Tin tối 17/1: Hé lộ nội dung chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025; tin mới nhất kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội
GĐXH - Chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025 tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn, đáng chờ đợi đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán; Hà Nội chưa "chốt" môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy được phản ánh trong Táo quân 2025

Dàn nghệ sĩ gạo cội tham gia Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025. Ảnh: VTV
Chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025 với sự trở lại của những gương mặt nghệ sỹ quen thuộc tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn, đáng chờ đợi đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Điểm đáng chờ đợi nhất của Táo quân 2025 là sự trở lại của hàng loạt gương mặt nghệ sỹ trong suốt hơn 20 năm qua đã gắn bó và làm nên thương hiệu "Gặp nhau cuối năm" như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung.
Năm nay, các Táo quân lên chầu với tâm lý khá lo lắng vì chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Thiên đình. Ai cũng băn khoăn không biết còn giữ được 'chức Táo' không hay sẽ bị 'xoá tên', 'sáp nhập' với Táo khác. Tất cả đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn báo cáo nhằm thể hiện khả năng trước Ngọc Hoàng, qua đó ổn định được vị trí. Thế nhưng, lên đến nơi, các Táo mới 'ngã ngửa' khi Ngọc Hoàng đưa ra một loạt thay đổi bất ngờ khiến các Táo trở tay không kịp.
Một cuộc thi đã được Thiên đình tạo ra, nhưng khác với những cuộc thi trước đây như 'Hoa Táo', 'Giành ghế', 'Vòng quay tham nhũng'… khi các Táo trực tiếp tranh tài, thì lần này, vai trò của các Táo lại là người 'cầm cân nảy mực', tìm ra người tài cho Thiên đình. Cũng từ đây, nhiều vấn đề, sự kiện nổi cộm nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội vô tình hoặc hữu ý được tái hiện sinh động duyên dáng qua những màn đối đáp giữa Táo và thí sinh, những lời chất vất của Ngọc Hoàng, những màn tung hứng nhịp nhàng của bộ đôi Kinh tế - Y tế, sự già đời, khôn khéo của Táo Giao thông hay biến báo linh hoạt qua những lời ca tiếng hát của Táo Xã hội. Rồi cũng từ cuộc thi này, Ngọc Hoàng nhận ra nhiều Táo vẫn mang tâm lý 'giữ ghế', không muốn thay đổi, nói không đi đôi với làm.
Bên cạnh phê bình, Ngọc Hoàng cũng khẳng định những nỗ lực đáng khen ngợi của các Táo trong suốt năm qua ở mọi ngành nghề, lĩnh vực đã vượt qua khó khăn, thách thức để Thiên đình phát triển, ổn định.
Ngọc Hoàng hy vọng các Táo cùng đồng lòng, đoàn kết, không chỉ là người giữ gìn mà còn phải là người kiến tạo, xây dựng Thiên đình gọn gàng, mạnh mẽ, bộ máy hiệu quả và vươn mình đạt đến những tầm cao mới.
Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025 sẽ ghi hình trong ba ngày, từ 15 - 17/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025" được phát sóng trên VTV vào 20h00 ngày 29 Tết (tức 28/1/2025).
Chưa "chốt" môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội

Hà Nội chưa "chốt" môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: Thống Nhất
Theo Hànộimới, trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc Sở GD&ĐT đã họp, chính thức "chốt" phương án thi môn thứ ba vào lớp 10 năm học 2025-2026 là tổ hợp khoa học tự nhiên, ngày 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phản hồi.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, thông tin về việc "Sở đã họp, quyết định môn thứ ba trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 là tổ hợp khoa học tự nhiên" là chưa chính xác.
Thời điểm này, Sở chưa công bố môn thi thứ ba của kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026. Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, môn thi (bài thi) thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn trong các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, công bố không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.
Dùng bằng lái xe đã bị trừ hết điểm, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt bao tiền?

Sử dụng bằng lái xe bị trừ hết điểm có thể sẽ bị phạt rất nặng. Ảnh minh họa: TL
Theo Điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì kể từ ngày 1/1/2025, giấy phép lái xe có 12 điểm, trừ hết điểm sẽ không được lái xe trong 6 tháng.
Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi 12 điểm trở lại.
Cũng từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông đường bộ cũng đã có hiệu lực để phù hợp với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.
Theo đó, đối với trường hợp người điều khiển xe máy có giấy phép lái xe đã bị trừ hết 12 điểm mà vẫn lưu thông trên đường thì sẽ bị phạt tiền như sau:
- Đối với xe máy có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW:
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực, giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển.
- Đối với xe máy có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW:
+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực.
3 tuyến buýt điện đầu tiên thay thế xe chạy dầu

Xe buýt điện đã được chuẩn bị để thay thế xe buýt dầu hoạt động từ sáng 17/1.
Theo TPO, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Tramoc) có thông báo về việc đưa 3 tuyến buýt điện thay thế 3 tuyến buýt chạy dầu diezel đầu tiên vào hoạt động từ sáng nay (17/1).
Thông báo của Tramoc cho biết, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thay thế phương tiện xe buýt chạy dầu diezel sang xe buýt điện, năng lượng xanh, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho phép thực hiện đặt hàng thí điểm 04 tuyến buýt điện số 05, 39, 47, 59.
Đây là 4 tuyến buýt sử dụng xe buýt điện loại trung bình vừa và nhỏ. Đối với đơn chủ quản 4 tuyến buýt do lần đầu tiên sử dụng xe điện trong hoạt động buýt, gồm Tổng Công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần vận tải Newway; Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến nên sẽ thực hiện thí điểm việc đưa phương tiện xe điện vào hoạt động buýt.
Để kịp thời phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025, ngày sáng 17/01/2025, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ tổ chức khai trương các tuyến xe buýt điện số 05, 39, 47 và chính thức đưa vào vận hành trước tuyến số 39, 47. Cùng ngày này, Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến cũng sẽ đưa vào khai thác vận hành tuyến buýt số 59 sử dụng xe buýt điện trung bình. Như vậy trong ngày 17/1, Hà Nội sẽ đưa 3/4 tuyến buýt điện vào hoạt động sau lễ khai trương.
Nhiều trường đại học top đầu phía Bắc chốt phương án tuyển sinh 2025

Nhiều trường đại học top đầu phía Bắc thông báo phương án tuyển sinh 2025. Ảnh minh họa: TL
Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.680 sinh viên bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển tài năng (chiếm 20% tổng chỉ tiêu), đánh giá tư duy (40%) và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (40%).
Với xét tuyển tài năng, trường tuyển thẳng, dựa vào chứng chỉ quốc tế và xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Những thí sinh thuộc diện này có thể kể đến như học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8 trở lên, đồng thời có chứng chỉ SAT hay ACT; đạt học lực giỏi ở phổ thông và từng thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi Đường lên đỉnh Olympia vòng tháng trở lên, học sinh hệ chuyên...
Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, thí sinh phải tham dự kỳ thi do trường tổ chức. Năm nay, trường tổ chức ba đợt, đợt đầu diễn ra vào ngày 18-19/1.
Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến mở thêm ngành Công tác xã hội và Kỹ thuật hình ảnh y học trong năm 2025.
Về phương thức tuyển sinh, trường giữ ổn định như các năm trước, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Y Hà Nội; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA).
Về tổ hợp xét tuyển, đại diện nhà trường cho biết, nhiều khả năng trường phải điều chỉnh nếu dự thảo quy chế tuyển sinh hiện tại của Bộ GD&ĐT được thông qua.
Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến tuyển sinh 73 mã ngành/chương trình với 89 chương trình đào tạo. Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét tuyển kết hợp.
Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường tuyển theo bốn tổ hợp, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh) và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Trong năm 2025, Đại học Kinh tế quốc dân sẽ tuyển hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế. Ngưỡng đầu vào dự kiến với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 là 20, đã bao gồm điểm ưu tiên.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo theo 5 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng không giới hạn chỉ tiêu, xét tuyển theo điểm chứng chỉ quốc tế/giải học sinh giỏi kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả ba năm THPT của 3 môn theo tổ hợp, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh theo 6 phương thức, tăng thêm 1 so với 2024. Đáng chú ý, đây sẽ là năm đầu tiên trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng và sử dụng kết quả này để xét tuyển đại học.
Trường Đại học Hà Nội duy trì ổn định 3 phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển kết hợp và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 5.020 chỉ tiêu cho 45 chương trình đào tạo bao gồm: 27 chương trình chuẩn; 2 chương trình song bằng quốc tế; 15 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế và 1 chương trình tiên tiến.
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 4.120 sinh viên bằng các phương thức: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; dựa vào chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; xét điểm thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Học sinh lớp 6 nhặt được ví, trả lại cho chú bộ đội mới xuất ngũ

Công an và nhà trường làm thủ tục trả lại ví cho người mất.
Chia sẻ trên VOV, ông Hoàng Quốc Hùng (Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngày 15/1, lúc đi học về đến trên đường Hai Bà Trưng (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) em Hồ Hải Đăng (học sinh lớp 6A trường THCS Nguyễn Trãi) nhặt được 1 chiếc ví bên trong có 3,4 triệu đồng kèm một số giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Hiếu (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ngay sau đó, em Hồ Hải Đăng kịp thời báo với Ban giám hiệu nhà trường nhờ liên lạc trả lại cho người bị mất.
Sáng 16/1, Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi phối hợp với Công an thị trấn Hồ Xá làm các thủ tục trả lại tài sản cho anh Nguyễn Ngọc Hiếu theo quy định của pháp luật.
Được biết, anh Nguyễn Ngọc Hiếu là bộ đội mới vừa xuất ngũ ngày 14/1 vừa qua. Hành động đẹp của em Hồ Hải Đăng được nhà trường và lực lượng công an khen ngợi.
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026
Thời sự - 3 giờ trướcMua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.
Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Ngày 31/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.
Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta trong ngày 31/1, khiến miền Bắc quay trở lại rét đậm; Mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới...
Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, bức thư để lại trên cầu cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ là do nhóm học sinh dàn dựng.
Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.
Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh trong tháng 2, 3 vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại; Trong tháng 3 sẽ điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp quý 1/2026.
Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay
Xã hội - 2 ngày trướcCục Hàng không Việt Nam yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không và sân bay trên cả nước.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng ấm còn duy trì tại Hà Nội và Bắc Bộ thêm 2 ngày nữa. Đến cuối tuần trời chuyển mưa rét khi không khí lạnh tràn về.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.