Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao

Thứ sáu, 06:59 13/02/2026 | Xã hội

GĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441, chính thức công bố việc kết nối và khai thác dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) điện tử. Theo đó, khi dữ liệu đất đai đã được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, người dân sẽ không còn phải nộp bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đây được xem là "cuộc cách mạng" nhằm: Cắt giảm tối đa thủ tục, loại bỏ khâu sao y, chứng thực sổ đỏ tốn kém. Minh bạch hóa dữ liệu và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Hệ thống dữ liệu quốc gia sẽ cung cấp trọn bộ thông tin chi tiết mà trước đây chỉ có trên bản giấy, bao gồm: Thông tin chủ sở hữu, dữ liệu cá nhân của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản. Chi tiết thửa đất, diện tích, vị trí, tài sản gắn liền với đất. Tình trạng pháp lý, nội dung đăng ký thế chấp ngân hàng, các ghi chú biến động. Tệp định dạng PDF, hình ảnh giấy chứng nhận chuẩn xác như bản gốc.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Việc khai thác này được bảo mật tuyệt đối, tuân thủ quyền riêng tư và khung kiến trúc số quốc gia.

Đáng chú ý nhất, tiện ích "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" đã chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID. Đây là kết quả của chiến dịch 90 ngày "làm sạch" dữ liệu đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công an triển khai.

Cơ quan chức năng đã thực hiện đối soát thông tin chủ đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo mỗi mảnh đất đều gắn liền với số Căn cước công dân chính xác của chủ sở hữu.

Chủ trương nộp sổ đỏ trực tuyến và sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ bản giấy sẽ được áp dụng đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tái cấu trúc quy trình để người dân có thể thực hiện thủ tục "không giấy tờ" một cách thuận lợi nhất ngay trong năm 2026.

Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026 diễn biến thế nào?

VOV đưa tin, Khu vực Bắc Bộ: Từ 12–16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khoảng đêm 12–13/2 có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21–25 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 18–22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Từ 16–21/2, có mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng khu vực vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19–23 độ, thấp nhất 17–20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ 21–22/2, có mưa rải rác; khoảng ngày 22/2 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19–22 độ; thấp nhất 13–16 độ, vùng núi 9–12 độ, có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Từ 12–16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khoảng ngày 13/2 có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24–26 độ, phía Nam có nơi 26–28 độ; thấp nhất 18–22 độ.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 2.

VOV đưa tin, Khu vực Bắc Bộ: Từ 12–16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ 17–22/2, có mưa, mưa rào rải rác; riêng khoảng 20–21/2 có mưa vừa, mưa to, ngày 22/2 phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22–26 độ, phía Nam có nơi 26–28 độ; thấp nhất 18–22 độ, riêng phía Bắc có nơi 13–15 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ 12–22/2, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc khu vực trong ngày 17–19/2 có mưa rào và rải rác có dông, sau đó ngày 22/2 phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26–30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ; thấp nhất 21–25 độ, riêng phía Bắc đêm 22/2 khoảng 19–22 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Trong thời kỳ 12–22/2, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26–30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 16–20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Nam Bộ: Từ 12–22/2, ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29–33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 21–25 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ 12–16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 12–13/2 có mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ cao nhất 21–25 độ, thấp nhất 18–20 độ.

Từ 16–20/2, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20–23 độ; thấp nhất 18–20 độ. Từ 21–22/2, có mưa rải rác; khoảng ngày 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 19–22 độ; thấp nhất 14–17 độ.

Xe khách bốc cháy trong đêm trên quốc lộ, 34 hành khách thoát nạn

Theo VTV, sáng 12/2, trên địa bàn xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ cháy xe khách khi đang lưu thông qua quốc lộ 1, đoạn thôn Phú Khê 2. Toàn bộ hành khách và tài xế đã kịp thời rời khỏi xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, xe khách mang biển số TP Hồ Chí Minh do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm trên, tài xế phát hiện lửa bốc lên từ phần đuôi xe.

Ngay lập tức, tài xế hô hoán, yêu cầu 34 hành khách nhanh chóng rời khỏi phương tiện. Nhờ xử lý kịp thời, toàn bộ hành khách an toàn. Sau đó, nhà xe bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 3.

Xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh: PLO

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói bốc cao kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đám cháy kéo dài hơn 40 phút trước khi tự tắt, khiến chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao

VTC New đưa tin, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ 14/2 đến hết 22/2 (27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường.

Đồng thời, Hà Nội Metro cũng thay đổi thời gian chạy tàu trên cả 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 4.

Hành khách trên tàu Cát Linh - Hà Đông.

Lịch vận hành trên đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội cụ thể như sau:

Thứ Sáu ngày 13/2 (26 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến từ 5h30 – 24h. Giãn cách chạy tàu 6 phút từ 6h30 – 9h và 16h30 – 19h30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22h – 24h.

Thứ Bảy ngày 14/2 (27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/2 (28 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 20h30; 15 phút từ 20h30 – 22h.

Thứ Hai ngày 16/2 (29 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 2h ngày 17/2. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 17h; 15 phút từ 17h – 2h sáng ngày 17/2.

Thứ Ba ngày 17/2 (mùng 1 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 10h – 18h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Tư ngày 18/2 (mùng 2 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 8h – 19h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 6h – 20h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Sáu ngày 20/2 (mùng 4 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 20h30; 15 phút từ 20h30 – 22h.

- Thứ Bảy ngày 21/2 (mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Các ngày thường trước ngày 13/2 (26 Tết) và sau ngày 22/2 (mùng 6 Tết) thực hiện vận hành theo lịch đã ban hành.

Từ 1/3 chính thức áp mức khí thải mới khi đăng kiểm ô tô

Báo Thanh niên cho biết, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới với ô tô khi đi đăng kiểm như sau:

Từ ngày 1/3: áp dụng Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999. Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016. Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021. Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1/1/2027: Áp dụng Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1/1/2028: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1/1/2029: Xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên. Từ ngày 1/1/2032: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 5.

Từ 1/3 tới, các trung tâm đăng kiểm sẽ áp mức khí thải ô tô mới khi kiểm định. Ảnh: Ngọc Thắng

Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam lưu ý các chủ xe ô tô có năm sản suất được quy định như trên phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Các trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc bảo dưỡng định kỳ gồm thay dầu, nhớt, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải: kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến ô xy, phụ gia xử lý khí thải…

Đây là những yếu tố quan trọng giúp hệ thống động cơ hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng theo thiết kế của nhà sản xuất. Đồng thời, nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy và giảm phát thải.

2 người chết trong vụ cháy lớn căn hộ chung cư ở Nha Trang

Tối 12/2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ cháy tại căn hộ ở chung cư PH (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã khiến 2 nạn nhân tử vong.

Theo ông Hà, 2 nạn nhân tử vong 1 nam và 1 nữ, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, hơn 16h cùng ngày, tại tòa C chung cư PH (phường Nam Nha Trang) đã xảy ra hỏa hoạn tại một căn hộ ở tầng 16.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 6.

Công an phong tỏa khu vực khuôn viên chung cư PH để chữa cháy - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Khói lửa bốc lên nghi ngút khiến nhiều cư dân sống cạnh căn hộ hoảng hốt. Lúc này chuông báo cháy vang lên liên hồi, hàng trăm cư dân được lực lượng bảo vệ và chữa cháy tại chỗ sơ tán xuống đất bằng cầu thang bộ.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại tá Lê Quang Đồng - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt. Đến 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao - Ảnh 7.Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu

GĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Tử vi năm 2026 dự báo 3 con giáp vượng vận quan lộ, dễ thăng tiến, gặp quý nhân và nắm giữ những cơ hội quan trọng mang tính bước ngoặt.

Sinh viên vật vã mưu sinh dịp Tết nguyên đán

Sinh viên vật vã mưu sinh dịp Tết nguyên đán

Giáo dục - 52 phút trước

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển và dịch vụ tại các thành phố lớn chạm đỉnh, hàng nghìn sinh viên đã lựa chọn ở lại Thủ đô làm thêm. Các bạn trẻ tận dụng quỹ thời gian này để gia tăng thu nhập, vừa tự chủ kinh phí sinh hoạt cho học kỳ mới, vừa trải nghiệm nhịp sống hối hả của thị trường lao động cao điểm.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ăn

Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ăn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.

Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân

Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Xã hội - 12 giờ trước

Theo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài

Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố

Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố

Xã hội - 12 giờ trước

Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

Đời sống - 16 giờ trước

Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?

Top