Tiếp viên, tài xế phải sống trên xe buýt gần 5 tháng nay: Mong xe lăn bánh từng ngày

| Xã hội

GiadinhNet - Tính đến ngày 12/11, trên địa bàn đã có 55 tuyến xe buýt trợ giá được khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, một số tuyến xe buýt tại bến Đại học Quốc gia TP HCM vẫn chưa thể hoạt động khiến nhiều tài xế, lơ xe sống trên xe buýt gần 5 tháng nay mong ngóng từng ngày.

Mắc kẹt ở bãi xe buýt Đại học quốc gia TP HCM gần 5 tháng qua, nhiều tài xế xe buýt tại bến Đại học Quốc gia TP HCM phải lấy xe buýt làm nhà, phụ hồ kiếm sống chờ ngày tuyến xe buýt được hoạt động trở lại.

Chị Phan Thị Trúc Linh (42 tuổi, quê Hậu Giang, tiếp viên) chia sẻ, chị làm tiếp viên còn chồng làm tài xế xe buýt, thất nghiệp gần 5 tháng nay, chị cùng chồng sống trên xe buýt để tiết kiệm tiền. Chồng chị gần đây xin được công việc phụ hồ nhưng cũng chỉ đủ để trả tiền trọ nợ mấy tháng nay.

"Tôi với chồng sống trên xe buýt để trông chừng xe và tiết kiệm tiền điện nước. Nhà trọ thì tôi có nhưng mấy tháng nay thất nghiệp không có tiền đóng, chủ trọ cũng cho thiếu nhưng thiếu nhiều mình cũng ngại nên thôi hai vợ chồng ra xe mắc võng ngủ, cũng tiết kiệm được tiền điện nước. Tôi ăn uống ở nhà người anh gần đây, người ta cho đồ ăn, hôm nào mình có đồ ăn thì vô đó nấu. Gần đây chồng tôi cũng có đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải, trả tiền trọ", chị Linh kể.

Tiếp viên, tài xế sống trên xe buýt gần 5 tháng: Mong xe lăn bánh từng ngày - Ảnh 1.

Chị Trúc Linh cùng chồng sống trên xe buýt nhiều tháng nay.

Chị Linh cho biết, chị có đứa con nhỏ đang ở với ông bà ở quê, dịch bệnh không có tiền gửi về quê lo cho con ăn học, chị rất buồn cũng rất nhớ con.

"Tôi cũng có được thông báo là sắp cho hoạt động lại nhưng hạn chế số tuyến lắm, nhưng có còn đỡ hơn không, được đồng nào hay đồng đó rồi còn gửi về quê nuôi con ăn học", chị Linh nghẹn ngào.

Chị cho biết, buổi tối thời tiết còn dễ chịu có thể ngủ được còn ban ngày nắng nóng chị phải dùng chiếu, bạt che lại cho bớt nóng nếu không không thể nào ở được trên xe.

Tiếp viên, tài xế sống trên xe buýt gần 5 tháng: Mong xe lăn bánh từng ngày - Ảnh 2.

Chị Linh dùng chiếu che chắn cửa sổ để bớt nóng vào buổi sáng.

Tương tự, anh Trần Phú Quý cùng con trai 4 tuổi cũng lấy xe buýt làm nhà. Vì con trai còn nhỏ nên hiện tại anh Quý cũng không thể để con ở bãi xe một mình để đi làm kiếm tiền, anh trồng rau nấu mì sống qua ngày, còn con trai được người ta thương cho gì ăn đó.

Tiếp viên, tài xế sống trên xe buýt gần 5 tháng: Mong xe lăn bánh từng ngày - Ảnh 3.

Con trai anh Quý đang ngủ trên võng được mắc trên xe buýt.

"Quê tôi ở Đồng Tháp, giờ dịch dưới đó cũng phức tạp nên không dám đem con trai về cho ông bà chăm, cũng không thể để con ở lại bãi xe để đi phụ hồ hay làm này nọ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mình thì ăn gì cũng được nên mình trồng luống rau rồi nấu canh, nấu mì ăn, may mà ở đây người ta thương nên có gì cũng cho con tôi, cũng đỡ một phần", anh Quý kể.

Tiếp viên, tài xế sống trên xe buýt gần 5 tháng: Mong xe lăn bánh từng ngày - Ảnh 4.

Vườn rau của anh Quý.

Anh cho biết, điều mong chờ nhất là xe buýt sớm chạy trở lại và đông khách như trước, để có tiền trả món nợ hơn 20 triệu đồng vay mượn lo cho con trong mấy tháng dịch.

"Nhiều lúc tủi thân khi con trai nói ngán mì, muốn ăn đồ ăn, uống sữa nhưng khó khăn quá chỉ biết dỗ dành con rồi hứa chờ đến ngày cha đi làm lại sẽ bù cho con", anh Quý chia sẻ.

Tiếp viên, tài xế sống trên xe buýt gần 5 tháng: Mong xe lăn bánh từng ngày - Ảnh 5.

Điều mong chờ nhất của anh Quý là xe buýt sớm chạy trở lại để có tiền trang trải và lo cho con trai.

Ông Nguyễn Vĩnh Tùng (Quản lý bến xe buýt Đại học Quốc gia TP HCM) cho biết đầu mùa dịch, hợp tác xã Vận tải Quyết Thắng hỗ trợ cho mỗi tài xế, tiếp viên 1 triệu đồng, bên cạnh đó, mạnh thường quân cũng đến cho gạo, thực phẩm.

"Tuy nhiên, suốt nhiều tháng xe không chạy được, mọi người mất thu nhập nên rất khó khăn. Sau khi địa phương dần mở cửa trở lại, một số anh em bắt đầu kiếm được việc làm trái nghề, công việc thời vụ", ông Tùng chia sẻ.

Ông Tùng cho biết thêm, hiện tại, Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng dự kiến ngày 15/11 sẽ cho các tuyến xe hoạt động trở lại, hiện tại đang chờ chỉ đạo cụ thể trước tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hiện TP HCM đã có 55 tuyến xe buýt trợ giá được khôi phục hoạt động. Dự kiến đến 15/11, toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ được hoạt động trở lại để phục vụ người dân. 

Với các tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động ở TP HCM, doanh nghiệp khai thác rà soát, khi đảm bảo các điều kiện sẽ đăng ký thời gian và phương án khôi phục các tuyến. 

Riêng những tuyến buýt không trợ giá liên tỉnh, việc mở lại sẽ được phối hợp các địa phương để triển khai.

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.