Thanh niên 30 tuổi tử vong vì bệnh tiểu đường: BS cảnh báo đừng ăn sáng với 3 món khiến đường huyết tăng vọt này
Trong ngày, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, quyết định đường huyết cả ngày dài.
Tờ Sohu đưa tin về một trường hợp mới 30 tuổi đã tử vong vì bệnh tiểu đường. Trước khi tử vong, thanh niên này bất tỉnh tại nhà và được đưa vào viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết của anh này cao gấp nhiều lần so với người bình thường.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định người này gặp tình trạng hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do tiểu đường. Đây là tình trạng có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiễm toan ceton do đái tháo đường.
Dù được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt nhưng thanh niên này không qua khỏi sau 5 ngày nằm viện.
Theo các bác sĩ, thanh niên này mắc bệnh tiểu đường loại 2 - loại tiểu đường liên quan đến lối sống, thói quen ăn uống.

Hình minh họa.
Theo người nhà chia sẻ: 10 năm trước, thanh niên này có sức khỏe rất bình thường. Tuy nhiên vì ăn uống không kiểm soát, anh tăng nhanh từ 54kg lên 95kg. Sở dĩ có sự tăng cân không kiểm soát này là do anh ta có thói quen uống nước có ga, gà rán, bánh mì kẹp thịt vào buổi sáng. Do tăng cân nên việc di chuyển ngày càng khó khăn, chỉ đi được hai bước là anh đã thở dốc. Càng ít vận động thì cân nặng càng tăng, như vậy bệnh tiểu đường càng khó thuyên giảm. Dù được người nhà khuyên nhủ nhưng người đàn ông này cũng không thể thay đổi. Cuối cùng dẫn đến lần ngất xỉu phải vào viện cấp cứu này và rồi tính mạng không thể cứu được.
Theo bác sĩ nội tiết Li Aiguo (bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật), trong ngày, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, quyết định đường huyết cả ngày dài. Nếu bạn bỏ ăn sáng, đường huyết sẽ tụt. Ngược lại nếu bạn ăn sáng kém khoa học đường huyết sẽ tăng mất kiểm soát.
Bác sĩ cảnh báo, người tiểu đường có 3 bữa sáng không thể ăn, nếu không sẽ rất hối hận.
Đường huyết tăng: Đừng ăn sáng bằng 3 món quen thuộc này
1. Đồ ăn gắn mác "không đường"
Mặc dù nhiều sản phẩm trên thị trường được quảng cáo là "không đường", nhưng không phải tất cả đều thực sự thích hợp cho người tiểu đường. Các sản phẩm này có thể không chứa đường sucrose, nhưng lại chứa một lượng lớn các loại carbohydrate khác như tinh bột, có thể chuyển hóa thành glucose và làm tăng lượng đường trong máu.
Vào buổi sáng cũng như trong các bữa ăn khác trong ngày, bệnh nhân đái tháo đường nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm này. Thay vào đó nên chọn lựa các món ăn lành mạnh hơn, giàu chất xơ và ít tác động đến lượng đường huyết.

2. Đồ nhiều dầu mỡ
Hãy hạn chế tiêu thụ thức ăn nhiều dầu mỡ. Các món như thịt viên chiên, quẩy, bánh rán, gà rán, thịt kho... đều chứa hàm lượng cholesterol cao, có thể gây tăng lượng đường huyết sau khi ăn.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn đồ nhiều dầu mỡ từ 1 đến 3 lần mỗi tuần có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên 15%, và ăn 7 lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần có thể tăng nguy cơ lên tới 55%.

3. Nước ngọt có ga
Việc tiêu thụ quá mức đường hóa học từ nước ngọt có thể gia tăng cấp tính lượng glucose và insulin trong máu, từ đó tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường hoặc làm trầm trọng các biến chứng của bệnh này. Axit cacbonic và caffein trong nước ngọt cũng có khả năng ăn mòn canxi, dẫn đến hậu quả xấu đối với hệ xương của người bị tiểu đường.

Không chỉ có nước ngọt, rượu cũng là thức uống nguy hiểm đối với người tiểu đường. Uống rượu khi bụng rỗng có thể gây ra tình trạng hạ đường huyết. Trong khi uống rượu kèm theo đồ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng đường huyết. Ngoài ra, rượu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc điều trị tiểu đường.
Thực phẩm nào lành mạnh cho bữa sáng của người tiểu đường?
Trứng và đậu là những lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng của người mắc bệnh tiểu đường vì chúng chứa nhiều protein, giúp no lâu mà không làm tăng lượng đường trong máu. Protein còn có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và chậm sự hấp thụ glucose vào máu. Điều này làm giảm nguy cơ tăng đường huyết, rất cần thiết cho người bị tiểu đường.

Ngoài ra, người tiểu đường cũng nên tích cực ăn rau củ. Rau củ không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào mà còn chứa lượng chất xơ cao. Chất xơ có lợi ích kép: không chỉ tăng cường giá trị dinh dưỡng cho cơ thể mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giúp phòng chống tình trạng táo bón và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.
Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn các loại rau như súp lơ, mướp đắng, rau muống, cà chua và hành tây là rất phù hợp bởi chúng góp phần kiểm soát, ổn định lượng đường trong máu.
Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có thói quen đi bộ nhanh, dọn dẹp hoặc uống thật nhiều nước ngay sau bữa ăn vì nghĩ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một số hành động tưởng vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Gia đình 8 người mắc thận đa nang, người đàn ông 48 tuổi phải lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Bệnh thận đa nang là bệnh di truyền âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không kiểm soát tốt.
Bé gái 12 tuổi thủng ruột vì mắc sai lầm này khi uống nước: Cảnh báo thói quen nguy hiểm
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Uống nước ngọt có ga thay nước lọc trong thời gian dài, bé gái 12 tuổi bất ngờ nhập viện vì đau bụng dữ dội và được chẩn đoán thủng tá tràng.
Người đàn ông 40 tuổi tưởng vô sinh vĩnh viễn, bất ngờ đón liền 2 con gái nhờ làm đúng điều này
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Vô sinh nam do vô tinh từng khiến người đàn ông 40 tuổi gần như mất cơ hội làm cha. Tuy nhiên, nhờ điều trị đúng hướng, cặp vợ chồng đã liên tiếp đón 2 con gái sau một thập kỷ hiếm muộn.
Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Người phụ nữ 51 tuổi 2 lần ngất sau khi tập gym, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ 1 việc rất nhiều người bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ sau vài phút tập gym, người phụ nữ 51 tuổi bất ngờ chóng mặt rồi ngất xỉu. Tưởng do mệt mỏi thông thường, nhưng kết quả thăm khám cho thấy nguyên nhân là ngất phản xạ - tình trạng nhiều người dễ bỏ qua nhưng có thể gây nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.
Người bệnh tim mạch cần lưu ý gì trong mùa nắng nóng?
Sống khỏe - 1 ngày trướcNắng nóng khiến tim phải "tăng công suất", đặc biệt nguy hiểm với người bệnh tim mạch. Hiểu cách bảo vệ "trái tim – chiếc máy bơm sự sống" sẽ giúp bạn tránh biến chứng và sống an toàn hơn trong mùa nóng.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.