Tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
GĐXH - Tòa không chấp nhận kháng cáo của phía bị hại đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người nên tuyên y án sơ thẩm.
Sáng 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái) tử vong hồi 2021.
Hôm nay, Nguyễn Võ Quỳnh Trang không được trích xuất tới tòa. Riêng Nguyễn Kim Trung Thái được dẫn giải tới tòa từ sớm. An ninh phiên tòa được thắt chặt.
Theo HĐXX, đối với kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện. HĐXX xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định pháp luật, nên đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Nhật Thịnh
Quá trình xét xử, Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình là người cha nhu nhược khi không bảo vệ được con gái. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc đồng phạm Giết người.
HĐXX cũng cho rằng, không có căn cứ để xác định Thái đồng phạm với Trang về tội giết người. Bởi kết luận giám định pháp y bổ sung cũng giải thích, các vết thương trong ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong.
Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết đối với bé V.A và trước khoảng thời gian này bé vẫn sinh hoạt bình thường.
Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của phía bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Tuyên bị cáo Thái mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.
Nói lời sau cùng, Nguyễn Kim Trung Thái cho biết sau thời gian bị tạm giam, bản thân bị cáo đã nhận thức rõ sai phạm của mình. "Bị cáo rất xấu hổ với hành vi của mình, bị cáo gửi lời xin lỗi vợ cũ (chị N.T.H. - mẹ bé V.A.) cùng gia đình, người thân", Thái nói và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt, tu tâm dưỡng tính để sớm có cơ hội làm cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị phạt 8 năm tù. Ảnh: Hữu Hạnh
Trước đó, xử sơ thẩm hồi 25/11/2022, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.
Bản án sơ thẩm thể hiện, từ tháng 9/2020, sau khi ly hôn, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tuy nhiên, cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn với Trang và Thái cũng không muốn có con với Trang.
Bé V.A lúc này là học sinh lớp 3, do dịch bệnh Covid-19, nên bé được học trực tuyến tại nhà. Từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Bé V.A bị đánh trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó và nhốt cùng với chó…
Bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A. Hậu quả bé bị đánh dẫn đến tử vong.
Hồi tháng 11/2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trang án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Thái bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác và 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.
Sau đó, luật sư của gia đình bị hại đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm chuyển tội danh đối với Thái sang tội giết người.

Mang hung khí hỗn chiến trong đêm, 18 nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Khi đang tụ tập tại khu vực đồi nhân tạo Quảng trường Thái Bình, nhóm thanh niên Đông Hưng, Quỳnh Phụ phát hiện nhóm thanh niên huyện Kiến Xương di chuyển trên 2 xe máy, có mang theo hung khí nên đã đuổi theo và sau đó dẫn đến xô xát, đánh nhau.

11 hành vi bị cấm theo Luật Đất đai 2024
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định rất cụ thể 11 trường hợp bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai. Do đó, người dân cần nắm vững để không vi phạm.

Đâm chết người vì nghe ai đó nói bên tai "ra đây, ra đây"
Pháp luật - 8 giờ trướcSau khi chơi ma túy, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng bị ảo giác, nghe ai đó nói bên tai "ra đây, ra đây" rồi rút dao đâm chết người.

Thiếu niên đánh nam sinh lớp 8 dẫn tới tử vong lĩnh y án 4 năm 9 tháng tù
Pháp luật - 8 giờ trướcSau khi bị toà cấp sơ thẩm tuyên 4 năm 9 tháng tù do đánh học sinh lớp 8 tử vong, Trương Văn M. (SN 2008) đã có đơn kháng cáo.

Bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán 35kg ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ
Pháp luật - 21 giờ trướcNgày 12/03/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi đưa ra thông tin gian dối về việc làm hồ sơ cho anh C. đi xuất khẩu lao động tại Mỹ, Hằng nhận hơn 500 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, tam giam đối tượng thuê 6 ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm thuê 6 xe ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đi xe máy khi chưa có bằng lái gây tai nạn chết người, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng Vương vẫn điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên QL5. Do không chú ý quan sát, phương tiện do Vương điều khiển đã va chạm với xe máy của ông Th. khiến nạn nhân bị thương dẫn đến tử vong sau đó.

Rủ nhau đi trộm tài sản, 3 đối tượng lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi rủ nhau đi trộm cắp, các đối tượng đem tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cảnh báo chiêu trò 'hoàn tiền học phí' đã đóng để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước đó, các đối tượng dẫn dụ phụ huynh làm theo các yêu cầu dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng...

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trong thời gian ngắn
Pháp luậtGĐXH - Không có xe máy đi lại và tiền tiêu xài cá nhân, nhóm đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp. Trong tháng 3/2025, các đối tượng thực hiện 15 vụ trộm.