Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường bất động sản: Người mua đang điều tiết

Thứ hai, 12:27 11/05/2009

Giadinh.net - Nổi bật nhất hiện nay là phân khúc nhà ở giá trung bình, còn phân khúc nhà ở cao cấp đang chứng kiến “sự lạnh nhạt” của các nhà đầu tư dù đã có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng, hiện nay thị trường bất động sản đã quay trở về đúng nghĩa là thị trường của người mua.
 
“Ấm” không đều

Phân khúc nhà cao cấp đã giảm giá mạnh trong thời gian qua. Ảnh: Chí Cường

 
Trái với không khí ảm đạm mấy tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, một tháng trở lại đây giao dịch bất động sản đã dần sôi động. Theo ghi nhận tại các văn phòng, trung tâm môi giới giao dịch nhà đất tại Hà Nội, lượng khách đến hỏi mua và đặt bán tăng lên từng ngày trong vòng một tháng qua.
 
Điểm đáng chú ý là không chỉ có những người có nhu cầu mua để ở, thị trường đã bắt đầu xuất hiện các nhà đầu tư với khối lượng vốn lớn. Tuy nhiên, sự sôi động này cũng không đồng đều. Hiện nay, các dự án nhà nhiều triển vọng như các dự án khu vực đường Lê Văn Lương, đường 32, Láng – Hoà Lạc (Hà Nội) đang thu hút nhiều nhất sự chú ý của các nhà đầu tư.
 
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Tổng Giám đốc Century Group cho rằng: “Có thể các nhà đầu tư đang đón đầu một số công trình trọng điểm của thành phố sẽ buộc phải hoàn thành vào năm 2010. Thời gian qua, giao dịch có sôi động trở lại nhưng chưa thể kết luận đó là xu hướng chung của cả thị trường”.

Tuy nhiên, có điều đáng chú ý là do nhận định giá nhà đã “chạm đáy” nên nhiều người có nhu cầu mua để ở đã đi tìm mua. Họ chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ bình dân, hoặc nhà đất thổ cư có diện tích nhỏ. Sự tham gia của nhóm khách hàng này đồng thời kéo theo sự tham gia của các nhà đầu tư, môi giới nhỏ lẻ. Bằng cách mua bán xoay vòng nhanh, cắt lời ngắn, nhiều môi giới nhà đất đã nhảy vào khuấy động thị trường trong thời gian qua.
 
Họ đã tạo ra những hiệu ứng tăng ảo nhưng mặt khác cũng tạo hiệu ứng tâm lý khiến thị trường sôi động. Một điểm đáng chú ý nữa là gần như đồng thời với sự “ấm” lên của thị trường bất động sản Hà Nội, bất động sản tại các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên cũng “ấm” lên. Tại các khu vực này, sự sôi động cũng chỉ tập trung tại các khu vực đô thị trung tâm.
 
Chị Nhung ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh cho biết, gia đình chị có mảnh đất 70m2 vừa bán giá 470 triệu đồng thì một tuần sau người này đã bán lại với giá 485 triệu đồng. Theo chị Nhung, đất làn 2, 3 tại các khu vực đất mới trong nội vi thành phố Bắc Ninh thời gian gần đây được rất nhiều người tìm mua, trong số đó có không ít là “cò” đất, mua đi bán lại để kiếm lời.

Thị trường đang của người mua
NGUỒN TIỀN TỪ ĐÂU?

Theo nhận định của các chuyên gia, sự sôi động của thị trường bất động sản trong thời gian qua là do nguồn tiền nhàn rỗi từ trong dân đổ vào. Lãi suất tiết kiệm giảm, cộng với nhận định giá nhà đất đã chạm đáy, khiến nhiều người đã chọn cách rút tiền ngân hàng để đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán. Mặt khác, bản thân thị trường bất động sản Hà Nội bước vào năm 2009 với những dấu hiệu khả quan như chi phí xây dựng giảm và sự đón nhận một nguồn cung mới đáng kể trong năm 2010.
 
Ông Hưng cho rằng: “Sau cơn nóng lạnh vừa qua của thị trường, bất động sản giờ đây đã dần trở thành thị trường của người mua, do người mua điều tiết”. Biểu hiện rõ rệt nhất là sự phân khúc rõ ràng hai thị trường nhà cao cấp và nhà bình dân, cùng với nó là sự phân biệt về giá bán và sự sôi động trong giao dịch.
 
Theo báo cáo quý 1/2009 của Công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE), giá chào bán ở các dự án hạng sang, cao cấp và trung cấp có xu hướng giảm từ 4 -  8%, cá biệt có những dự án giảm giá tới 20 - 30%. Phân khúc duy nhất tăng giá bán là phân khúc nhà ở bình dân. Phân khúc căn hộ giá bình dân đã tăng giá khoảng 5 - 15%.

Cũng theo CBRE, dự kiến trong vài quý tới sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp và trung cấp. Các dự án lớn đang lo ngại về khả năng bán hết số căn hộ được tung ra có thể tham khảo dự án Hoàng Anh Gia Lai ở TPHCM. Dự án này đã giảm giá chào bán tới 40%, làm cho nhiều dự án khác cũng phải giảm giá theo.
 
Tuy nhiên, thị trường Hà Nội trong 2-3 năm qua không có sự tăng quá mạnh về nguồn cung. Do đó CBRE cho rằng sẽ không có những sự sụt giảm mạnh về giá bán trong thời gian tới. Tất cả những động thái trên của thị trường rõ ràng đã cho thấy, sự điều tiết của người mua có vai trò ngày càng lớn, giá nhà ngày càng có xu hướng tiếp cận gần hơn với sức mua của người dân.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 năm sau ngày cưới, Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp vẫn nắm chặt tay nhau đi khám bệnh, ân cần chăm sóc nhau mỗi ngày

9 năm sau ngày cưới, Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp vẫn nắm chặt tay nhau đi khám bệnh, ân cần chăm sóc nhau mỗi ngày

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ mới đây đã xuất hiện cùng nhau trong sự kiện ra mắt phim "Thám tử Kiên", họ đã có cuộc trò chuyện thoải mái về đời tư với những câu chuyện dung dị và nhiều cảm xúc.

Ngắm bộ ảnh đẹp nên thơ của diễn viên Lý Nhã Kỳ

Ngắm bộ ảnh đẹp nên thơ của diễn viên Lý Nhã Kỳ

Thời trang - 44 phút trước

Trong bộ ảnh mới thực hiện tại Gia Lai, Lý Nhã Kỳ hóa thân thành nàng thơ dịu dàng, trẻ trung giữa khung cảnh thiên nhiên.

Vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trên đường mòn tại Khánh Hòa: Hiện trường có gì?

Vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trên đường mòn tại Khánh Hòa: Hiện trường có gì?

Thời sự - 1 giờ trước

Người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên đường mòn gần quốc lộ 1. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên đã tử vong từ trước đó.

Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch, biết ngay tương lai phú quý hay bần hàn

Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch, biết ngay tương lai phú quý hay bần hàn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh có mối quan hệ nhất định đến số mệnh của con người đó. Qua số cuối của ngày sinh Âm lịch, người ta có thể biết phần nào về tài lộc trong vận trình của mình.

Cuộc đời gây bất ngờ của thần đồng Vật lý được tuyển thẳng ĐH Thanh Hoa nhưng thất nghiệp vì EQ thấp

Cuộc đời gây bất ngờ của thần đồng Vật lý được tuyển thẳng ĐH Thanh Hoa nhưng thất nghiệp vì EQ thấp

Tiêu điểm - 1 giờ trước

GĐXH - Thần đồng Vật lý dù tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh nhưng đều bị các doanh nghiệp lớn từ chối vì lý do khó đỡ, phải chấp nhận làm thầy giáo với số lương ít ỏi.

Người phụ nữ 47 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện phẫu thuật cắt tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 47 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện phẫu thuật cắt tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Thường xuyên đau tức vùng hạ vị, đau nhiều trong kỳ kinh nguyệt, người phụ nữ ở Bắc Ninh đi khám phát hiện bị lạc nội mạc tử cung, đa u xơ tử cung và polyp cổ tử cung.

Bạn thân của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải: 'Phong bì mừng cưới thành phúng viếng tiễn biệt'

Bạn thân của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải: 'Phong bì mừng cưới thành phúng viếng tiễn biệt'

Đời sống - 2 giờ trước

Anh Hoàng Văn Nhật chia sẻ: “Trong nhóm chỉ còn vài người chưa lập gia đình nên khi Khải tâm sự cuối năm sẽ làm đám cưới, ai cũng mừng. Ai ngờ, phong bì cưới chưa kịp trao, bây giờ đã thành phúng viếng tiễn biệt”.

2 ca sĩ nổi tiếng giàu có quê Quảng Bình, có người là phó chủ tịch tập đoàn

2 ca sĩ nổi tiếng giàu có quê Quảng Bình, có người là phó chủ tịch tập đoàn

Giải trí - 2 giờ trước

Dù theo đuổi phong cách âm nhạc khác nhau, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Lệ đều để lại dấu ấn đặc biệt. Họ đang là 2 ca sĩ giàu có, tài năng của showbiz Việt.

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

Việc loại bỏ cơm khỏi khẩu phần ăn có thể gây hại cho sức khỏe người cao tuổi, dẫn đến thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, rối loạn đường huyết và nhiều hệ lụy khác.

Top