Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

| Pháp luật

GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 17/02/2026, tức ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ, tại km 188 trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Tân Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm trên, trong lúc tuần tra, công tác trên tuyến QL37, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện xe ô tô con biển số 37K-571.xx do ông Đào Trung Đ. (sinh năm 1996, trú tại phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đi hướng Thái Nguyên đi Tuyên Quang đang đi ngược chiều với xe ô tô con biển số 20A-781.xx.

Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật ngay ngày mùng 1 Tết.

Do thời điểm đó lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại đoạn đường giao nhau đông xe, ô tô con biển số 37K-571.xx đi ngược chiều, đã không nhường đường mà xuống xe để cãi vã.

Tổ công tác sau đó đã kiểm tra nồng độ cồn với lái xe 2 phương tiện, kết quả phát hiện người điều khiển xe ô tô con biển số 37K-571.xx có nồng độ cồn 0,098 mg/ 1 lít khí thở; xe ô tô con biển số 20A-781.xx không có cồn.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe 37K-571.xx về hành vi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tạm giữ phương tiện và GPLX theo quy định.
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượngTuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.