Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH

Thứ tư, 07:03 19/06/2024 | Xã hội

GĐXH - Nguyên nhân vụ cháy ở Bắc Giang được xác định là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải; nữ du khách bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh đúng thời điểm tàu đến.

/6
TIN SÁNG 18/6: Dự đoán nguyên nhân khiến 4 nạn nhân ở vụ cháy ở Định Công không thể thoát ra ngoài an toàn; Xác minh thông tin "du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp"TIN SÁNG 18/6: Dự đoán nguyên nhân khiến 4 nạn nhân ở vụ cháy ở Định Công không thể thoát ra ngoài an toàn; Xác minh thông tin 'du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp'

GĐXH - Dù các nạn nhân phát hiện đám cháy và ra tín hiệu cầu cứu, nhưng những người bên ngoài nỗ lực hết sức vẫn không thể giải cứu. Một tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nội dung “trải nghiệm du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp", các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nữ du khách lao ra đường ray khi tàu hỏa đến ở phố cà phê đường tàu

Ngày 18/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video một nữ du khách liều lĩnh lao ra giữa đường ray tại phố cà phê đường tàu đoạn qua Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), tạo dáng khi tàu hỏa đang lao tới khiến người xem thót tim.

Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH- Ảnh 2.

Cô gái lao ra đường ray để tạo dáng. Ảnh cắt từ video

Trao đổi với báo chí, anh Ngọc V. cho biết, người đàn ông lao ra kéo nữ du khách vào bên trong là ông P.H. (61 tuổi, bố anh V.). Cô gái trong video là người nước ngoài đã đi dọc đường ray trong xóm cà phê đường tàu vào sáng 17/6.

Thời điểm tàu đến kéo còi cảnh báo, người dân và các chủ kinh doanh đã yêu cầu du khách đứng vào vùng an toàn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh.

Chứng kiến hành động liều lĩnh của du khách, ông H. đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngăn cản, kịp thời kéo cô gái vào vỉa hè trước khi tàu hỏa chạy đến.

Trước vụ việc nêu trên, lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết chỉ đạo các lực lượng kiểm tra.

Phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây xuất hiện trên nhiều trang tin, báo chí thế giới vì sự độc đáo, mới lạ.

Tuy nhiên, từ ngày 15/9/2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng sau văn bản yêu cầu "xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu" của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Dù có rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ an toàn đường sắt túc trực song du khách vẫn dễ dàng vào phía trong nhờ sự hỗ trợ của chủ hay nhân viên quán cà phê.

Năm 2023, quận Hoàn Kiếm từng yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt.

Công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

UBND TP HCM chỉ đạo tăng cường an toàn xe đưa đón học sinh 

Theo NLĐ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh.

Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH- Ảnh 3.

UBND TP HCM chỉ đạo tăng cường an toàn xe đưa đón học sinh; Ảnh: NLĐ

Ông Bùi Xuân Cường giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải; đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh đến trường, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe. Người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ngành giao thông vận tải và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định trong hoạt động vận tải hành khách; quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND TP HCM; báo cáo kết quả định kỳ theo quy định.

Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 người chết ở Bắc Giang: Do đường điện điều hòa quá tải

Chiều 18/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy ngôi nhà 2 tầng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, khiến 3 người tử vong.

Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH- Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người ở TP Bắc Giang thiệt mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Cơ quan công an cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1, có nhiều vật dụng là đồ nhựa.

"Nguyên nhân gây cháy là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1. Khi cháy các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở các nạn nhân dẫn đến tử vong", theo Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, hồi 3h41 ngày 16/6, xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang do chị Đ.T.H (SN 1981) làm chủ hộ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Bắc Giang và lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Đến 4h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm: Chị Đ.T.H., anh N.V.Ng. (SN 1977) và cháu L.A.N. (SN 2016, con trai chị H.).

Vụ cháy khiến 1 xe đạp điện, 1 máy giặt ở tầng 1 và giường, tủ ở phòng ngủ tầng 2 bị thiêu rụi.

Qua vụ việc trên, Công an TP Bắc Giang khuyến cáo các hộ gia đình tự kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt, kịp thời thay thế hệ thống điện đã cũ nát, đảm bảo an toàn không gây quá tải dẫn đến chập cháy trong quá trình sử dụng các thiết bị.

Cũng theo cơ quan công an, các hộ gia đình cần quản lý tốt các nguồn nhiệt không để sự cố cháy nổ xảy ra.

Công an TP.HCM cảnh báo về tội phạm cá độ, lừa đảo trong mùa EURO 2024 

Theo Znews, ngày 18/6, Công an TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo tội phạm dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2024 và tình hình tội phạm như trộm, cướp, lừa đảo, cho vay… sẽ phát sinh, gia tăng và phức tạp.


Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH- Ảnh 5.

Nhiều trang mạng cá độ bóng đá quảng cáo, lôi kéo người tham gia trong mùa EURO, Copa America 2024. Ảnh: CA.

Cụ thể, giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 (Copa America 2024) đang diễn ra, kéo dài ngày 15/6-15/7. Thời điểm này, nhiều người đã và sẽ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng.

Đây là nguyên nhân khiến các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người…

Cơ quan chức năng cho rằng cá độ bóng đá ngày càng có nhiều chiêu thức đối phó tinh vi, hoạt động kín kẽ trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, lập nhiều website cá độ với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá, hiểu được hậu quả, tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Giai đoạn hiện nay, Công an TPH.CM cũng như công an các tỉnh, thành và Bộ Công an đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội sẽ xử lý trường hợp tung tin 'lộ đề thi lớp 10' 

Công an TP. Hà Nội khẳng định, thông tin lộ đề thi của kỳ thi vào lớp 10 là sai sự thật, một số trường hợp lan truyền thông tin sẽ bị xử lý.

Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH- Ảnh 6.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 18/6, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. Hà Nội), cho biết ngay sau khi có thông tin lộ đề trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật. Căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý một số trường hợp.

Đối tượng đưa thông tin sai sự thật được xác định có 2 nhóm gồm nhóm "Học sinh Hà Nội" và nhóm "Đồng hành...". Công an làm việc với các nhóm này để làm rõ nguồn tin từ đâu, từ đó đưa ra cảnh báo cho học sinh và người dùng mạng xã hội không lan truyền các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin giả.

Thượng tá Ngô Xuân Hải cho biết thêm, với trường hợp là học sinh, việc xử lý giữ đúng quy định nhưng phải giữ danh tính cho các em. Kết quả xử lý sẽ được thông báo để rút kinh nghiệm sâu sắc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trước đó, tối 8/6, sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội, mạng xã hội lan truyền thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn: "Đề thi Ngữ văn ban đầu vào khổ thơ thứ 6 của tác phẩm Bếp lửa (tác giả Bằng Việt), đề thi nghị luận xã hội bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, do lộ đề nên 5h ngày 8/6, toàn bộ đề thi đã được thay mới, sử dụng đề thi dự phòng, kể cả đề môn Toán và tiếng Anh".

Ngay trong ngày 9/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn gửi Công an TP Hà Nội đề nghị xác minh, điều tra thông tin trên. Cũng theo công văn của sở, các thông tin này lan truyền tại nhóm kín Đồng hành cùng các kỳ thi HSG Tiếng Anh, tài khoản cá nhân...

"Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự nghiêm túc, an toàn của kỳ thi", công văn nêu.

Tin sáng 17/6: Bỏ đề xuất cấm tuyệt đối vượt đèn vàng; vì sao cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch?Tin sáng 17/6: Bỏ đề xuất cấm tuyệt đối vượt đèn vàng; vì sao cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch?

GĐXH - Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng; ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những con giáp sinh ra đã mang số mệnh tốt lành, 'lười biếng' một chút nhưng tài vận chẳng bao giờ thiếu

Những con giáp sinh ra đã mang số mệnh tốt lành, 'lười biếng' một chút nhưng tài vận chẳng bao giờ thiếu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, không phải lúc nào sự chăm chỉ cũng mang đến sự giàu có như mong đợi. Một số con giáp, đôi khi lười biếng nhưng kỳ lạ là dường như họ luôn gặp may mắn với những ưu ái của số phận.

Bắt nhóm đối tượng cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt nhóm đối tượng cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

3 đối tượng trong đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

Dịp 30/4, giới trẻ Hà Nội diện áo dài truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc, hào hứng check-in lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách hiện đại, gần gũi và đầy cảm xúc.

Từ Hà Nội về miền Trung dịp lễ 30/4 - 1/5: Cao tốc nào nhanh, ít tắc, tiết kiệm chi phí?

Từ Hà Nội về miền Trung dịp lễ 30/4 - 1/5: Cao tốc nào nhanh, ít tắc, tiết kiệm chi phí?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều người dân Hà Nội sẽ chọn di chuyển về các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bằng ô tô cá nhân. Tuy nhiên, đi tuyến nào cho nhanh, tránh ùn tắc và tiết kiệm chi phí là câu hỏi không dễ trả lời nếu chưa tìm hiểu kỹ các tuyến cao tốc hiện nay.

Bộ GD-ĐT công bố thủ tục xét thăng hạng giáo viên, giảng viên

Bộ GD-ĐT công bố thủ tục xét thăng hạng giáo viên, giảng viên

Giáo dục - 3 giờ trước

Bộ GD-ĐT vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó nêu rõ thủ tục để giáo viên/giảng viên được đăng ký dự xét thăng hạng.

Sang tên sổ đỏ năm 2025 thay đổi ra sao theo quy định mới nhất?

Sang tên sổ đỏ năm 2025 thay đổi ra sao theo quy định mới nhất?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, sang tên sổ đỏ có điểm gì mới? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

Miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết hôm nay tại miền Bắc khá dễ chịu, mát mẻ. Mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 28-30 độ.

Chàng trai khuyết tật lái xe 3 bánh từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh

Chàng trai khuyết tật lái xe 3 bánh từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh

Đời sống - 4 giờ trước

Vượt qua khó khăn của căn bệnh bại não, Nguyễn Viết Quân lái xe 3 bánh đi hơn 1500km từ Nghệ An đến TP.HCM để xem diễu binh mừng đại lễ 30/4.

Tin sáng 26/4: Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?

Tin sáng 26/4: Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận định mới nhất cho thấy miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác hai ngày đầu nghỉ lễ, sau đó, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ dễ chịu; Bộ Nội vụ đề xuất, từ 1/9 sẽ tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/người/tháng, gấp 2 lần so với hiện nay.

Thực hư chuyện 23.000 cú sét đánh xuống miền Bắc sáng nay

Thực hư chuyện 23.000 cú sét đánh xuống miền Bắc sáng nay

Đời sống - 14 giờ trước

Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, 23.000 là con số tia phóng điện đo được trên một vùng rộng lớn gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Biển Đông và chỉ chưa đầy một nửa trong số đó đánh xuống mặt đất.

Top