Tin tối 5/1: Khán giả chờ tin vui trận chung kết lượt về AFF Cup Việt Nam gặp Thái Lan; du khách phấn khích cảnh băng giá phủ kín đỉnh Fansipan
GĐXH - Khán giả Việt Nam ngóng chờ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok) vào lúc 20h tối nay (5/1); Tại đỉnh Fansipan (Lào Cai), nhiệt độ xuống 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp băng phủ trắng cây cỏ trên khu vực đỉnh núi.
Việt Nam gặp Thái Lan chung kết lượt về AFF Cup

Việt Nam gặp Thái Lan chung kết lượt về AFF Cup tại sân Rajamangala (Bangkok). Ảnh: TTXVN
Vào lúc 20 giờ ngày 5/1/2025, trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tranh cúp vô địch Đông Nam Á năm nay.
Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2 - 1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm chút lợi thế trước trận lượt về tại sân Rajamangala (Bangkok).
Ở trận lượt đi tại sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2 - 1 nhờ cú đúp của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam ghi 2 bàn trong 1 trận đấu với Thái Lan. Hiện chân sút gốc Brazil đã ghi 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 4 trận đấu - trở thành niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.
Ở Đông Nam Á, đấu với Thái Lan tại Rajamangala khi cách biệt chỉ với khoảng cách 1 bàn thực sự chưa an toàn, bởi khả năng Voi chiến lật ngược tình thế trên sân nhà là rất tốt.
Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn có lần thứ 3 lên ngôi vô địch Đông Nam Á nếu có điểm trên sân Rajamangala lần này.
Sân Rajamangala được ví như "chảo lửa" của đội tuyển Thái Lan khi có sức chứa hơn 51.000 chỗ ngồi và đã bán sạch vé. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực giành chức vô địch.
Sân Rajamangala từng mang đến niềm vui cho tuyển Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN Cup. Năm 2008, tại sân đấu này, các cầu thủ Việt Nam thắng 2 - 1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi.
Hà Nội tuyên dương 75 "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Ảnh: Bảo Lâm
Theo Báo Hà Nội Mới, ngày 5/1, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2025); tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" các cấp và Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2024.
Tới dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng hơn 1.000 cán bộ, hội viên, sinh viên Thủ đô.
Tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cùng các đại biểu và học sinh, sinh viên Thủ đô đã ôn lại lịch sử Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; điểm lại những kết quả đạt được của phong trào học sinh, sinh viên thành phố thời gian qua.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là phần thưởng cao quý dành cho những nỗ lực phấn đấu, tự rèn luyện để hoàn thiện bản thân, trở thành những con người cách mạng mới "vừa hồng, vừa chuyên" để gánh vác sứ mệnh đất nước trong tương lai.
Qua hơn một thập kỷ triển khai, phong trào đã có chỗ đứng vững chắc trong sinh viên Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Cùng với các "Sinh viên 5 tốt", Sao tháng Giêng trở thành những tấm gương minh chứng và dẫn dắt lực lượng sinh viên trong tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu, cống hiến để trở thành công dân tốt, nguồn lao động trẻ chất lượng cao của Thủ đô và đất nước…
Tại chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh danh 20 cá nhân đạt Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và 14 tập thể và 17 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; tuyên dương 75 cá nhân "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu cấp thành phố.
Du khách phấn khích trước cảnh băng giá phủ kín đỉnh Fansipan

Băng giá phủ trắng ngọn cây và các lan can gỗ ở độ cao khoảng 3.000m. Ảnh: Thanh Hậu
Rạng sáng ngày 5/1, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ xuống 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp băng phủ trắng sàn gỗ và cây cỏ trên khu vực đỉnh núi.
Mùa Đông năm nay, đây là lần thứ 3 băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, sau các đợt vào ngày 23/11/2024 và 23/12/2024. Tuy nhiên, đây là lần băng phủ dày nhất kể từ đầu mùa đông 2024 đến nay và cũng là ngày thứ 6 liên tiếp băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan.
Theo ghi nhận hình ảnh băng giá nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút du khách đổ về Fansipan.
Chia sẻ trên VietnamNet, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (du khách từ Hải Dương) đã tới Fansipan 4 lần nhưng đây là lần đầu tiên chị trực tiếp chứng kiến băng giá. "Tôi cảm thấy rất phấn khích trước khung cảnh ở đây. Chạm vào băng cảm giác như que kem vậy. Đây là trải nghiệm thú vị và không dễ gì có được", chị Hải cho hay.
Thông tin từ quần thể khu du lịch Fansipan Legend cho biết, ngày 5/11, nhiệt độ trên đỉnh núi dao động từ 0-8 độ C, không khí lạnh nhưng dần hửng nắng, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách tham quan. Mùa này, tại đỉnh núi cũng thường xuyên xuất hiện biển mây.
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, khô, với gió phân kỳ mạnh khiến trời ít mây, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm sâu. Đặc biệt vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C.
Bình Định: Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh bé trai lớp 7

Hình ảnh người đàn ông đánh dã man bé trai trước mặt nhiều người. (Ảnh cắt từ Clip)
Trên VTC News, ông Nguyễn Thành Thời, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, clip người đàn ông đánh bé trai giữa đường lan truyền trên mạng xã hội vào sáng ngày 5/1 được xác định xảy ra trên địa bàn xã.
"Hiện lực lượng chức năng đã nhận được đơn thư tố cáo của người nhà bé trai và đang mời người đàn ông trong clip lên trụ sở Công an xã Nhơn Hội để làm rõ sự việc", ông Thời thông tin.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video 24 giây ghi lại hình ảnh khiến nhiều người phẫn nộ khi một người đàn ông đánh đập bé trai ngay giữa đường.
Theo đoạn video, khoảng 20h30 ngày 4/1, khi bé trai đang ngồi chơi với bạn tại một quán ăn trên địa bàn thì một người đàn ông đi xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm lao tới, dùng tay đánh tới tấp khiến bé trai không kịp phản ứng.
Sau đó, bé trai bị người đàn ông lôi ra giữa đường và liên tục đánh. Nạn nhân liên tục nói "con có làm gì đâu chú" và sau đó bỏ chạy, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đuổi theo.
Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, bé trai bị đánh trong clip nói trên đang học lớp 7. Hiện tại em đang ở cùng với ông bà vì mẹ đang đi làm ăn ở xa.
Người đàn ông trong clip là người ở cùng thôn với cháu bé và không biết nguyên nhân từ đâu lại có hành động như vậy.
Hợp long cây cầu của dự án 8.000 tỷ, nối hai tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long

Cầu Đại Ngãi 2 vượt sông Hậu (nối huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh Nhật Huy
Theo TPO, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) đã tổ chức lễ hợp long Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 2, cầu bắc qua sông Hậu, nối huyện Cù Lao Dung với huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).
Đại điện chủ đầu tư cho biết, qua hơn 1 năm triển khai thi công, đến nay hạng mục công trình chính cầu Đại Ngãi 2 đã cơ bản hoàn thành và được tổ chức hợp long, vượt kế hoạch đề ra trước 7 tháng.
Dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài toàn tuyến hơn 15km, điểm đầu giao với Quốc lộ 54, thuộc địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với Quốc lộ Nam sông Hậu, thuộc địa phận huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Dự án gồm 2 công trình cầu chính, gồm cầu Đại Ngãi 1 nối tỉnh Trà Vinh với huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; cầu Đại Ngãi 2 nối huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng, trong đó thi công xây dựng cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến có kinh phí hơn 4.000 tỷ.
Cầu Đại Ngãi 2 dài 862m, có tổng cộng 13 nhịp, riêng nhịp chính dài 330m được thi công dạng kết cấu đúc hẫng.
Được biết, Dự án cầu Đại Ngãi kết nối liên thông từ Cà Mau đến TP.HCM, rút ngắn quãng đường 70km so với các tuyến đường hiện có.
Sau khi công trình hoàn thành sẽ xóa toàn bộ các điểm phà vượt sông đi qua các tỉnh ven biển từ Cà Mau đến TP.HCM, nối thông toàn tuyến Quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho khu vực.
Cháu bé khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi giữa trời rét buốt

Cháu bé có sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Ngày 5/1, Công an xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phát thông báo tìm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó, cháu bé được một người dân xóm Tân Hồng (xã Hương Sơn) phát hiện vào khoảng 23h ngày 4/1 trên đoạn đường vắng. Thời điểm đó, tiết trời rét buốt, sương mù dày đặc. Cháu bé được mặc ấm, bọc trong chăn, bên cạnh có túi đồ. Trong túi đồ ngoài các vật dụng như quần áo, thuốc, còn có một bình sữa pha sẵn đang ấm.
Người dân nhanh chóng đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Hương Sơn kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bé trai khoảng hơn 3 tháng tuổi, sức khỏe bình thường.
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026
Thời sự - 4 giờ trướcMua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.
Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 31/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.
Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta trong ngày 31/1, khiến miền Bắc quay trở lại rét đậm; Mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới...
Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, bức thư để lại trên cầu cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ là do nhóm học sinh dàn dựng.
Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.
Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh trong tháng 2, 3 vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại; Trong tháng 3 sẽ điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp quý 1/2026.
Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay
Xã hội - 2 ngày trướcCục Hàng không Việt Nam yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không và sân bay trên cả nước.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng ấm còn duy trì tại Hà Nội và Bắc Bộ thêm 2 ngày nữa. Đến cuối tuần trời chuyển mưa rét khi không khí lạnh tràn về.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.