuyến mương đi dọc con phố Thụy Khuê. Không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột bọ, ruồi nhặng cũng là nỗi khổ chung của những người dân sống trong khu vực này.
GiadinhNet - Điểm mưu sinh của vợ chồng chị Huệ nằm ngay điểm giao cắt giữa phố Trần Hoà - Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai). Đây cũng là điểm sông Lừ hoà vào sông Tô Lịch nên mùi hôi thối như nhân lên gấp bội.
GiadinhNet – Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà sử học (NSH) Hà Đình Đức, đã có rất nhiều đề án, dự án cải tạo sông Tô Lịch được đưa ra từ cuối những năm 70 đến nay, nhưng tất cả đều không đạt được như kỳ vọng, nên nếu sông Tô được cải tạo là dấu ấn nghìn năm của Thủ đô.
GiadinhNet - Sau nhiều lần Hà Nội tiến hành cải tạo, chỉnh trang đã khiến dòng sông Tô Lịch có phần khang trang, sạch đẹp hơn so với trước đây.
GiadinhNet – Theo ĐBQH, sông Tô Lịch không chỉ là yếu tố văn hoá, tâm linh, mà còn là yếu tố môi trường liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, nên nếu có thể khiến dòng sông trở về trạng thái xanh, sạch như ban đầu hoặc gần như ban đầu thì cần ưu tiên.
GiadinhNet – Theo hình ảnh mô phỏng, sông Tô Lịch sẽ được cải tạo trở thành một công viên lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch, nơi tái hiện các triều đại trong lịch sử.
GiadinhNet – Theo Công ty CP Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE), đơn vị vừa có công văn gửi tới lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội về đề xuất giải pháp tổng thể về cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.
GiadinhNet – Công ty CP Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) khẳng định, tổ chức Nhật bản chưa tuyên bố, hoặc thông tin về việc dừng xử lý ô nhiễm, cải tạo sông Tô Lịch.
GiadinhNet - Diện mạo tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch hiện nay khác hẳn so với thời điểm tuyến đường này hoàn thành và được đưa vào sử dụng cách đây hơn một năm.
Giadinhnet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc phát ngôn về Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản chưa xin phép thành phố để thí điểm làm sạch sông Tô Lịch là “đọc nguyên văn theo báo cáo của phòng”.
Giadinhnet - Tổ chức Xúc tiến thương mại – Môi trường Nhật Bản cho rằng, thông tin về việc “thử nghiệm công nghệ Nano- Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố” là không chính xác.
Giadinhnet – Tổ chức xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản vừa công bố giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả vào sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor; đồng thời quyết định sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm tại Việt Nam.
Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ các thiết bị thí điểm làm sạch ở sông Tô Lịch và di chuyển toàn bộ cá Koi Nhật Bản, cá chép đỏ Việt Nam tại đây sang khu thí điểm ở Hồ Tây.