Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm

GiadinhNet - TP. Hải Dương yêu cầu người dân trên địa bàn ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết; không ra ngoài đường từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau...

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm   - Ảnh 1.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (20/5), trên địa bàn TP. Hải Dương có 17 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó ổ dịch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) ghi nhận 11 ca, gồm các bệnh nhân: 4392, 4393, 4394, 4544, 4545, 4546, 4703, 4705, 4706, 4707 và 4767. Riêng trong ngày hôm nay, tại ổ dịch này có thêm 4 ca mắc.

Đồng thời, từ 00h ngày 21/5/2021, TP. Hải Dương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và xem xét áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm   - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phường Trần Phú đặt biển cảnh báo tạm thời vào chiều tối 18/5 trong khu vực xóm Gốc Mít. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, chiều tối nay, UBND TP. Hải Dương ban hành Quyết định áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 22h ngày 20/5/2021 đến khi có thông báo mới trên địa bàn.

Cụ thể: Yêu cầu người dân trong thành phố ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết; không ra ngoài đường từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế

Người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự ý mua thuốc điều trị, liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm. Các cơ sở kinh doanh dược liệu, hiệu thuốc, cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh khi phát hiện người dân đến mua thuốc, khám chữa các bệnh về ho, sốt … phải lập danh sách và thông báo ngay với Trạm Y tế trên địa bàn.

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm   - Ảnh 4.

Khu vực chợ Tân Kim, phường Tân Bình tạm thời dừng họp chợ từ 10/5/2021 do liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Dừng các cuộc họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập và đi thành từng nhóm từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, trừ các hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dừng triệt để các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi giải trí nơi công cộng; không được sử dụng dụng cụ tập thể dục ngoài trời. Dừng hoạt động các phòng khám chuyên khoa răng –hàm- mặt, tai- mũi –họng trên địa bàn.

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm   - Ảnh 5.

Tất cả các hoạt động không cần thiết sẽ tạm dừng hoạt động từ 22h đêm nay 20/5/2021 tại TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá không thiết yếu (dịch vụ TDTD, phòng tậm gym, yoga, fitness; cơ sở làm đẹp, cắt tóc gội đầu, karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ; dịch vụ massage, quán bar, vũ trường, quán games internet, quán bi-a, rạp chiều phim). Đối với các chợ chỉ được bán hàng hoá thiết yếu, lương thực thực phẩm.

Đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán ăn, uống kể cả việc bán mang về. Dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi. Không tổ chức liên hoan, giao lưu, gặt mặt; không tổ chức ăn uống tập trung tại các đám hiểu và tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại trường đối với học sinh khối 9.

Đức Tùy

Từ hôm nay, người dân TP. Hải Dương không được ra ngoài đường sau 10 giờ đêm   - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top