Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bé sơ sinh bị suy hô hấp nặng do lây thủy đậu từ mẹ

Bé sơ sinh bị suy hô hấp nặng do lây thủy đậu từ mẹ

Y tế

GĐXH – Theo người nhà, khi mẹ vừa sinh bé được 5 ngày thì bị lây nhiễm thủy đậu từ con gái lớn (7 tuổi). Do không có biện pháp cách ly an toàn nên mẹ đã lây cho con khi bé được 14 ngày tuổi.

Chuyên gia chỉ cách chăm sóc trẻ bị thủy đậu tại nhà để phòng biến chứng

Chuyên gia chỉ cách chăm sóc trẻ bị thủy đậu tại nhà để phòng biến chứng

Sống khỏe

GĐXH - Mặc dù là bệnh lành tính nhưng bệnh thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nếu chăm sóc không đúng cách.

Con bị thủy đậu, mẹ lấy kim chọc vỡ các nốt phỏng

Con bị thủy đậu, mẹ lấy kim chọc vỡ các nốt phỏng

Sống khỏe

Con trai bị nhiễm thủy đậu, nghe người dân xung quanh mách bảo, người mẹ lấy kim đâm vỡ các nốt phỏng để mong bé nhanh khỏi. Kết quả, trẻ bị nhiễm trùng nặng.

Hội thảo khoa học: “Sự cần thiết chủng ngừa sớm Thủy đậu cho trẻ nhỏ”

Hội thảo khoa học: “Sự cần thiết chủng ngừa sớm Thủy đậu cho trẻ nhỏ”

Sống khỏe

Ước tính, mỗi năm trên thế giới có đến 4,2 triệu ca mắc Thủy đậu (trái rạ) phải nhập viện, trong đó có 4.200 ca tử vong. Các ca nhập viện do Thủy đậu thường ghi nhận các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm khuẩn và để lại sẹo, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm phế quản và rối loạn thần kinh có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em.

Bé gái bị teo hết da vùng tiêm khi đến thẩm mỹ viện trị sẹo lồi thuỷ đậu

Bé gái bị teo hết da vùng tiêm khi đến thẩm mỹ viện trị sẹo lồi thuỷ đậu

Y tế

GiadinhNet - Sau đợt bị thuỷ đậu, bé gái 11 tuổi quê ở Ninh Bình bị sẹo lồi. Sau khi tiêm thuốc điều trị tại một thẩm mỹ viện ở Hà Nội, 2 tháng sau, tại vùng tiêm thấy teo tổ chức mô mềm dưới da tạo thành vết lõm sâu màu hồng.

Con lở loét toàn thân vì cha mẹ cho tắm lá chữa thủy đậu

Con lở loét toàn thân vì cha mẹ cho tắm lá chữa thủy đậu

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều cha mẹ khi con bị thủy đậu liền cuống cuồng tìm cách chữa trị bằng cách tắm lá cây, kiêng nước, ăn uống kiêng… Các chuyên gia cho rằng, chữa trị thủy đậu bằng các phương pháp dân gian nêu trên là hoàn toàn sai lầm. Đã có nhiều trường hợp trẻ bị tróc lở, phổng rộp toàn thân do nhiễm độc vì lấy lá thuốc Nam cho bé tắm.

Bố mẹ nhầm thủy đậu với bệnh sởi, nhiều trẻ nguy kịch

Bố mẹ nhầm thủy đậu với bệnh sởi, nhiều trẻ nguy kịch

Sống khỏe

GiadinhNet – Hiện nay bệnh thủy đậu đang diễn biến phúc tạp, các ca bệnh tăng nhanh. Bệnh thủy đậu tuy lành tính nhưng dễ biến chứng nặng. Trong khi đó, rất nhiều người nhầm lẫn bệnh thủy đậu với bệnh sởi khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Phụ nữ mang thai không nên chăm sóc bệnh nhân thủy đậu

Phụ nữ mang thai không nên chăm sóc bệnh nhân thủy đậu

Y tế

GiadinhNet - Ngày 24/9, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM - BS Nguyễn Trí Dũng đã xác nhận có 2 trường học tại quận 12 và quận Bình Thạnh vừa bị dịch bệnh thủy đậu tấn công.

Angelina Jolie lần đầu lộ diện sau khi bị thủy đậu

Angelina Jolie lần đầu lộ diện sau khi bị thủy đậu

Giải trí

Nữ diễn viên nổi tiếng phải hủy toàn bộ kế hoạch làm việc suốt 3 tuần qua vì bị thủy đậu. Hôm qua 29/12, cô xuất hiện lần đầu cùng hai con gái, Zahara và Shiloh tại một trung tâm mua sắm.

Top