Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ
Tâm sựGĐXH – Hiện tại, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.
GĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
GĐXH – Hiện tại, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.
GĐXH – Nghe con gái nói, tôi bức xúc gọi điện nói chuyện riêng với mẹ chồng thì bất ngờ bị bà trách ngược.
GĐXH - Một sản phụ đang chăm con một mình thì bất ngờ mẹ chồng hậm hực tìm đến chỉ trích thậm tệ...
GĐXH - Không thể chịu nổi sự đòi hỏi quá quắt của con rể, ông bố vợ đã không ngần ngại khiến anh ta phải xấu hổ.
GiadinhNet - Các nhà nhân khẩu học nhận định, để xóa bỏ tâm lý, tập quán muốn có con trai "nối dõi tông đường", kiểm soát việc lạm dụng kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ lựa chọn giới tính thai nhi không phải là điều đơn giản, có thể thực hiện trong "một sớm, một chiều" mà đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể và sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội.
GiadinhNet – Đến khi con tôi được tròn 8 tháng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục giục tôi sinh thêm. Hành động sau đó của chồng khiến tôi càng khó nghĩ hơn.
GiadinhNet - Trước Tết Nguyên đán, tôi bàn với chồng năm nay về nhà ngoại ăn Tết sau hơn 10 năm lấy chồng nhưng anh không đồng ý, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Giadinhnet – Một tháng nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra nhưng khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tương lai nói về lí do "chấm" mình mà tôi chỉ muốn lập tức hủy hôn.
GiadinNet - Hải Dương từng là địa phương điểm nóng về mất cân bằng giới tính khi sinh, khi số trẻ em trai ra đời chênh lệch nhiều hơn trẻ em gái. Tuy nhiên, hiện tượng này đã được cải thiện đáng kể khi chính quyền từ Trung ương, cấp tỉnh đến địa phương quyết liệt vào cuộc.
GiadinhNet - "Tôi quan niệm con nào cũng là con, điều quan trọng là cách nuôi dạy và chăm sóc cho con thật tốt để là người có ích cho xã hội", diễn viên Hoàng Xuân chia sẻ.
GiadinhNet - Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) bắt đầu tăng tại Việt Nam vào khoảng năm 2004, đã đạt mức 112 bé trai/100 bé gái sau năm 2010 và chững lại từ đó đến nay.
GiadinhNet - Trọng nam khinh nữ là một tư tưởng cổ hủ tồn tại lâu đời trong tâm thức của người Việt. Ở xã hội hiện đại, tư tưởng này đã phần nào được đẩy lùi nhưng đâu đó người ta vẫn thấy những người phụ nữ khốn khổ vì không được coi trọng. Những người phụ nữ như vậy đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để các nhà làm phim Việt cho ra đời những tác phẩm ấn tượng.
GiadinhNet - Những hội thi, tiểu phẩm là các câu chuyện đời thường về thực trạng về sinh con thứ 3, trọng nam khinh nữ, đề cao tình cảm gia đình… Rồi các viên chức dân số đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền… đó là một trong nhiều cách truyền thông của ngành để từng bước giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ mới.
GiadinhNet - Các tiểu phẩm trong Hội thi thể hiện rõ thực trạng về sinh con thứ 3, trọng nam khinh nữ, đề cao tình cảm gia đình, tình quê hương làng xóm. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ đối với gia đình, xã hội.
GiadinhNet- Tôi không hiểu vì sao chồng chỉ đến ngày rằm mới chịu ngủ cùng vợ. Ngay cả đêm tân hôn, tôi nghĩ vợ chồng sẽ có một đêm mãnh liệt nhưng anh lại lôi chăn gối sang phòng khách ngủ. Khi biết lý do, tôi thật sự rợn tóc gáy.
GiadinhNet – Quá khứ liên quan đến bà nội và sự ra đi của mẹ Tuệ Nhi phim “11 tháng 5 ngày” ở tập 14 đã hé lộ một quan niệm trong xã hội bấy lâu nay. Chính hệ lụy này đã dẫn tới bi kịch của không biết bao gia đình.