Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tôi thấy khâm phục chị Tạ Bích Loan!"

Thứ tư, 14:11 01/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - "Mặc dù hiện nay rất nhiều người lên án chị Tạ Bích Loan nhưng từ cách nhìn nhận vấn đề khác với mọi người như đã đề cập ở trên thì tôi thấy khâm phục chị ấy" - MC Quốc Bình đã đưa ra chia sẻ trái ngược với số đông.

Đa số khán giả hiểu nhầm về "nhu cầu quyền lực"

Cũng như MC Phan Anh, anh là người của công chúng, vậy giả sử với 1 clip tương tự như thí nghiệm cá chết của VTC, anh có chia sẻ trên trang cá nhân không?

Có lẽ tôi không đưa ra quan điểm về việc MC Phan Anh chia sẻ clip ấy bởi mỗi người sẽ có những cách suy nghĩ và cách làm khác nhau và đúng hay sai, lợi hay hại thì chính mình là người sẽ phải chịu.

Với riêng tôi những thông tin nhạy cảm tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ, tìm hiểu rõ ràng trước khi trước khi đưa lên Facebook dù có thể việc làm của tôi chậm hơn rất nhiều và Facebook của tôi chủ yếu là những chuyện cá nhân nên cũng không thu hút nhiều sự quan tâm. Quả thật, các đài truyền hình là các cơ quan nhà nước nên những thông tin thời sự được đưa lên thì người dân tin là chuyện tất nhiên chứ.

Mà cho tới thời điểm này hình như vẫn chưa có một kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn nào về việc clip đó bị sai phạm hay không.


MC Quốc Bình

MC Quốc Bình

Sau khi chương trình "60 phút mở" được phát sóng, khán giả đã phản ứng khá dữ dội. Anh thấy gì từ những phản ứng này?

Những chương trình như trên sẽ khiến cho khán giả có cái nhìn đa chiều về một vấn đề nào đó trong xã hội. Những khách mời có cá tính, tranh luận thẳng thắn mới tạo ra sự thú vị. Mỗi khách mời đại diện cho những ý kiến khác nhau trong xã hội, tuy nhiên sự thẳng thắn và cá tính thì cũng nên lưa chọn văn phong và thái độ thể hiện một cách phù hợp tránh sự phản cảm.

Ngoài ra, cũng có một số những từ chuyên môn do cách hiểu nhầm của mọi người dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Ví dụ, xét về mặt tâm lý khi nhắc tới các động cơ thúc đẩy ta làm việc gì đó thì khách mời có nhắc tới "nhu cầu quyền lực". Đây có thể nói là một từ chuyên môn trong tâm lý học.

Trong khoa học chúng ta không thể đặt tên hết cho từng trường hợp vì vậy người ta sẽ gom chung nhiều hành vi có chung một nguồn gốc từ trong vô thức (điều mà chúng ta không nhận thấy) để đặt chung dưới một cái tên.

Nói cụ thể, khi chúng ta muốn viết hoặc nói một điều gì đó với mong muốn thay đổi một vấn đề nào đó thì xuất phát từ nhu cầu quyền lực trong vô thức của chúng ta mặc dù nhận thức của chúng ta không bắt buộc ai đó phải nghe theo lời mình.

Nhưng đa số khán giả hiểu nhầm về từ "nhu cầu quyền lực" trong khoa học (vì đây là trích dẫn của nhà tâm lý học McClelland) thành một điều cụ thể là muốn thể hiện mình có uy tín, có sức ảnh hưởng thậm chí là có quền lực cụ thể nên đã có phản ứng tiêu cực với sự chia sẻ này.

Ở vị trí của một khán giả, anh có thấy khó chịu khi xem "60 phút mở"?

Với cá nhân tôi khi theo dõi clip này lúc đầu tôi cũng thấy khó chịu khi khách mời bị cắt khá nhiều nhưng sau khi xem hết clip và theo dõi thái độ của khán giả cũng như một số thông tin liên quan thì tôi lại nhìn nhận câu chuyện này theo một hướng khác hoàn toàn với những gì mà mọi người đang bức xúc trên mạng những ngày qua.

Tôi thấy rằng chị Loan và Phan Anh ở một phe trong câu chuyện này và không có phe đối lập trong chương trình. Nhưng cụ thể thì cho phép tôi chỉ chia sẻ điều này với một số bạn trong nghề.

Về thái độ của người tham gia thì như tôi đã nói thẳng thắn là tốt, cá tính sẽ mang lại màu sắc đa dạng cho buổi tranh luận nhưng cần phải biết lưa chọn ngôn ngữ và thái độ thể hiện để tránh phản cảm.

Tuy nhiên, quyền thể hiện là sự tự do của mỗi người miễn nó không vi phạm những nguyên tắc đạo đức và người đó sẽ tự đón nhận tình cảm của khán giả theo dõi

Theo tôi hiểu khi theo dõi chương trình, có lẽ do chủ ý của nhà sản xuất nên chủ đề: Chia sẻ để làm gì? (ở trường quay) đã trở thành: Phan Anh chia sẻ clip cá chết để làm gì? (trên sóng truyền hình). Vì thế mọi người mới cảm thấy bức xúc khi Phan Anh giống như bị "đấu tố".

"Từng đó người không ai ngây thơ đâu!"

Vậy còn nghi vấn về cuộc cạnh tranh "không lành mạnh" giữa VTV và VTC (nếu có) qua cách lật tẩy sơ hở từ clip cá chết của VTC mà "bơ" đi phóng sự tai tiếng "chổi quét rau" , anh nhìn nhận thế nào?

Xét về mặt cạnh tranh người ta sẽ tìm cách tốt nhất để nâng mình mà không vi phạm pháp luật. Xét về mặt tổ chức sản xuất chương trình và biên tập thì người ta sẽ lựa chọn những vấn đề nào, nhân vật nào tạo được sự thu hút hơn và hơn nữa trong một khoảng thời gian có hạn thì không thể đề cập tới nhiều vấn đề.

Bên cạnh đó, những khách mời không chia sẻ thông tin "chổi quét rau" trên Facebook hoặc những người chia sẻ thông tin này không phải người nổi tiếng và không tạo được sự chú ý vì thế không đề cập là chuyện có thể chấp nhận.

Bất kể đài nào cũng có thể lấy phóng sự "chổi quét rau" để đáp trả hoặc bỏ qua mà. Chuyện công bằng hay không trong cạnh tranh giữa các cơ quan truyền thông, báo chí là chuyện bình thường thôi.


Ê-kíp chương trình đang dẫn dắt chúng ta theo cách họ muốn - MC Quốc Bình

"Ê-kíp chương trình đang dẫn dắt chúng ta theo cách họ muốn" - MC Quốc Bình

Dư luận có vẻ đang chia thành nhiều "phe cánh", hoặc là ủng hộ MC Phan Anh, hoặc tin vào cách làm của nhà báo Tạ Bích Loan. Anh đánh giá gì về hai đồng nghiệp này?

Mặc dù hiện nay rất nhiều người lên án chị Tạ Bích Loan nhưng từ cách nhìn nhận vấn đề khác với mọi người như đã đề cập ở trên thì tôi thấy khâm phục chị ấy.

Chị xứng đáng là người đi trước, là một người thủ lĩnh có tâm, có tầm. Còn MC Phan Anh, qua chương trình này tôi nhân thấy một Phan Anh khá bản lĩnh, điềm tĩnh.

Vậy có bài học nào phía sau câu chuyện "60 phút mở" đang bị "ném đá"?

Nếu là bài học về truyền thông thì tôi nghĩ với ê-kíp chương trình bao gồm cả khách mời họ không có bài học nào cả vì họ đang dẫn dắt chúng ta theo cách họ muốn.

Từng đó người không ai ngây thơ đâu! Còn với tôi thì vẫn là bài học muôn thuở cẩn trọng khi nói chuyện trước công chúng và suy nghĩ thật kỹ trước mọi thông tin.

Cảm ơn MC Quốc Bình về cuộc trò chuyện!

T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 12 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 15 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top