Tin 5/3: Diễn biến mới vụ bé 17 tháng tuổi bị 2 cô giáo đánh tử vong; tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7?
GĐXH - Tin 5/3 có các thông tin mới nhất như Hà Hội đề xuất Đông Anh, Gia Lâm lên quận; Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7. Diễn biến mới nhất vụ bé 17 tháng tuổi tử vong ở trường học.
Huyện Đông Anh, Gia Lâm được đề xuất lên quận
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 68 triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.
Theo kế hoạch, UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận để hoàn thành việc đạt các tiêu chí thành lập quận, phường; rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí này.
Đối với các tiêu chí chưa đạt, các địa phương xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất về các sở chuyên ngành, Ban Chỉ đạo Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện thành quận, chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ hoặc tham mưu UBND thành phố giải quyết.
Các sở, ngành hướng dẫn các huyện rà soát, đánh giá các tiêu chí; phối hợp với 5 huyện để đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thành phố.
Về hoàn thiện hồ sơ, Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập quận, phường, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo UBND thành phố, Thành ủy về việc hoàn thiện hồ sơ, Đề án đối với 2 huyện: Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong tháng 6/2023; đối với 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong Quý II/2024.
Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7
Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7. Với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995, mức tăng là 20,8%.
Nội dung trên có trong dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.
Theo đó, Bộ đề xuất tăng 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các nhóm đã được điều chỉnh theo Nghị định 108 của Chính phủ ban hành ngày 7/12/2021.
Đồng thời, đề xuất tăng 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108.
Cùng với đó, Bộ đề xuất điều chỉnh đối với những người hưởng trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng. Mức điều chỉnh cho nhóm này sẽ được tính theo số tiền tuyệt đối.
Cụ thể, việc điều chỉnh sẽ thực hiện theo nguyên tắc người có lương hưu, trợ cấp dưới 2,7 triệu đồng/tháng sẽ được tăng bù thêm 300.000 đồng/người/tháng.
Người đang có mức hưởng 2,7-3 triệu đồng/tháng, mức tăng sẽ đảm bảo để người dân được nhận 3 triệu đồng/tháng.
Với việc điều chỉnh nêu trên, Bộ LĐTB&XH dự kiến có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do Ngân sách nhà nước chi trả. Kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.
Thời gian điều chỉnh được đề xuất từ ngày 1/7.
Diễn biến mới nhất vụ bé 17 tháng tuổi tử vong
Liên quan đến vụ cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong tại điểm trông giữ trẻ tư nhân, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.
Ngày 4/3, phóng viên Zing tới thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, nơi An và Lành mở điểm trông trẻ, để nghe những chia sẻ của người dân. Tại đây, nhiều người dân bất ngờ khi biết sự việc xảy ra với cháu bé.
Anh Hải (nhà sát vách điểm trông giữ) mặt nặng trĩu khi nhắc tới sự việc vừa xảy ra. Anh cho biết nhà ngay sát điểm trông giữ, hàng ngày thấy các cháu được nhận từ sáng.
"Nhà tôi sát vách, nên thấy cơ sở này vẫn mở cửa từ sáng. Thi thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng các cháu khóc, nhưng không nghĩ bị đánh", anh Hải nói.
Theo lời anh Hải, sau khi phát hiện sự việc, cô giáo không gọi người dân đưa cháu bé đi cấp cứu ngay lúc đó. Người này gọi điện cho mẹ cháu bé. Sau đó, khoảng 15 phút, người nhà nạn nhân tới cùng cô giáo đưa nạn nhân tới trạm y tế xã.
Chân dung chủ xe Camry bốc được biển số "san bằng tất cả"
Mới đây, một chiếc ôtô hiệu Toyota Camry màu trắng có biển số 47A-567.89 vừa xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận ngày 3/3, chủ chiếc ôtô hiệu Toyota Camry có đến Đội CSGT (Công an huyện) làm thủ tục đăng ký. Chủ xe là một nam thanh niên 22 tuổi và bốc được biển số 47A-567.89.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận chúc mừng, ngưỡng mộ chủ xe đã bốc được biển số đẹp trên. Có người cho rằng biển số đẹp sẽ nâng giá trị của chiếc xe lên.
Theo nhiều người trong giới chơi xe, số 56789 thường được dịch là "san bằng tất cả", biển số có dãy số tiến lên rất đẹp, mang đến may mắn cho chủ xe.
Trước đó, tại một số địa phương trên cả nước, cũng có nhiều trường hợp chủ xe bốc được biển số đẹp.
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên
Đời sống - 46 phút trướcGĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?
'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.
Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng
Đời sống - 3 giờ trướcSKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.
4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sắp tới (1/7), bãi bỏ giấy phép lái xe B2, tài xế có phải thay đổi bằng?
Đời sốngGĐXH - Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/7 tới sẽ bãi bỏ giấy phép lái xe hạng B2. Vậy lái xe sở hữu giấy phép lái xe hạng này có phải thay đổi bằng?