Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; người đang hưởng lương hưu cao nhất, tới 124 triệu đồng/tháng là ai?

Chủ nhật, 06:46 30/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Em Lê Tiểu Bảo đã cùng với lực lượng công an nhanh chóng ra phía sau cửa hàng để đập cửa sổ cứu sống đôi vợ chồng và 1 em nhỏ đang hoảng loạn trong vụ cháy; sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương hưu hiện tại của ông T. là 124.700.000 đồng/tháng, cao nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Tin 29/10: Cách tính lương công chức, viên chức khi lương cơ sở năm 2023 tăng lên 20,8%; đã có kết quả giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng LaiTin 29/10: Cách tính lương công chức, viên chức khi lương cơ sở năm 2023 tăng lên 20,8%; đã có kết quả giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

GiadinhNet - Lương công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng?; để tôn trọng quyền con người và tránh ảnh hưởng cuộc sống của một số trẻ em, cơ quan chức năng không cung cấp thông tin kết luận giám định ADN cho báo chí.

Người đang hưởng lương hưu cao nhất, tới 124 triệu đồng/tháng là ai?

Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; người đang hưởng lương hưu cao nhất, tới 124 triệu đồng/tháng là ai? - Ảnh 2.

Mức lương hưu tỉ lệ thuận với mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (Ảnh: P.N).


Ông P.P.N.T nghỉ hưu từ năm 2015 với mức lương hưu gần 90 triệu đồng/tháng. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương hưu hiện tại của ông T. là 124.700.000 đồng/tháng, cao nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM, người đang hưởng mức lương cao nhất trên địa bàn thành phố là ông P.P.N.T với số tiền 124.700.000 đồng/tháng. Ông T. nghỉ hưu từ tháng 4/2015 với mức lương hưu 87 triệu đồng/tháng, sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương hưu của ông T. tăng lên 101 triệu đồng/tháng và nay là hơn 124 triệu đồng/tháng.

Trước khi nghỉ hưu, ông N.T. là Tổng GĐ một công ty FDI với mức lương lên đến 250 triệu đồng/tháng, sau năm 2010 ông làm ở một công ty tư vấn toàn cầu. Trước năm 2006, số tiền đóng bảo hiểm không bị giới hạn mức trần, vì thế trung bình trong hơn 15 năm đầu, ông đóng 69 triệu đồng/tháng.

Đến thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực, mức trần đóng bảo hiểm được giới hạn không quá 20 tháng lương cơ sở. Mức đóng của người này trong những năm còn lại trung bình khoảng 18 triệu đồng/tháng. Tháng cuối trước khi nghỉ hưu ông N.T đóng bảo hiểm xã hội 23 triệu đồng/tháng.

Ngoài ông N.T, tại TPHCM có không ít người đang hưởng lương hưu từ 35 đến 85 triệu đồng/tháng. Những người này chủ yếu làm việc ở các công ty liên doanh nước ngoài với mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cán bộ bị kiểm điểm vì thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất

Tin 30/10: Cán bộ bị kiểm điểm vì thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất;  - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe ảnh check-in tại trang trại ở Bình Thuận trên Facebook.

Chiều 28/10, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất nông nghiệp làm trang trại và xây dựng công trình phụ ở Bình Thuận là không chính xác.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải ca sĩ Ngọc Sơn mua hơn 50 ha đất ở huyện Hàm Thuận Bắc, giáp Phan Thiết để làm trang trại thu hút rất nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, ca sĩ cũng khoe nhiều ảnh check-in tại trang trại với hồ cá, các khu vườn trái cây thơ mộng.

Sau khi xuất hiện thông tin "ca sĩ Ngọc Sơn mua đất nông nghiệp ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc làm đường, xây trang trại 50 ha tại Bình Thuận", UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp với các đơn vị kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra không có mặt ca sĩ Ngọc Sơn hoặc người đại diện được ủy quyền. Đoàn kiểm tra đã xác minh và xác định đất của ca sĩ Ngọc Sơn ở khu vực này có 4 ha nguồn gốc sang nhượng và đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì ca sĩ Ngọc Sơn hoàn toàn không đứng tên thửa đất nào mà là do các hộ gia đình, cá nhân khác đứng tên. Ngày 24/10, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, cũng đã ký văn bản trả lời ca sĩ Ngọc Sơn.

Theo đó, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên Môi trường trong việc kiểm tra, tham mưu UBND huyện thông tin có nội dung không chính xác việc ca sĩ Ngọc Sơn mua đất nông nghiệp ở xã Hàm Đức làm đường, xây dựng công trình trái phép.

Đối với thông tin các ngành chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc và UBND xã Hàm Đức nhiều lần mời ca sĩ Ngọc Sơn làm việc nhưng ông Sơn không có mặt, qua rà soát thì thông tin này cũng không chính xác. UBND huyện Hàm Thuận Bắc mong ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) thông cảm, chia sẻ.

Vụ cứu được 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng: "Người hùng" là 1 thiếu niên

Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; cán bộ bị kiểm điểm vì thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy


Sáng 29-10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Yến S. (31 tuổi; chủ cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành) vượt qua nỗi đau, mất mát; đồng thời chia buồn với gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Vụ cứu được 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng: "Người hùng" là 1 thiếu niên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn thưởng nóng, biểu dương tinh thần lăn xả, tích cực tham gia PCCC, cứu hộ, cứu nạn của Công an xã An Khánh và đội hình SOS tại xã An Khánh.

"Đề nghị công an tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo tăng cường PCCC trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy; củng cố đội hình SOS để ứng phó kịp thời khi cần thiết; có cảnh báo, hướng dẫn phòng cháy, nhất là đảm bảo về lối thoát hiểm, những nơi có nguy cơ cao, dễ phát sinh cháy nổ" – ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo.

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, tổ công tác của Công an xã An Khánh và một thiếu niên tên Lê Tiểu Bảo (15 tuổi; ngụ ở địa phương) đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ để cứu được 3 người (gồm vợ chồng và con trai của bà S.) đang trong tình trạng hoảng loạn.

Người mẹ trẻ xin nhận lại con sau gần 20 ngày bỏ rơi

Chiều 28/10, Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền địa phương đã bàn giao cháu bé bị bỏ rơi về với gia đình khi mẹ của cháu tìm đến nhận lại con.

"Đơn vị đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm ADN và xác định cùng huyết thống nên đã làm thủ tục để trao trả cháu bé về đoàn tụ với gia đình", đại diện Trung tâm y tế huyện cho hay.

Được biết, mẹ của cháu bé 22 tuổi chứ không phải 17 tuổi như trình bày trong thư; quê ở huyện Phước Sơn. Gia đình nhà nội của cháu ở huyện Quế Sơn, cùng tỉnh Quảng Nam.

Khi bỏ con lại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn vào ngày 10/10, người mẹ trẻ viết lá thư trình bày "Tôi năm nay 17 tuổi... Vì tôi còn học nên không đủ khả năng nuôi bé...". Tuy nhiên sau đó, chị suy nghĩ lại nên đã nói với gia đình nội của cháu đến nhận con về.

Trong gần 20 ngày qua, cháu bé được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ổn định. Khi bàn giao cháu bé về với gia đình, Trung tâm cũng đã bàn giao tiền, quà của các nhà hảo tâm gửi giúp cháu.

Bé gái người Cor chào đời bên vệ đường giữa cơn mưa rừng

Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; cán bộ bị kiểm điểm vì thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất - Ảnh 4.

Chị Ly giúp sản phụ Giang sinh con ngay bên vệ đường (Ảnh: V.T).


Trưa 28/10, chị Hồ Thị Giang (26 tuổi, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu chuyển dạ. Chồng chị Giang vội đưa vợ vào bệnh viện.

Đường xa, đèo dốc, đất đá gồ ghề nên khi đi được nửa đường chị Giang có biểu hiện đau đớn, không đủ sức ngồi xe. Chị được chồng đưa vào nằm bên vệ đường.

Đúng lúc đó, chị Nguyễn Thị Yến Ly (39 tuổi, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng) chạy xe máy ngang qua. Gặp người phụ nữ có biểu hiện đau đớn nằm bên đường, chị Ly dừng lại hỏi thông tin.

"Biết là em nó sắp sinh rồi nên mình tìm cách nhờ người ở gần đó đến hỗ trợ nhưng không kịp. Bí quá mình phải hỗ trợ em sinh. May là sức khỏe của người mẹ tốt nên ca sinh diễn ra rất nhanh", chị Ly cho biết.

Theo chị Ly, lúc đó, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chị yêu cầu chồng sản phụ và một người đi đường khác đứng căng áo mưa che cho sản phụ.

Sau khoảng 10 phút nhận được sự hỗ trợ của chị Ly, sản phụ Giang đã sinh thành công một bé gái.

Ngày 29/10, bác sĩ Hồ Ngọc Hùng - Trạm Y tế xã Trà Lâm - cho biết sản phụ Giang và cháu bé sau đó đã được đưa về trạm y tế để chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con ổn định, cháu bé cân nặng 2,9kg.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 13 ngày mất tích trên núi Tà Cú

Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; cán bộ bị kiểm điểm vì thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 ha đất - Ảnh 5.

Nhiều lực lượng tìm kiếm nạn nhân suốt gần 2 tuần qua. Ảnh: D.T.

Sáng 29/10, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm thấy bà Phan Thị Kim Chung (55 tuổi, ngụ Đồng Nai) người mất tích trên núi Tà Cú gần 2 tuần qua.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc khoảng 1h cùng ngày, vị trí ở một sườn núi nằm trên địa bàn xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện sẽ phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi điều tra cái chết của nạn nhân.

Trước đó, sáng 13/10, đoàn du khách 8 người đến từ Đồng Nai đi du lịch tham quan núi Tà Cú, trong đó có bà Chung.

Sau khi đoàn này đi cáp treo lên núi Tà Cú, đến khoảng 13h cùng ngày, những người trong đoàn phát hiện bà Chung vắng mặt nên tổ chức đi tìm, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, ban quản lý khu du lịch cử lực lượng tìm kiếm trong chiều và đêm 13/10 nhưng không có kết quả.

Mời độc giả  theo dõi video trên giadinh.netvn

Người phụ nữ sống cùng hơn 300 con chó mèo tại Bình Dương

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 20 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra mưa đá cục bộ kèm theo đông lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng chục hecta hoa màu của người dân hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - TP Hà Nội mới đây đã triển khai thí điểm gửi xe không dùng tiền mặt tại 7 điểm trông giữ xe ở quận Hoàn Kiếm. Mặc dù đã hạn chế được việc sử dụng tiền mặt, minh bạch về giá cả, tuy nhiên hình thức thanh toán "thông minh" này vẫn còn những tồn tại nhất định.

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe tải bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách và 2 xe máy khiến 2 người bị thương.

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đang dần nóng lên, còn hầu khắp các khu vực khác trên cả nước đều nắng nóng. Dự báo khoảng đầu tuần sau, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi khi không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm livestream gửi lời xin lỗi khán giả sau sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng biến động mạnh những ngày qua đang đẩy nhà đầu tư vàng miếng SJC vào rủi ro thua lỗ đậm chỉ ngay sau khi mua về.

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Thời sự - 1 ngày trước

Theo đại diện nhà thầu, các đơn vị sẽ tập kết dây chuyền, thiết bị máy móc và bố trí hơn 20 công nhân vào thi công tại hiện trường. Sau đó sẽ có hơn 300 công nhân được huy động để tập trung xử lý, khắc phục 24/24h. Dự kiến đến ngày 22/4 sẽ hoàn thành xử lý sự cố để thông tàu Bắc - Nam.

Top