Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng; miền Bắc chìm trong giá rét

Thứ hai, 06:48 05/12/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Công an xác định các đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng; Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa lũ.

Tin 4/12: Bố trói tay con gái lên trần nhà để 'răn dạy' bị phạt 45 triệu đồng; Mưa lớn, nhiều chuyến bay phải bay vòng trước khi hạ cánh sân bay Tân Sơn NhấtTin 4/12: Bố trói tay con gái lên trần nhà để "răn dạy" bị phạt 45 triệu đồng; Mưa lớn, nhiều chuyến bay phải bay vòng trước khi hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất

GiadinhNet - Trói tay con gái lên trần nhà để "răn dạy" rồi sai con trai quay clip nhưng dặn không cho ai xem, người bố ở Hà Tĩnh bị năng xử phạt hành chính 45 triệu đồng; Bố mẹ đi làm ăn xa, bà nội chở cháu đi học về bị cây đè chết thương tâm;

Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, Trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, miền Bắc chìm trong giá rét - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bị can Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số ca sĩ, nghệ sĩ. Bị can Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa lũ

Tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực phía Bắc xuất hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 4/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, miền Bắc chìm trong giá rét - Ảnh 4.

Mưa lũ đe dọa miền Trung.

Sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm ngày 4/12, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm nay đến 6/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, nhiệt độ ở khu vực phía Bắc sẽ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ.

Đợt không khí lạnh tăng cường làm các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bị mưa to và rất to. Theo đó do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn và kéo dài ở miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

8 người bị thương trong vụ sập dàn đèn sân khấu ở Bình Dương

Dàn đèn sân khấu nhạc nước tại một sự kiện ngoài trời ở Bình Dương bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang ngồi xem phía dưới; sự cố khiến 8 người bị thương

Liên quan đến vụ việc dàn đèn sâu khấu nhạc nước ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đổ sập vào tối 3/12 làm nhiều người bị thương, các đơn vị liên quan đã có thông tin về sự cố này.

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, miền Bắc chìm trong giá rét - Ảnh 6.

8 người bị thương trong vụ sập dàn đèn sân khấu ở Bình Dương.

Theo đó, sự kiện biểu diễn sân khấu nhạc nước diễn ra tại Khu công viên Hòa Lợi do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức. Chương trình bắt đầu từ ngày 2/12 để phục vụ cộng đồng, không thu phí người dân khi đến vui chơi.

Trong lúc đang biểu diễn, khu vực này xuất hiện mưa to, gió giật mạnh làm khung chiếu sáng bị đổ về phía trước khiến 8 người đang ngồi xem phía dưới bị thương.

Theo đó, sự kiện biểu diễn sân khấu nhạc nước diễn ra tại Khu công viên Hòa Lợi do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức. Chương trình bắt đầu từ ngày 2/12 để phục vụ cộng đồng, không thu phí người dân khi đến vui chơi.

Trong lúc đang biểu diễn, khu vực này xuất hiện mưa to, gió giật mạnh làm khung chiếu sáng bị đổ về phía trước khiến 8 người đang ngồi xem phía dưới bị thương.

Sở GTVT tính chỉnh phương án tách làn ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc lập 8 'lô cốt' trên đường Nguyễn Trãi làm thu hẹp lòng đường cho các phương tiện lưu thông. Do vậy, phương án tách làn ô tô, xe máy trên tuyến đường này cần phải điều chỉnh.

Ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thời gian tới, nhà thầu dự án nước thải Yên Xá sẽ lập rào chắn làm 8 hố ga trên đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến đường Nguyễn Xiển.

Các rào chắn này sẽ làm thu hẹp lòng đường, đặc biệt vị trí cạnh hầm chui Thanh Xuân còn 4m cho các phương tiện lưu thông.

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, miền Bắc chìm trong giá rét - Ảnh 8.

Giao thông trên đường Nguyễn Trãi.

Từ đầu tháng 9/2022, Sở GTVT tổ chức thí điểm tách ô tô, xe máy đi theo làn riêng biệt trên đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua, tình trạng ùn tắc và xung đột giao thông vẫn xảy ra trên tuyến đường này.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường, đường Nguyễn Trãi là tuyến đường trục chính đô thị, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Trên tuyến có nhiều giao cắt với các đường ngang, điểm quay đầu nên vẫn còn tồn tại tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Tin 3/12: Thông tin mới vụ đăng video bé gái 5 tuổi lên mạng vì lấy chiếc vòng tay 10.000 đồng; Đại học Luật TP.HCM buộc thôi học hàng chục sinh viênTin 3/12: Thông tin mới vụ đăng video bé gái 5 tuổi lên mạng vì lấy chiếc vòng tay 10.000 đồng; Đại học Luật TP.HCM buộc thôi học hàng chục sinh viên

GiadinhNet - Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị chủ cửa hàng quay video đăng tải lên mạng kèm cáo buộc "ăn cắp", chính quyền sẽ đưa bé đi giám định sức khỏe, làm căn cứ xử lý; Theo danh sách Đại học Luật TP.HCM công bố, 37 sinh viên bị buộc thôi học và 89 em bị cảnh báo học vụ lần 1.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top