Tin sáng 4/6: Vợ chồng chính thức tự quyết thời gian sinh con, số con và khoảng cách các lần sinh; sự thật về cô gái có gương mặt buồn bã đòi nhảy cầu khắp miền Tây
GĐXH - Cơ quan chức nắng cho biết vừa lật tẩy chiêu trò giả vờ nhảy cầu nhằm trục lợi lòng thương hại của một đối tượng 22 tuổi; Nhiều phụ huynh, xúc động trước cảnh tình nguyện viên áo xanh bế nam sinh bị gãy tay, chân từ cổng trường vào đến phòng thi.

Từ 3/6, vợ chồng tự quyết thời gian sinh con, số con, khoảng cách các lần sinh
Chiều 3/6, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình.
Theo Bộ trưởng, để tạo cơ sở pháp lý thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân số, trong đó chú trọng về mức sinh; quy định về quyền nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con, bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bình đẳng giới trong thực hiện công tác dân số, góp phần duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, khắc phục tình trạng chênh lệch đáng kể mức sinh giữa các vùng, đối tượng.
Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Pháp lệnh quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vơ chồng, cá nhân trong việc quyết định sinh con.
Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số, cụ thể: "Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 2003, gồm: "Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:
1/ Quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng.
2/ Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản".
Chính phủ cũng đề xuất, các quy định trên có hiệu lực thi hành ngay sau khi UBTVQH thông qua và ký ban hành.
Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban VH&XH của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Dự thảo Pháp lệnh phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với quy định của Hiến pháp, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; không tác động đến vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia.
Bên cạnh đó, Ủy ban VH&XH đề nghị Chính phủ bảo đảm nguồn lực thực hiện, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng nhất là của cơ quan quản lý nhà nước về dân số và nguồn kinh phí do NSNN cấp phải đóng vai trò chủ đạo, đặc biệt là khi mức sinh đã giảm sâu dưới mức sinh thay thế, rất khó hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế.
Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bố cục của Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Ủy ban VH&XH tán thành phạm vi sửa đổi, đối tượng áp dụng, bố cục của dự thảo Pháp lệnh.
Về nội dung, Ủy ban VH&XH cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Tại khoản 2 đề nghị sửa đoạn"thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản" thành "thực hiện các biện pháp khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản".
Sau khi lắng nghe các ý kiến, UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo. Kết quả, có 100% thành viên biểu quyết tán thành, UBTVQH chính thức thông qua việc sửa đổi Pháp lệnh Dân số.
Thời tiết dịp thi lớp 10 ở Hà Nội, nắng liên tiếp đến 35 độ
Chiều tối 3/6, Cục Khí tượng Thủy văn vừa gửi dự báo thời tiết chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để hỗ trợ tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2025.

Thời tiết Hà Nội nắng 4 ngày liên tiếp diễn ra kỳ thi lớp 10. Ảnh minh họa: VNN
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội diễn ra từ ngày 6-9/6, trong đó ngày 6/6 là ngày làm thủ tục, 7-8/6 dành cho thí sinh thi đại trà, ngày 9/6 dành cho thí sinh thi chuyên. Tổng số thí sinh dự thi là 115.951 em.
Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Hà Nội từ 6-9/6/2025 như sau:
Ngày 6/6: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34°C. Gió đông nam nhẹ.
Ngày 7-8/6: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-35°C. Gió đông nam nhẹ.
Ngày 9/6: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34°C. Chiều tối có khả năng có mưa giông.
Cơ quan khí tượng lưu ý, Hà Nội đang trong giai đoạn thời tiết thay đổi, các phụ huynh và học sinh cần thường xuyên cập nhật diễn biến trên các trang thông tin chính thống để chủ động có biện pháp phòng tránh.
Áo xanh tình nguyện 'đội nắng' giúp thí sinh bị tai nạn vào phòng thi
Một nam sinh ở Hà Tĩnh bị gãy tay và chân trước kỳ thi vào lớp 10 THPT. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, các tình nguyện viên không ngại làm "đôi chân" hỗ trợ em vào phòng thi.

Tình nguyện viên hỗ trợ em Nguyễn Văn Duy vào phòng thi.
Ngày 3/6, trong buổi thi đầu tiên, tại điểm thi Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê), nhiều phụ huynh, người đi đường xúc động trước cảnh tình nguyện viên áo xanh bế nam sinh bị gãy tay, chân từ cổng trường vào đến phòng thi.
Nam sinh là em Nguyễn Văn Duy, học sinh lớp 9A5 Trường THPT Chu Văn An. Trước kỳ thi, Duy không may gặp tai nạn khiến chân phải và tay trái đều phải bó bột.
Sau khi được gia đình đưa đến điểm thi, Duy nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi". Anh Trần Hữu Linh, Bí thư Đoàn xã Hương Long cùng các đoàn viên khác đã thay nhau cõng, dìu Duy lên phòng thi ở tầng 2.
Đặc biệt, tại điểm thi Duy được bố trí một bàn riêng ở cuối phòng, giúp em có thể duỗi thẳng chân trong suốt quá trình làm bài.
Anh Trần Hữu Linh cho biết, sáng nay trong khi làm nhiệm vụ hỗ trợ các thí sinh, anh cùng đội tình nguyện thấy gia đình đưa Duy đến điểm thi trong tình trạng tay chân bị bó bột nên nhanh chóng đến hỗ trợ em. Điểm thi cũng tạo mọi điều kiện để cho Duy làm bài tốt nhất.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, Hà Tĩnh có 15.516 em đăng ký thi vào các trường THPT công lập không chuyên, 914 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Kỳ thi có 36 điểm thi với 703 phòng thi. Ngành GD&ĐT, các ngành liên quan và địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí gần 2.400 cán bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Hành động nguy hiểm giữa đường của tài xế xe buýt khiến khách 'khiếp vía'
Theo VNN, ngày 3/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt tuyến số 10 (Đại học Quốc gia - Bến xe Miền Tây) có hành động nguy hiểm khi đang chở nhiều khách lưu thông trên cửa ngõ TPHCM.
Hành động nguy hiểm giữa đường của tài xế xe buýt ở TPHCM, hành khách khiếp vía
Hình ảnh từ clip cho thấy, nam tài xế cho xe dừng giữa đường, chắn trước một phương tiện. Sau đó, tài xế mở cửa rời khỏi xe buýt để xuống đường, bày tỏ thái độ với người lái ô tô.
Đáng nói, thời điểm diễn ra sự việc, xe buýt đang hoạt động trên tuyến và có nhiều hành khách bên trong xe. Nhiều người cho rằng hành động của tài xế xe buýt gây nguy hiểm, đe doạ an toàn tính mạng bản thân và nhiều hành khách.
"Có thể trước đó có va chạm hay mâu thuẫn tuy nhiên, tài xế không nên có những hành động như vậy, nhất là khi đang chở rất nhiều người ", tài khoản Nguyệt Nhi cho hay.
Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 2/6 trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức. Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông tin, trích xuất camera xe buýt và thiết bị GPS cho thấy, xe buýt lưu thông hướng từ trung tâm TPHCM về TP Thủ Đức. Khi lên cầu Rạch Chiếc, xe buýt bị ô tô 9 chỗ đi cùng chiều bên trái đột ngột chuyển làn, vượt lên trước khiến tài xế phải thắng gấp.
Tình huống diễn ra khi 2 xe đang chạy với tốc độ cao. 2 phương tiện tiếp tục bám đuổi nhau thêm hơn 500m, đến gần trạm thu phí thì xe buýt vượt lên, tạt đầu, chặn ô tô 9 chỗ lại. Tài xế buýt sau đó xuống đường, tỏ thái độ với người lái ô tô con.
Ngay sau khi sự việc, phía trung tâm đã yêu cầu Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (SaigonBus - doanh nghiệp khai thác) đình chỉ tài xế xe buýt từ ngày 3/6 để làm rõ. Đồng thời, trung tâm cũng phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục xác minh sự việc để xử lý vi phạm.
Sự thật về cô gái có gương mặt buồn bã, đòi nhảy cầu khắp miền Tây
Ngày 3/6, VNN đưa tin, Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, vừa lật tẩy chiêu trò giả vờ nhảy cầu nhằm trục lợi lòng thương hại của một đối tượng 22 tuổi.

Cô gái ôm đứa bé ngồi trên cầu Trần Hoàng Na giả vờ tự tử. Ảnh: Công an phường Hưng Lợi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an phường Hưng Lợi
Theo công an, khoảng 20h ngày 1/6, người dân phát hiện một cô gái ôm đứa bé ngồi trên cầu Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi) có ý định nhảy cầu nên gọi điện báo Công an phường Hưng Lợi.
Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường cử lực lượng xuống hiện trường. Qua trao đổi, cô gái này nói tên Lam, 22 tuổi, có chồng và con nhỏ 6 tháng tuổi, hiện ở nhà trọ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Cô ta nói do cự cãi với chồng, buồn chuyện gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hưng Lợi xác định, cô gái này là Nguyễn Ngọc Lam (22 tuổi, quê xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; đang tạm trú tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng).
Theo công an, từ năm 2021 đến nay, Lam đã nhiều lần dùng chiêu trò ngồi trên các cây cầu với khuôn mặt buồn bã khiến nhiều người đi đường tưởng có ý định nhảy cầu nên đến khuyên giải.
Lúc này, Lam kể lể hoàn cảnh khó khăn, bị lừa tình, lừa tiền để mọi người thương hại, quyên góp giúp đỡ, có tiền tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn trên, Lam đã lợi dụng lòng thương hại của người đi đường nhằm trục lợi tại nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh, thành như: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TPHCM, Cần Thơ.
Lực lượng Công an phường Hưng Lợi bàn giao cho Công an phường Hưng Phú tiếp tục giáo dục và quản lý đối với Lam.
Thiếu niên 13 tuổi hôn mê sâu khi ngồi suốt 1 giờ trong ô tô chờ bố
Sáng 3/6, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa qua các bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cấp cứu kịp thời và tìm ra nguyên nhân khiến bé trai 13 tuổi khỏe mạnh đột ngột hôn mê, suy hô hấp nặng.

Bé trai đột ngột hôn mê, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene dùng để hàn nhựa. Ảnh: BVCC
Trước đó, ngày 27/5, một bé trai (13 tuổi, khoẻ mạnh) được cha chở đi bằng xe hơi đến một tiệm sửa xe. Bé ngồi chơi trong xe hơi chờ cha vào tiệm trao đổi công việc, khoảng 1 giờ sau khi quay lại, người cha phát hiện bé đang trong tình trạng hôn mê, lay gọi không đáp ứng, người cha khẩn cấp đưa trẻ đến cấp cứu tại BV Nhi Đồng 1.
Tình trạng bé lúc nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu phù phổi cấp và truỵ mạch. Các bác sĩ điều trị tích cực với các biện pháp thở máy, vận mạch, chống phù não, kháng sinh.
Nghĩ đến khả năng trẻ bị ngộ độc khí sau khi đã loại trừ các nguyên nhân chấn thương, ngộ độc thức ăn,… tiếp tục trao đổi và hỏi kỹ với người cha thì manh mối đã được tìm ra khi người cha báo có ngửi thấy mùi composite trong xe.
Cha của bé cho biết trước đó 1 ngày có mua chai hóa chất nhằm mục đích hàn nhựa và để trong cốp. Xem kỹ lại thành phần chai hoá chất có ghi nhựa polyesster lỏng không no 52 – 61%, styrene monomer 39 – 48%. Trong các thành phần này, theo y văn thì chính chất “styrene” có độc tính rất cao, khi hít phải mùi hoá chất này có thể gây ra hôn mê, phù phổi cấp, truỵ tim mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Sau 5 ngày điều trị, hiện bé đã phục hồi tốt, tỉnh táo, không còn thở máy, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Sở Y tế trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cấp cứu và truy tìm nguyên nhân gây ra nguy kịch ở một trẻ khoẻ mạnh do hít phải mùi của lọ hoá chất được gia đình mua về để hàn nhựa, xác định hoá chất độc hại là “styrene”.
Sở Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ khi mua hoá chất để sử dụng, cụ thể trong trường hợp này là hoá chất để hàn nhựa, nếu để hoá chất này bị rò rỉ ra khỏi vật chứa thì chỉ cần hít phải mùi hoá chất này có thể gây ra tình trạng nguy kịch, nếu không kịp thời cấp cứu thì có thể tử vong nhanh chóng.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y
Xã hội - 45 phút trướcNgày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?
Xã hội - 1 giờ trướcSau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét
Xã hội - 2 giờ trướcBộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước
Xã hội - 2 giờ trướcKhu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.

Sạt lở nghiêm trọng ven sông Krông Nô (Lâm Đồng)
Xã hội - 2 giờ trướcTình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô qua khu vực này đã xảy ra nhiều năm nay và càng ngày càng phức tạp.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
Xã hội - 2 giờ trướcSau 8 ngày triển khai chuyến xe miễn phí đưa người dân Hải Phòng lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã có 230 chuyến xe được bố trí, đưa đón 9.962 lượt người.

Nghệ An: Một ngư dân gặp nạn khi hành nghề trên biển
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nhận tin báo ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Nhức nhối ở làng nghề Tống Xá - Ninh Bình: Sức khỏe công nhân bị đe dọa, chính quyền xã nói 'chưa nhận được báo cáo'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nổi tiếng hàng trăm năm với nghề cơ khí, làng Tống Xá (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) nay lại phải đối mặt với nhiều hệ lụy nhức nhối, công nhân bị tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Tin sáng 14/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; thông tin mới vụ 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định; Người nhà cho biết thời gian trước, cháu H thường xuyên có biểu hiện hoảng sợ, sang chấn tâm lý nghi do bị mẹ kế bạo hành.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?
Thời sựGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định