Tin sáng 16/6: Thông báo quan trọng về giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng từ 1/7? Sữa bột trẻ em nào vừa bị đề nghị rà soát, ngừng lưu hành?

| Thời sự

GĐXH - Theo Luật Xây dựng 2025, việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể; Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Bộ Y tế đề nghị rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics

Tin sáng 16/6: Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng? Danh tính nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục - Ảnh 1.

Sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh của Nara Organics bị thu hồi do nghi nhiễm khuẩn độc tố Botulinum.

Chiều 15/6, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Trước đó, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula được phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 và không được phân phối ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông báo được đưa ra sau khi ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại 3 tiểu bang gồm California, Pennsylvania và Washington.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.

Nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục

Tin sáng 16/6: Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng? Danh tính nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục - Ảnh 2.

Thử thách tại Denali giúp Celine Nha Nguyen trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách "Thất đỉnh". (Ảnh: Celine Nha Nguyen/Facebook)

VTC News đưa tin, ngày 13/6, nhà leo núi Celine Nha Nguyen (Thanh Nhã) đã chinh phục thành công đỉnh Denali (hay còn gọi là McKinley) ở Alaska, Mỹ.

Thành tích này giúp cô trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách "Thất đỉnh" (Seven Summits) - chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 lục địa trên thế giới.

Với thành công trên đỉnh Denali, Thanh Nhã đã hoàn tất bộ sưu tập 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục, gồm Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson và Carstensz Pyramid.

Celine Thanh Nhã tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Nhã (SN 1987), hiện là luật sư tại TP HCM. Cô là giám đốc Công ty luật Celigal, đồng thời là chủ tịch quỹ đầu tư Yeti Capital. Cô có hai bằng thạc sĩ ngành luật ở Đại học Sorbonne và Đại học Panthenon Assas (Pháp).

Thử thách tại Denali giúp Celine Nha Nguyen trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách "Thất đỉnh". (Ảnh: Celine Nha Nguyen/Facebook)

Ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bật tín hiệu ưu tiên rời hiện trường không phải của công an

Tin sáng 16/6: Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng? Danh tính nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục - Ảnh 3.

Hình ảnh ô tô BKS 80A-066.XX rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Trên NLĐO, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ ô tô biển xanh liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Theo Cục CSGT, qua xác minh ban đầu, chiếc ô tô mang biển số 80A-066.xx thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội và không thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14/6 trên đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A), đoạn qua địa phận xã Ngọc Hồi xảy ra vụ tai nạn. Thời điểm trên, ô tô biển số 80A-066.xx do tài xế C.V.T (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 30Y2-72xx do ông N.V.Đ (SN 1954) cầm lái, chở theo bà N.T.H. (SN 1970, cùng trú tại Hà Nội). Cú va chạm khiến bà H. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp (Hà Nội) cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, sau khi xảy ra va chạm, tài xế T đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Trong quá trình di chuyển, phương tiện này còn sử dụng tín hiệu ưu tiên gồm đèn nháy và còi.

Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng?

Tin sáng 16/6: Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng? Danh tính nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục - Ảnh 4.

Tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025 nêu rõ: Nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng và có tổng diện tích sàn dưới 500m2 thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/7/2026, Luật Xây dựng 2025 có hiệu lực trong đó quy định cụ thể về giấy phép xây dựng.

Tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025 nêu rõ: Nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng và có tổng diện tích sàn dưới 500m2 thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên cần đáp ứng đủ các điều kiện sau để được miễn phép xây dựng:

- Không nằm trong khu vực các khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung.

- Không nằm trong khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch chi tiết xây dựng và không thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Dù được miễn giấy phép, trước khi khởi công xây dựng, cần phải gửi thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế đến UBND cấp xã và cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

Phẫu thuật thành công khối u nặng 1,1kg cho bé gái 2 ngày tuổi

Tin sáng 16/6: Từ 1/7, nhà dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng? Danh tính nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục - Ảnh 5.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN phát

TTXVN đưa tin, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa thực hiện phẫu thuật thành công khối u nặng 1,1 kg - chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể ở vùng cùng cụt cho một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi.

Trước đó, ngày 31/5, bé gái 2 ngày tuổi, con của sản phụ Đ.T.H.T (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản. Bệnh nhi có một khối u quái vùng cùng cụt đã xuất huyết, suy tim cung lượng cao (tim vẫn bơm máu mạnh nhưng không đủ cung cấp cho toàn bộ cơ thể), rối loạn đông máu nặng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức sơ sinh tiến hành hồi sức và chuẩn bị phẫu thuật.

Ngày 2/6, ca phẫu thuật được tiến hành. Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã cắt bỏ được khối bướu quái khổng lồ nặng đến 1,1 kg, chiếm gần 1/3 trọng lượng cơ thể của bé.

Sau mổ, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh, các triệu chứng lâm sàng cải thiện dần. Bệnh nhi được theo dõi sát sao các biến chứng như nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra tốt nhất.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.