Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

Chủ nhật, 07:57 23/11/2025 | Sống khỏe

Nam thanh niên 22 tuổi có thân hình cao lớn, vạm vỡ, chăm tập thể dục thể thao. Thế nhưng, một buổi sáng sau khi thức dậy, cậu phát hiện 2 chân "mềm nhũn", không thể tự đứng dậy.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mới đây khoa đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam (22 tuổi, tại Hà Nội) được người nhà đưa vào cấp cứu. Bệnh nhân đến trong tình trạng hai chân "mềm nhũn", không thể tự đứng dậy.

Bệnh nhân chia sẻ, trước đó chỉ một ngày, cậu bị ho nhẹ, đau họng. Cậu đã ghé hiệu thuốc gần nhà mua “thuốc ho mạnh cho nhanh khỏi”. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân đi ngủ. Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất hiện tình trạng trên. Nam thanh niên là một người có sức khỏe tốt, chăm thể thao.

Bệnh nhân nói thêm, khi tỉnh dậy, cậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể ngồi dậy được, hai chân gần như liệt mềm.

Bác sĩ Tuấn cho hay, sau khi xem các loại thuốc bệnh nhân đã uống, bác sĩ phát hiện các thuốc đó là corticoid liều cao. Kết quả điện tim và xét nghiệm cho thấy kali máu của bệnh nhân giảm sâu. Đây là tình trạng hạ kali cấp do dùng corticoid không kiểm soát.

Trường hợp của bệnh nhân này không phải là trường hợp hiếm, bác sĩ Tuấn cho biết. Chỉ trong vài tuần gần đây, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai đã liên tục tiếp nhận nhiều người trẻ, khỏe mạnh gặp tình trạng tương tự: ho, cảm nhẹ, tự mua thuốc tại hiệu thuốc, được kê corticoid uống rồi rơi vào tình trạng liệt hai chân cấp tính.

Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân bị liệt hai chân cấp tính do sử dụng corticoid liều cao (Ảnh minh họa).

Nguy cơ từ corticoid

Hạ kali máu thường bị xem nhẹ, nhưng khi kali tụt xuống mức thấp, cơ thể bắt đầu vận hành như một "hệ thống bị cắt điện": cơ bắp yếu dần, phản xạ giảm, việc đứng lên – đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Một số bệnh nhân đang khỏe mạnh bình thường chỉ sau một đêm đã không thể tự nhấc chân khỏi giường.

Bác sĩ Tuấn giải thích, cơ chế gây liệt được giải thích rất rõ ràng: corticoid liều cao khiến thận tăng thải kali ra ngoài, đồng thời đẩy kali từ máu vào trong tế bào. Khi lượng kali trong máu hạ xuống, tế bào cơ không thể dẫn truyền tín hiệu, khiến người bệnh rơi vào tình trạng liệt mềm. Điều đặc biệt là họ vẫn cảm nhận được đôi chân, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chân lại “không chịu nghe lời”.

Nhiều bệnh nhân chỉ hồi phục khi được truyền kali và nồng độ trở về mức an toàn. Phần lớn trường hợp trẻ tuổi đáp ứng tốt sau vài giờ, nhưng với họ, đó là trải nghiệm khiến ai cũng “hoảng sợ” và thề không dám tự ý mua thuốc nữa.

Cảnh báo thói quen tự ý dùng thuốc

Bác sĩ Tuấn cảnh báo hiện nay, tình trạng người dân tự mua thuốc chứa corticoid để trị các triệu chứng đơn giản như: ho, đau họng, dị ứng rất phổ biến. Nhiều người nghĩ "corticoid chỉ là thuốc giảm viêm, uống vài viên sẽ không sao". Nhưng thực tế, đây là nhóm thuốc cực mạnh, chỉ được dùng cho các bệnh lý có chỉ định rõ ràng như: hen phế quản, lupus, viêm khớp… và phải được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Dùng corticoid tùy tiện có thể gây nhiều hệ lụy: tăng đường huyết, tăng huyết áp, bùng phát nhiễm trùng, giữ nước, loãng xương, và đặc biệt là hạ kali nguy hiểm dẫn đến liệt tạm thời. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí phải theo dõi sát vì nguy cơ rối loạn nhịp tim do mất cân bằng điện giải.

Nguy hiểm hơn, nhiều loại thuốc ho, thuốc dị ứng, thuốc cảm trên thị trường được pha trộn corticoid nhưng người mua không đọc hoặc không hiểu thành phần, dẫn đến sử dụng kéo dài hoặc dùng liều quá cao.

Để tránh nguy cơ hạ kali và liệt do corticoid, bác sĩ Tuấn đưa ra một số lưu ý sau:

- Tuyệt đối không tự mua thuốc chứa corticoid khi không có đơn của bác sĩ.

- Ho, viêm họng nhẹ: ưu tiên chăm sóc tại nhà, tránh phụ thuộc thuốc mạnh. Chăm sóc bằng cách uống nước ấm, súc miệng nước muối, giữ ấm vùng cổ…

- Triệu chứng nặng kéo dài: cần khám tại cơ sở y tế để xác định nguyên nhân.

- Đang dùng thuốc theo toa: tuân thủ liều lượng, không tự tăng – tự giảm.

- Xuất hiện yếu cơ, tê bì, chuột rút bất thường: đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu của hạ kali máu.

Ngọc Minh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.

Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch

Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu

Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.

Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua

Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua

Mẹ và bé - 23 giờ trước

Ban đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.

Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách

Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.

Top