Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "4 cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội

Thứ ba, 06:50 06/12/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Với cân nặng lên tới hơn 110 kg, sau khi giảm cân bằng phương pháp phẫu thuật tạo hình dạ dày, người phụ nữ 36 tuổi đã có thai tự nhiên và vừa sinh con đầu lòng; Chủ tịch huyện Định Hoá (Thái Nguyên) khẳng định, thông tin về "4 cô giáo thác loạn" gây xôn xao dư luận là không đúng sự thật.

Tin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng; miền Bắc chìm trong giá rétTin 5/12: Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng; miền Bắc chìm trong giá rét

GiadinhNet - Công an xác định các đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng; Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa lũ.

Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân về điều trị béo phì

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Thanh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức, cho biết sau khi được phẫu thuật điều trị béo phì, nữ bệnh nhân T.H.V. (36 tuổi), có cân nặng lên tới hơn 110 kg, từng gặp khó khăn trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ, đã có thai tự nhiên. Mới đây, người phụ nữ này đã đón con gái đầu lòng nặng hơn 3 kg.

Bác sĩ Phúc cho biết trước khi phẫu thuật thắt tạo hình dạ dày hình ống, chị V. nặng 110 kg. Sau 2 năm kiên trì, chị V đã giảm được 50 kg. Nhờ giảm cân, chị cảm thấy yêu đời hơn. Với sự tư vấn kỹ lưỡng của bác sĩ, sau phẫu thuật, chị V. đã duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt kết hợp thể dục thể thao để giữ cân nặng phù hợp.

"Sau khi giảm cân, không chỉ cơ thể trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn mà tâm lý của tôi cũng thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực" - chị V. chia sẻ với bác sĩ trước đó.

Theo bác sĩ Phúc, cân nặng trung bình của mỗi người sau phẫu thuật điều trị béo phì 1 năm giảm khoảng 35 kg. Điều đáng nói là nhiều người sau phẫu thuật giảm béo thì các bệnh kèm theo như đái tháo đường, mỡ máu gần như biến mất, thậm chí không ít người đã được làm mẹ sau nhiều năm chữa hiếm muộn.

Thái Nguyên thông tin về clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội

Tin 6/12: Sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Huyện Định Hoá báo cáo về thông tin không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Chủ tịch huyện Định Hoá Nguyễn Minh Tú vừa báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh và các sở, ban ngành về sự việc nói trên.

Trong ngày 1/12, đặc biệt ngày 3/12, trên mạng xã hội chia sẻ các status hoặc đường link với nội dung: "Xôn xao clip thác loạn tập thể của 4 cô giáo ở Định Hóa - Thái Nguyên"; "Xem 4 cô giáo ở Định Hóa Thái Nguyên biến thái thực sự"…

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện làm việc với các nhà trường trực thuộc để xác minh những người trong clip trên có phải là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học hay không.

Xác minh cho thấy hình ảnh 4 cô gái được đăng tải trên mạng xã hội không phải là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng định mức khoán đang công tác tại các nhà trường thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Định Hóa quản lý.

UBND huyện Định Hóa cũng đã có Công văn số 5607/UBND-VP gửi Công an huyện Định Hóa đề nghị xác minh thông tin trên trang mạng xã hội và điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về các nội dung liên quan.

Hành động đẹp của tài xế taxi ở Huế dành cho 2 nữ du khách Pháp

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 4.

2 nữ du khách người Pháp cảm động khi nhận được tài sản giá trị. Ảnh T.V

Chiều 5/12, Giám đốc Công ty Taxi Vàng (Chi nhánh TP Huế, tỉnh TT-Huế) Giáp Hoà cho biết, đơn vị vừa tổ chức khen thưởng đối với tài xế Lê Văn Cường (SN 1981) để tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của tài xế này.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Cường nhận lệnh từ tổng đài đến tại đường Lê Quý Đôn đón 2 nữ du khách người Pháp đến tham quan, mua sắm tại chợ Đông Ba.

Sau khi xuống xe, một số tiểu thương nhìn thấy 2 nữ du khách ôm nhau khóc. Dò hỏi, 2 nữ du khách cho biết họ để quên túi xách với nhiều tiền mặt, giấy tờ quan trọng trên xe taxi màu vàng.

Tiếp nhận thông tin, những tiểu thương tại chợ Đông Ba nhanh chóng báo cáo sự việc cho Ban quản lý chợ và Ban lãnh đạo Công ty taxi Vàng.

Cũng thời điểm này, khi chuẩn bị mở cửa để đón khách mới thì anh Cường nhìn thấy chiếc túi xách trong dãy ghế sau của xe. Nghi vấn chiếc túi của 2 nữ du khách người Pháp để quên nên đã chạy xe quay lại chợ Đông Ba để tìm du khách trao trả.

Tại chợ Đông Ba, trước sự chứng kiến của Ban quản lý chợ và các tiểu thương, anh Cường làm thủ tục trao trả, bàn giao chiếc túi xách cho 2 nữ du khách.

Nhận lại tài sản từ tài xế taxi, 2 nữ du khách người Pháp cảm động và cảm ơn đến anh Cường cũng như các tiểu thương tại chợ Đông Ba đã nhiệt tình giúp đỡ.

Chuyện lạ: Người dân tháo chạy khỏi làng vì liên tục bị… sét đánh

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Người dân ở làng Long Vót dựng lại nhà ở nơi ở mới

Mấy ngày qua, nhiều hộ dân ở làng Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) lần lượt tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng để chuyển đến khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum xây dựng nhà ở hoặc che lều ở tạm để tránh giông sét.

Theo nhiều người dân ở làng Long Vót, trung bình mỗi năm, người dân ở đây bị sét đánh trúng khoảng 15 lần, có nhiều trường hợp người dân bị sét đánh ngất xỉu. Còn gia súc, gia cầm cũng bị chết la liệt do sét đánh.

Ông Đinh Văn Đôn – người dân ở làng Long Vót, thôn Ra Manh, kể có hôm cả gia đình đang ngồi ăn cơm, thì giông sét đánh trúng ngay mái nhà, cả gia đình hoảng hốt chạy ra ngoài sân. "Ở đây có nhiều gia đình bị sét đánh trúng, ngất xỉu nhưng may mắn thoát chết. Mỗi lần nghe tiếng giông sét, ai cũng sợ"- ông Đôn nói.

Bởi liên tục liên tục bị sét đánh trúng nên nhiều ngày qua, 17 hộ dân với 73 nhân khẩu ở làng Long Vót lần lượt tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem xây dựng nhà hoặc che lều ở tạm để tránh bị sét đánh.

Ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, cho biết giông sét ở làng Long Vót xảy ra thường xuyên và rất bất thường. "Trung bình mỗi năm ở làng Long Vót xảy ra khoảng 15 lần khiến người dân ở đây rất lo sợ. Có người ở làng này bị sét đánh trúng ngất xỉu, sau đó bị tâm thần"- ông Vượt cho biết.

Cũng theo ông Vượt, vì đa phần người dân ở làng Long Vót thuộc diện hộ nghèo, lại phải bỏ làng chuyển đi nơi khác nên cuộc sống rất khó khăn, rất cần cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng khu tái định cư, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ông Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho hay vì không có kinh phí để xây dựng khu tái định cư cho người dân làng Long Vót nên UBND huyện cũng đã báo cáo thông qua các kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư khu tái định cư cho 17 hộ dân trên dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc tập thể ở Trường iSchool Nha Trang

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Suất ăn ngày 17-11 khiến 665 người nhập viện, trong đó 1 người tử vong

Theo báo cáo, bữa ăn trưa 17-11 gồm suất 1 ăn lúc 10 giờ 30 phút dành cho học sinh tiểu học; suất 2 ăn lúc11 giờ 30 phút dành cho học sinh THCS, THPT và lúc 12 giờ 30 phút cho CNV -giáo viên. Trong đó, món cánh gà chiên là thực phẩm gây ngộ độc với tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella.

Về điều kiện cơ sở vật chất bếp ăn ở Trường iSchool Nha Trang, có khu vực sơ chế tách biệt với khu vực chế biến, vệ sinh và khu vực chế biến sắp xếp gọn gàng; cách xa nguồn ô nhiễm; có đầy đủ nước rửa tay và xà phòng; chất thải được thu gom và xử lý hằng ngày. Khu vực bếp có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm, trang bị tủ lưu mẫu riêng biệt, tủ đựng bộ dụng cụ dùng cho thực phẩm sống riêng biệt với bộ dụng cụ dùng cho thực phẩm chín...

Tuy nhiên, theo lời khai của người giám sát và nhân viên bếp, nguyên liệu cánh gà (thực phẩm gây ngộ độc) được nhập vào chiều 16-11. Sau khi nhập hàng, thực phẩm (còn nguyên thùng) được để trên bàn trong khu vực bếp đến sáng ngày hôm sau thì chế biến món ăn.

Khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 17-11, sau khi mở thùng nguyên liệu thấy cánh gà chưa rã đông thì nhân viên bếp ngâm trực tiếp thực phẩm trong thau nước để rã đông, trước khi luộc sơ rồi chiên thực phẩm.

Việc thực phẩm chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm khuẩn thức ăn.

Đường dây cá độ bóng đá World Cup gần 600 tỉ đồng

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup gần 600 tỉ đồng

Sáng 5-12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Nông với tổng số tiền giao dịch gần 600 tỉ đồng.

Theo đó, sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt tổ chức bắt quả tang 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Theo điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành (cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) điều hành. Số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, hoạt động rất tinh vi với số tiền giao dịch gần 600 tỉ đồng.

Trước chiến công trên, sáng 5-12, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, đã đến chúc mừng, biểu dương lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, thưởng nóng 50 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh và 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, 40 triệu đồng cho 3 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông.

Công an cảnh báo bánh ngọt Lazy Cakes chứa chất ma tuý

Tin 6/12: Giảm cân thành công từ 110 kg, người phụ nữ U40 lần đầu làm mẹ; sự thật clip "bốn cô giáo thác loạn" trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cảnh báo về bánh Lazy Cakes thường gọi là "bánh lười". Đây là loại bánh ngọt có tẩm cần sa mới du nhập vào Việt Nam.

"Bánh lười" thực chất là một loại ma túy được chế dưới dạng bánh ngọt. Nguyên liệu để làm bánh là cần sa, chiết xuất thành dung dịch. Sau đó hỗn hợp này tiếp tục được trộn với bột mì, trái cây khô, sôcôla… rồi nướng, hấp thành bánh và đóng gói bán. Giá bán khoảng 200.000 - 300.000đ/bánh.

Loại bánh ngọt "độc địa" này đã được du nhập vào Việt Nam khoảng 4 năm nay, nhưng gần đây được các đối tượng đẩy mạnh mua bán, người sử dụng chủ yếu là giới trẻ, đặc biệt có học sinh, sinh viên.

Khi sử dụng, chất ma túy sẽ ngấm nhanh vào máu khiến cho người sử dụng có cảm giác hưng phấn, ảo giác. Người sử dụng sẽ dễ buồn ngủ hoặc chỉ thích nằm hay ngồi một chỗ cười.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, loại bánh này được cảnh báo có thể gây suy hô hấp tạm thời và có thể khiến cho người dùng lâm vào trạng thái mê man.

Cơ quan chức năng khuyến cáo đây là một dạng có chứa chất ma túy thuộc danh mục cấm.

"Ngang nhiên" rao bán hàng loạt giấy phép lái xe giả

Những tấm bằng giấy phép lái xe này - là điều kiện bắt buộc phải có của mỗi chủ phương tiện - để đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông. Vậy nhưng, ở đây, hàng loạt giấy phép lái xe ô tô, xe máy các loại lại chỉ là những giấy tờ giả, được cho ra lò với số lượng lớn.

Theo tài liệu điều tra, để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm giấy phép lái xe, nhóm đối tượng lập ra khoảng 20 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội facebook, lấn đầu tên là Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe rồi chạy quảng cáo tự động với nội dung nhận làm GPLX các hạng và luôn cam kết "gplx thật 100%, có mã QR. Việc của khách hàng chỉ là cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh thẻ căn cước sau đó sẽ có người thi hộ và bao đỗ. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra khẳng định, các trung tâm này chỉ là giả mạo, không có địa chỉ thật và không được cơ quan nào cấp phép.

Một bộ hồ sơ giấy phép lái xe mô tô được các đối tượng bán với giá 1.3 triệu đồng còn giấy phép lái xe ô tô thì có giá từ 2,5 triệu đến 4,5 triệu đồng tùy từng loại. Các đối tượng trong ổ nhóm tự phân chia nhiệm vụ, để liên hệ với đối tượng làm giả rồi gửi ship cho khách. Theo khai nhận, đến nay, nhóm đối tượng này đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả cho nhiều người tại hơn 20 tỉnh thành khác nhau để trục lợi. Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời tiếp tục tiến hành truy xét, thu hồi những giấy phép lái xe giả đã được bán đến tay những người mua và sử dụng.

Nhiều tỉnh thành có lịch nghỉ Tết cho học sinh

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 5 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 16 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 20 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Top