Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: Gian nan chống ngập

Thứ sáu, 10:55 18/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đã nhiều năm nay, người dân TPHCM quen với cảnh ngập đường, ngập hẻm, nước tràn nhà. Mưa, ngập đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực vì chính điều đó khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng, đảo lộn sinh hoạt, đi lại cũng như không khí buôn bán, kinh doanh của người dân.

 

Nước tràn vào nhà dân ở phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) sau cơn mưa tối 15/9.	 Ảnh: Gia Minh
Nước tràn vào nhà dân ở phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) sau cơn mưa tối 15/9. Ảnh: Gia Minh

 

Mưa là… ngập

Cơn mưa kéo dài liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ ngày 15/9 (từ chiều tối cho đến đêm khuya, lớn nhất từ đầu năm 2015 đến nay) đã khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng, giao thông ùn tắc và hỗn loạn. “Chưa khi nào mưa lớn, dài và ngập nặng như thế này. Chồng tôi đón con đi học vừa gọi điện về nhà thông báo về muộn vì mọi ngả đường đều ngập sâu, xe cộ chết máy trong khi mưa vẫn tiếp tục đổ xuống như trút”, chị Nguyễn Thanh Hồng (ngụ tại quận Thủ Đức) cho hay.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa ngày 15/9 diễn ra khắp địa bàn TPHCM. Tại 10 điểm đo mưa của đài đều ghi nhận có mưa vừa đến mưa lớn. Trong đó, tại trạm Mạc Đĩnh Chi, lượng mưa đo được hơn 105 mm, tại Nhà Bè 131 mm, Hóc Môn 66 mm, quận 2 là gần 76 mm, Thủ Đức là 112 mm... Theo dự báo của cơ quan này, ngày 16/9, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xấu, có mưa và mưa lớn kèm dông. Trong cơn dông đề phòng có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cho biết, sau trận mưa lớn chiều tối 15/9, toàn thành phố có tổng cộng 66 điểm ngập, trải rộng ở 12 quận gồm quận 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình và Tân Phú. Trong đó, 9 điểm có lượng mưa cao nhất như cầu Bông (118mm), Phước Long (105mm), Bình Chiểu (103mm), Quang Trung (93mm), Lý Thường Kiệt (92mm), An Lạc (142mm), Tân Quý Đông (77mm), Bình Hưng Hòa (101mm) và Phan Văn Khỏe (120mm).

Trước đó, cơn mưa chiều 9/9 cũng đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố ngập sâu hơn nửa mét. Nặng nhất là đường An Dương Vương, quận 6, Kinh Dương Vương (Bình Tân), Trần Đại Nghĩa (Bình Tân)… đã khiến hàng loạt xe chết máy. Nhiều người đã phải bì bõm dắt xe trong làn nước đen thối để về nhà. Nhiều cửa hàng bên đường đóng cửa sớm, cảnh bán buôn ế ẩm.

Cách đó không lâu, cơn mưa lớn kéo dài chiều tối 15/8 đã làm nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt người dân bị đảo lộn. Một số đoạn đường Tân Hóa (quận 6), đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) ngập sâu gần nửa mét, gây cảnh ùn tắc giao thông. Vì thế, tàu hỏa đã phải dừng lại gần khu vực ngã tư Bình Triệu vì đường ray kẹt xe. Nhiều người “tranh thủ” xuống tàu băng qua hàng rào để tự đón xe về nhà.

Xóa ngập và tái ngập

Theo UBND TPHCM, thực hiện các chương trình và giải pháp chống ngập, giai đoạn 2011 – 2015, thành phố đã đưa vào vận hành 248,48km cống các loại thông qua việc hoàn thành giai đoạn 1 của 4 dự án lớn và 75 dự án cải tạo, phát triển hệ thống thoát nước, thực hiện 295 hạng mục cấp bách như đấu nối, mở hướng thoát nước cho các vị trí thường xuyên ngập…. Thành phố cũng đã triển khai khoảng 64km/149 km đê bao ven sông Sài Gòn và 1/10 cống kiểm soát triều (cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Tính đến nay, TPHCM đã thực hiện 295 công trình cấp bách, lắp đặt, vận hành 1.077 van ngăn triều. Cùng với đó, triển khai nhiều giải pháp trung hạn và dài hạn. Đối với việc giải quyết ngập do mưa, đến cuối năm 2015, ước tính thành phố sẽ giải quyết xong 49/58 điểm (trong đó trung tâm thành phố là 31 điểm). UBND các quận, huyện đã giải quyết xóa, giảm được 111/266 điểm ngập tại hẻm, đường nhỏ do quận, huyện quản lý. Đối với điểm ngập do triều cường, đến cuối năm 2015, thành phố phấn đấu giải quyết 24/26 điểm (trong đó giải quyết 14 điểm trung tâm thành phố).

Tuy nhiên, giải quyết điểm ngập cũ chưa xong, thành phố lại phải lo xử lý các điểm ngập mới. Tính riêng trong năm 2014, trên địa bàn xuất hiện 7 điểm ngập nhẹ, diện tích ngập từ 50m2 – 1.000m2 như đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26. Các điểm ngập này sẽ được giải quyết trong năm 2015.

Cũng trong năm 2014 đã xuất hiện 33 điểm tái ngập do ảnh hưởng thi công (dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm), mưa lớn tập trung thời gian ngắn và ảnh hưởng của rác (3 điểm thuộc lưu vực Nhiêu lộc Thị nghè gồm Mai Thị Lựu, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Đình Phùng và 2 điểm ngoại vi Bình Quới, Thảo Điền)... UBND thành phố đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xử lý 27/33 điểm, còn 6/33 điểm tiếp tục xử lý sau năm 2015. Ngoài ra, còn có 29 điểm ngập ngoài danh mục 58 điểm (gồm 13 điểm vùng trung tâm và 16 điểm vùng ngoại vi) do quá trình phát triển đô thị (như đường Võ Văn Kiệt), đã hình thành các khu dân cư 2 bên đường làm hệ thống thoát nước bị quá tải do không có hướng thoát. Thành phố đã xử lý được 21/29 điểm, còn 8/29 điểm tiếp tục xử lý sau năm 2015…

Trần Xuân Tình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 4 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 4 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top