Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Thứ bảy, 10:24 30/05/2026 | Đời sống

GĐXH - Không chỉ khiến xe tải trọng lớn ngày đêm cày nát đường quê, nhiều bến bãi vật liệu ven sông Luộc, xã Minh Thọ, Hưng Yên còn bị phản ánh có dấu hiệu hoạt động ngoài quy hoạch, lắp đặt “mố cẩu” trái phép sát sông để xúc vật liệu từ sà lan lên xe ben.

Sau hai bài phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải hạng nặng hằng ngày phủ bụi khu dân cư, hoạt động rầm rộ trên tuyến Đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, phóng viên Gia đình và Xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới hoạt động của các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông Luộc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều bến bãi vật liệu đang hoạt động rầm rộ tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp, có dấu hiệu không nằm trong quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng của địa phương.

Ghi nhận thực tế trong nhiều ngày trong tháng 5/2026 cho thấy khu vực ven sông Luộc thuộc địa phận xã Minh Thọ xuất hiện hàng loạt điểm tập kết cát, đất với quy mô lớn. Nhiều bãi chứa vật liệu nằm sát chân đê Hữu Luộc, hoạt động nhộn nhịp từ sáng sớm tới tối.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bến bãi tại khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Đáng nói, có bến bãi còn tập kết vật liệu màu đen nhưng không được che chắn cẩn thận. Theo ghi nhận thực tế, nhiều đống vật liệu được để lộ thiên ngay sát khu vực bốc xúc. Người dân địa phương lo ngại nếu trời mưa lớn, lượng bột này có thể chảy tràn, ngấm xuống đất và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Qua ghi nhận thực tế, tại một số bến bãi gần cầu Hiệp, hàng chục xe tải loại “3 chân”, “4 chân” liên tục ra vào lấy hàng. Dọc bờ sông, nhiều sà lan chở cát, đất neo đậu san sát. Trên bờ, các máy xúc công suất lớn hoạt động liên hồi để múc vật liệu trực tiếp từ khoang tàu lên xe tải.

Nhìn từ trên cao, khu vực ven sông Luộc hiện lên như một “đại công trường” vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Dọc tuyến ven sông xuất hiện dày đặc các bãi tập kết cát, đất, đá nằm san sát nhau. Nhiều khu vực được đổ nền, dựng nhà xưởng, tập kết lượng lớn vật liệu ngay sát hành lang đê điều.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 2.

Tại các bến bãi xe tải ra vào "nhận hàng" tấp nập - (ảnh Nhật Tân).

Đa số các xe hoạt động tại đây có gắn tên “DN Quang Tuấn”. Loạt xe này cũng xuất hiện với tần suất dày đặc trong khu dân cư và trên tuyến đê Hữu Luộc mà phóng viên đã phản ánh ở các bài viết trước đó.

Điều đáng chú ý là tại nhiều điểm ven sông xuất hiện các “mố cẩu”, điểm bốc xúc vật liệu được lắp đặt bằng bê tông, sắt thép nhằm phục vụ hoạt động sang tải từ sà lan lên xe ben.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều “mố cẩu” nằm sát sông, có xe tải trọng lớn ra vào liên tục. Mỗi khi tàu hàng cập bến, máy xúc lại hoạt động liên tục để bốc dỡ vật liệu lên các xe ben đang xếp hàng chờ sẵn trước khi di chuyển lên đê Hữu Luộc.

Liên quan tới vấn đề này, trước đó trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, các điểm cẩu vật liệu tại khu vực ven sông Luộc đoạn qua xã Minh Thọ hiện chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép theo quy định.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 3.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, các mố cẩu ở ven sông luộc chưa được cấp phép - (ảnh Nhật Tân).

Theo vị đại diện, việc tự ý lắp đặt các điểm cẩu, bốc xúc vật liệu sát chân đê khi chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn đê điều cũng như hành lang thoát lũ.

Không chỉ đặt dấu hỏi về tính pháp lý của các bến bãi và điểm cẩu vật liệu, dư luận còn băn khoăn trước việc hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn ngày đêm hoạt động rầm rộ trên tuyến đê Hữu Luộc.

Trong buổi làm việc ngày 27/5, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, về xử lý các “mố cẩu”, đơn vị đã nhiều lần tham mưu cho các cấp và đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

“Không còn cách nào khác ngoài việc xử lý, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Chi cục cũng đã tham mưu tỉnh để xử lý các vi phạm trên và đã có nhiều văn bản kiến nghị”, ông Lệ cho biết.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 4.

Một bến bãi tập kết loại vật liệu màu đen, không được che chắn kĩ - (ảnh Nhật Tân).

Theo ông Lệ, hoạt động bến bãi không bị cấm nếu đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật và được cấp phép theo quy định.

“Hiện một số bến bãi đã có nhà xưởng, mố cẩu sai phép nên phải tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng thì mới xem xét các thủ tục tiếp theo được. Có trường hợp người dân còn ngại làm thủ tục giấy tờ, chấp nhận chịu xử phạt để hoạt động”, ông Lệ nói.

Theo vị đại diện Chi cục Thủy lợi, trách nhiệm quản lý trực tiếp chủ yếu thuộc chính quyền địa phương. Chi cục có chức năng phối hợp kiểm tra, báo cáo, kiến nghị và đề xuất xử lý.

Cũng tại buổi làm việc ngày 27/5, một cán bộ Chi cục Thủy lợi thông tin, khu vực cầu Hiệp hiện có khoảng 13 bến, bãi, tuy nhiên chỉ có 1 bến được cấp phép, còn lại nhiều bến bãi chưa được cấp phép theo quy định.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 5.

Ngoài các bất cập tại bến bãi, trạm trộn bê tông ở đây cũng chưa được cấp phép - (ảnh Nhật Tân).

Trong khi đó, ông Đinh Thế Mạnh - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Quỳnh Phụ (đơn vị quản lý, giám sát trực tiếp ven sông Luộc khu vực huyện Quỳnh Phụ cũ) cho biết, tính từ khu bến bãi có trạm trộn bê tông hướng về phía cầu Hiệp hiện chưa có giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.

“Trạm trộn bê tông trước đây đã từng bị lập biên bản vào giai đoạn 2020 - 2021. UBND huyện Quỳnh Phụ cũ cũng đã ra quyết định xử phạt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng. Về phần tàu bốc dỡ hàng hóa lại liên quan đến bến thủy nội địa. Nội dung này cần kiểm tra thêm tại địa phương”, ông Mạnh thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Đĩnh – Chủ tịch UBND xã Minh Thọ, địa phương đã họp với các chủ bến bãi và yêu cầu chấp hành các quy định liên quan đến vận chuyển vật liệu, vệ sinh môi trường.


Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê Hữu Luộc tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 6.

Xe tải chở vật liệu bị lực lượng CSGT tỉnh Hưng Yên xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội - (ảnh Nhật Tân).

“Xã đã yêu cầu các xe phải chở đúng tải trọng, che chắn bạt đầy đủ, đồng thời bố trí dọn vệ sinh, tưới nước hằng ngày để hạn chế bụi, cát ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân khu vực Bến Hiệp.Lực lượng chức năng vẫn xử lý, tuy nhiên tình trạng này còn tái diễn nên xã sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và phối hợp với các ngành để xử lý”, ông Đĩnh cho biết.

Chiều ngày 29/5, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Đĩnh – Chủ tịch UBND xã Minh Thọ để cung cấp thêm thông tin liên quan đến những bất cập tại các bến bãi, thế nhưng vị này không phản hồi.

Theo ghi nhận mới nhất của phóng viên, các bến bãi ven sông Luộc vẫn hoạt động nhộn nhịp. Hàng loạt xe ben vẫn ngày đêm nối đuôi nhau ra vào lấy vật liệu rồi tỏa đi nhiều hướng, phủ bụi khắp khu dân cư xã Minh Thọ.

Trong khi những đoàn xe tải vẫn tiếp tục cày xới đường đê, đường tỉnh lộ, vậy nên người dân địa phương cho biết họ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt hơn để kiểm tra, xử lý dứt điểm các dấu hiệu vi phạm, đảm bảo an toàn đê điều, môi trường và cuộc sống của người dân ven sông Luộc.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên:

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, từ nay tới cuối năm 2026, 4 con giáp này được dự báo có lộc bất động sản cực mạnh.

Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/5, trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ.

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước chùa ở Huế

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước chùa ở Huế

Đời sống - 13 giờ trước

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong thùng carton, được đặt trước cổng chùa ở Huế, chính quyền địa phương đang xác minh nhân thân.

Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?

Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, trong những giờ tới, nhiều phường xã khu vực Hà Nội khả năng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thức

Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thức

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra cụm sân thể thao tại xóm An Đường, đại diện UBND phường Yên Nghĩa đã có thông tin cụ thể với phóng viên về nguồn gốc đất đai và những "nút thắt" trong công tác quản lý cũng như hướng xử lý sai phạm trong thời gian tới.

Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khí

Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khí

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần quá phô trương hay thích trở thành tâm điểm, những con giáp dưới đây vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ tính cách chân thành, khiêm nhường và biết nghĩ cho người khác.

Muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cần nắm rõ các quy định này

Muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cần nắm rõ các quy định này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết khi muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Tử vi tiết lộ 3 tháng sinh Âm lịch của phụ nữ tài sắc song toàn, dễ làm bà chủ

Tử vi tiết lộ 3 tháng sinh Âm lịch của phụ nữ tài sắc song toàn, dễ làm bà chủ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là hình mẫu "tài sắc vẹn toàn", càng trưởng thành càng có cuộc sống sung túc, an nhàn.

Top