Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tối nay, chương trình 'Bản hòa âm đất nước' ở Hà Nội sẽ có sự giao lưu của các nhà thơ Bắc - Trung - Nam và các nhà thơ quốc tế

Thứ bảy, 13:12 24/02/2024 | Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chương trình "Bản hòa âm đất nước" tổ chức vào tối ngày 24/2 tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tôn vinh những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca dân tộc. Trong đêm hội sẽ diễn ra các phần trình diễn hấp dẫn như: màn đọc thơ của các tác giả khu vực phía Bắc,Trung, Nam; đặc biệt là có sự tham gia giao lưu của nhà thơ quốc tế.

Nườm nượp du khách, phật tử khắp nơi trên cả nước đổ về chùa Tam Chúc khai Xuân Giáp Thìn 2024Nườm nượp du khách, phật tử khắp nơi trên cả nước đổ về chùa Tam Chúc khai Xuân Giáp Thìn 2024

GĐXH - Trong hai ngày (21 - 22/2) vừa qua, hàng vạn người dân và phật tử trên cả nước đã ùn ùn kéo về chùa Tam Chúc vui lễ hội Xuân. Khu vực chỗ ngồi trên thuyền tham quan và các điểm nghỉ chân lúc nào cũng chật kín người.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, đây là năm thứ 2 liên tiếp chương trình Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Bản hòa âm đất nước" được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long.

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết: "Năm nay chúng tôi tổ chức Ngày thơ Việt Nam với 3 nhà thơ quốc tế, còn sang năm là liên hoan thơ quốc tế với 50 nhà thơ nổi tiếng thế giới, dự kiến diễn ra 1 tuần lễ tại Hoàng thành Thăng Long".

Chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2024 có chủ đề Bản hòa âm đất nước sẽ mang tới công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam và những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc. Theo đó, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam chia sẻ:

"Năm nay là năm bản lề, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, Hội Nhà văn Việt Nam muốn tổ chức một cuộc hội ngộ giữa đại diện thi ca các dân tộc Việt Nam. Hội đã mời các tác giả đại diện nhiều dân tộc như Mường, Thái, Tày, Khmer, Êđê, Chăm, Hoa… từ khắp mọi miền đất nước về Hoàng thành Thăng Long để cùng cất lên những “bài ca” về con người, dân tộc và những điều tốt đẹp. Các đại biểu cũng tham gia hội thảo, tọa đàm để bàn về bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tạo thi ca, giải pháp giữ gìn và đưa văn hóa dân tộc vươn ra thế giới…"

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, năm 2023 và 2024 là 2 năm liên tiếp chương trình Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Bản hòa âm đất nước" được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình “Bản hòa âm đất nước” được diễn ra vào tối ngày 24/2 sẽ mở đầu với màn biểu diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình. Đêm thơ gồm 4 phần. Phần 1 là trình diễn và đọc thơ của các tác giả khu vực phía Bắc; tiếp đó là sự tham gia của nhà thơ quốc tế giao lưu và đọc thơ; phần ba là trình diễn, đọc thơ của các tác giả khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam; phần cuối mang tên "Những dư âm còn mãi".

Di tích Hậu Lâu ẩn mình trong khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long bất ngờ thay áo mới với đường hoa dẫn lối thơ mộng.

Các tác phẩm được trình diễn trong đêm thơ bao gồm các truyện thơ, sử thi: Bách điểu bách hoa của dân tộc Tày; Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường và Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái. Đây là những kiệt tác thi ca trong kho tàng văn học dân gian của các dân tộc Việt Nam

Đoàn kết dân tộc vô cùng quan trọng và Ngày Thơ Việt Nam cũng được tổ chức theo tinh thần đó. Chúng tôi đã tuyển chọn các nhà thơ tiêu biểu phản ánh cảm xúc thi ca đặc sắc, độc đáo của nhiều dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết dân tộc, từ núi rừng phía Bắc tới miền Trung, lên Tây Nguyên, xuống Nam Trung Bộ rồi về cực Nam…, để Ngày Thơ năm nay thực sự là một bản hòa âm đất nước”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Sự kiện sẽ kết hợp hiệu ứng âm nhạc, diễn xướng, âm thanh, ánh sáng, trang phục, song song việc đọc thơ truyền thống, nhằm mang đến buổi diễn sinh động, giàu bản sắc. Đặc biệt, Ban tổ chức miễn phí vé vào cửa các hoạt động của Ngày thơ./.

Biển người chen chân đổ về chùa Cây Thị du xuân đầu nămBiển người chen chân đổ về chùa Cây Thị du xuân đầu năm

GĐXH - Ngày 14/2 (Tức mùng 5 tết Nguyên đán 2024) hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về chùa Cây Thị (Hà Nam) để du xuân, cúng lễ, cầu may mắn.

Cận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước khai xuân Giáp Thìn tại chùa Tam ChúcCận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước khai xuân Giáp Thìn tại chùa Tam Chúc

GĐXH - Sáng ngày 21/2, trong hội xuân Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc (Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam) đã tổ chức nghi lễ dâng nước lễ Phật, lễ Thánh. Trong đó, có tới 7 thuyền lớn cùng 200 thuyền nhỏ chở gần 500 người tham gia đoàn rước nước.

9 ngôi chùa đẹp như tranh, người dân tứ xứ "hẹn" nhau về du xuân 20249 ngôi chùa đẹp như tranh, người dân tứ xứ 'hẹn' nhau về du xuân 2024

GĐXH - Vào dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, người dân tứ xứ lại có dịp hành hương đến các điểm du lịch tâm linh thể hiện sự thành kính lễ Phật, cầu mong cho một năm mới bình an, cầu tài lộc, và còn để tâm hồn thanh tịnh.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xem huyền thoại về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xem huyền thoại về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 27/4, chương trình sân khấu Huyền thoại tuổi thanh xuân tiếp tục được biểu diễn tại Bảo tàng Phụ nữ Việt nam nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Nghệ sĩ cello người Mỹ trình diễn dân ca Việt Nam trong đêm nhạc 'Về Kinh Bắc'

Nghệ sĩ cello người Mỹ trình diễn dân ca Việt Nam trong đêm nhạc 'Về Kinh Bắc'

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Bryan Charles Wilson - Nghệ sĩ cello người Mỹ - sẽ là khách mời biểu diễn trong đêm nhạc "Về Kinh Bắc" của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang vào tối 27/4 tại rạp Hồng Hà, Hà Nội.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Top