Thực phẩm giàu kali: Bổ sung đúng cách để sống thọ và bảo vệ tim mạch
GĐXH - Thực phẩm giàu kali giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ sống thọ, nhưng không phải ai cũng có thể bổ sung tùy ý.
Kali là một khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng dịch, ổn định hoạt động của tế bào cơ và thần kinh, đồng thời góp phần điều hòa nhịp tim và huyết áp. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, Kali tốt nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng nên tăng kali một cách tự do, đặc biệt là những người có bệnh lý nền.
Thực phẩm giàu kali quen thuộc giúp tăng cường sức khỏe và hỗ trợ sống thọ

Ảnh minh họa.
Kali có mặt trong hầu hết các thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, trái cây, các loại đậu và thủy hải sản. Theo phân loại dinh dưỡng, thực phẩm chứa từ 200 mg kali/100 g trở lên được xem là giàu kali.
Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều thực phẩm quen thuộc cung cấp lượng kali dồi dào như khoai lang, khoai tây, đậu tương, đậu xanh, hạt điều, lạc. Các loại rau như rau ngót, rau dền, rau đay, ngó sen cũng là nguồn kali tốt.
Bên cạnh đó, trái cây như chuối, bơ, mít, đu đủ, sầu riêng hay các loại cá như cá thu, cá ngừ, cá trích cũng chứa hàm lượng kali cao, góp phần hỗ trợ hoạt động tim mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể.
Trong khi đó, một số thực phẩm như bầu, bí xanh, dưa chuột, táo, lê, cam, bưởi có hàm lượng kali thấp hơn, phù hợp hơn với những người cần kiểm soát kali trong khẩu phần ăn.
Ai cần thận trọng với thực phẩm giàu kali?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải mọi trường hợp đều cần bổ sung nhiều kali trong khẩu phần ăn. Một số nhóm có nguy cơ tăng kali máu cần kiểm soát chặt chẽ lượng kali đưa vào cơ thể.
Đáng chú ý là người mắc bệnh thận mạn – khi chức năng lọc và đào thải kali suy giảm, khiến kali dễ tích tụ trong máu. Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến khả năng đào thải kali, hoặc người bệnh nặng, rối loạn chuyển hóa cũng thuộc nhóm cần đặc biệt lưu ý.
Khi kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn với các nhóm đối tượng này cần có sự tư vấn của nhân viên y tế, tránh tự ý bổ sung hoặc kiêng khem quá mức.

Ảnh minh họa.
Cảnh báo nguồn kali “ẩn” trong thực phẩm chế biến sẵn nhiều người bỏ qua
Không chỉ đến từ thực phẩm tự nhiên, kali còn tồn tại trong nhiều sản phẩm chế biến sẵn dưới dạng phụ gia.
Hiện nay, các hợp chất như potassium chloride, potassium phosphate hay potassium citrate thường được sử dụng để thay thế muối natri, tăng hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.
Đáng lưu ý, kali từ phụ gia có khả năng hấp thu nhanh hơn kali tự nhiên, làm tăng nguy cơ rối loạn kali máu, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.
Các thực phẩm như mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn hoặc các loại muối “ít natri” có thể là nguồn kali “ẩn” mà nhiều người không nhận ra.
Với người mắc bệnh thận hoặc có nguy cơ rối loạn điện giải, việc hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên thực phẩm tươi là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Bổ sung kali đúng cách giúp bảo vệ sức khỏe và sống thọ
Theo World Health Organization, người trưởng thành nên bổ sung tối thiểu khoảng 3.510 mg kali mỗi ngày. Việc duy trì lượng kali phù hợp giúp giảm huyết áp, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ – những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, với người có bệnh lý nên không nên bổ sung kali một cách tự do.
Các chuyên gia khuyến cáo, người khỏe mạnh nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối, tăng cường rau xanh và trái cây tươi để cung cấp kali tự nhiên cho cơ thể.
Ngược lại, người có bệnh lý thận hoặc nguy cơ rối loạn kali máu cần được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa để tránh cả thiếu hụt lẫn dư thừa kali.
“Kali là vi chất quan trọng với sức khỏe, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Hiểu rõ nguồn cung cấp kali, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn, sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe và hướng tới sống thọ bền vững”, chuyên gia nhấn mạnh.