Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"
GĐXH - Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là đòn bẩy cho "kinh tế bạc". Việc khai thác thị trường dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm mới sẽ trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng.
Ngày 9/4, tại Quảng Ninh, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB), UNDP và các tổ chức quốc tế (KOICA, DFAT) tổ chức Hội thảo chuyên đề về chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hóa dân số.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hóa dân số diễn ra tại Quảng Ninh.
Tốc độ già hóa nhanh so với các quốc gia phát triển
Tại hội nghị, ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Hiện người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng trên 16% dân số và dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn "dân số già".
Đáng chú ý, thời gian chuyển từ "già hóa" sang "dân số già" của Việt Nam chỉ khoảng 20 - 25 năm, ngắn hơn nhiều so với các quốc gia phát triển.

Ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc Hội thảo.
Cũng theo ông Đức, khoảng 70% người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn, nhiều người không có lương hưu hoặc thu nhập ổn định. Tỉ lệ người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn ngày càng tăng, trong khi mô hình gia đình truyền thống đang dần thu hẹp.
Hiện Việt Nam đang trợ giúp thường xuyên cho gần 5 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó người cao tuổi chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 50% tổng số đối tượng), bao gồm cả hưu trí xã hội. Tuy nhiên, mức trợ cấp còn thấp, phạm vi bao phủ và chất lượng dịch vụ vẫn cần tiếp tục được nâng cao. Trong khi hệ thống bảo trợ xã hội và dịch vụ chăm sóc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Đoàn chủ tọa Hội thảo chuyên đề chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hóa dân số.
Khoảng trống chính sách và định hướng "Kinh tế bạc"
Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội đánh giá hệ thống chính sách vẫn còn những khoảng trống, cho nên về lâu dài cần có định hướng sửa Luật Người cao tuổi. Trong đó có việc phát triển các hình thức chăm sóc chuyên nghiệp, thí điểm triển khai bảo hiểm chăm sóc dài hạn, phát triển "kinh tế bạc", phát triển đội ngũ nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp hay tích hợp dịch vụ chăm sóc, chuyển đổi số song song với xây dựng Đề án phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi.
Ông Đức cũng nêu nhiệm vụ xây dựng Luật Trợ giúp xã hội với các chính sách trợ giúp xã hội, hình thức chăm sóc xã hội và công tác xã hội chuyên nghiệp. "Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt trong phát triển "kinh tế bạc", phát triển thị trường dịch vụ chăm sóc, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần thiết phải có chính sách phù hợp.

Hội thảo thu hút nhiều đại biểu tham dự.
Theo TS Feng Wemeng - Phó Giám đốc Viện Hành chính công và Nhân sự, (Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc), từ năm 2024, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc công bố báo cáo thể hiện quan điểm về việc phát triển nền "kinh tế bạc" nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Nền kinh tế bạc bao gồm nhiều hoạt động kinh tế như: phát triển kỹ năng, chuẩn hóa ngành, cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi…
Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, TS Feng Wemeng khuyến nghị Nhà nước cần định nghĩa, xây dựng khung pháp lý cấp quốc gia hoàn thiện, cụ thể hóa các dự án thực tiễn… (Ví dụ, có hệ thống chăm sóc người cao tuổi ứng dụng công nghệ thông minh, thí điểm chăm sóc y tế, đại học dành cho người cao tuổi…).

Các đại biểu tại Hội thảo chuyên đề chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hóa dân số.
Vị chuyên gia nêu, nền "kinh tế bạc" gồm nhiều hoạt động kinh tế trong đó có cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người cao tuổi và chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số. Lĩnh vực này cần bao quát phạm vi rộng, với chuỗi giá trị công nghiệp kéo dài, mô hình kinh doanh đa dạng và tiềm năng lớn.
Cũng theo TS Feng Wemeng, đến tháng 1/2024, các ngành trong nền kinh tế bạc đạt doanh thu 7.000 tỉ nhân dân tệ (chiếm khoảng 6% GDP). Các ngành phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ trải rộng các lĩnh vực gồm quần áo, thực phẩm, nhà ở đi lại, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng…

TS. Nguyễn Ngọc Toản - Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế).
Cần giải pháp tổng thể về sinh kế và an sinh
Đánh giá về thực trạng hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Toản - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội chỉ ra những điểm nghẽn như: chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt còn khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn và sinh kế của các hộ gia đình có đối tượng bảo trợ còn bấp bênh.
Về lâu dài, ông Toản kiến nghị, cần phổ cập trợ cấp tiền mặt cho trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời; Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Hỗ trợ nhóm thu nhập thấp không đảm bảo mức sống tối thiểu …

Bà Phạm Thị Hải Hà - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội tham luận tại Hội thảo.
Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Hải Hà - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc dẫn dắt chính sách.
Bà đề xuất tăng cường các gói hỗ trợ về đất đai, thuế và vốn vay ưu đãi để thu hút doanh nghiệp, tổ chức xã hội cung ứng dịch vụ công...
Thông báo
Cùng chuyên mục
Chỉ vợ đi khám hiếm muộn nhưng 40% nguyên nhân lại có thể đến từ chồng
Dân số và phát triển -SKĐS - Nhiều cặp vợ chồng khi chậm có con thường đưa người vợ đi kiểm tra trước, trong khi nguyên nhân hiếm muộn có thể xuất phát từ người chồng.
Tưởng đau bụng do rong kinh, người phụ nữ bất ngờ phát hiện 500 ml máu trong ổ bụng
Dân số và phát triển -GĐXH - Đến bệnh viện khám vì đau bụng dưới sau đợt điều trị rong kinh, một phụ nữ có tiền sử lạc nội mạc trong cơ tử cung được phát hiện ổ bụng chứa khoảng 500 ml máu.
Sưng vùng kín bất thường, bé gái sinh non 27 ngày tuổi được phát hiện thoát vị bẹn hai bên
Dân số và phát triển -GĐXH - Bé gái sinh non mới 27 ngày tuổi, nặng 2,8 kg, được gia đình đưa đi khám sau khi phát hiện vùng kín sưng bất thường. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán thoát vị bẹn hai bên.
Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô
Dân số và phát triển -GĐXH - Công tác dân số Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và phương thức triển khai. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.
33 tuổi mới dậy thì, người đàn ông nuôi hy vọng có con sau nhiều năm
Dân số và phát triển -GĐXH - Ở tuổi 33, anh Hưng gần như chưa trải qua quá trình dậy thì hoàn chỉnh, tinh hoàn và dương vật kém phát triển, chưa từng cương hay xuất tinh.
Kinh nguyệt kéo dài kèm đau bụng, người phụ nữ 29 tuổi phát hiện 2 khối u lớn
Dân số và phát triển -GĐXH - Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân có u xơ tử cung và u quái buồng trứng kích thước lớn. Do chưa sinh con, bệnh nhân được điều trị kết hợp nhằm bảo tồn cơ quan sinh sản.
4 nhóm thực phẩm giúp làm dịu cơn 'bốc hỏa' ở phụ nữ mãn kinh
Dân số và phát triển -Chế độ ăn lành mạnh, giàu vitamin và các hợp chất thực vật giúp phụ nữ mãn kinh vượt qua cơn 'bốc hỏa' nhẹ nhàng hơn.
Nhau tiền đạo, u xơ tử cung lớn bít đường ra thai nhi, thai phụ 35 tuổi được mổ 3 trong 1
Dân số và phát triển -GĐXH - Sản phụ bị nhau tiền đạo kèm u xơ tử cung lớn được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai, bóc u xơ và triệt sản trong cùng cuộc mổ nhằm chủ động kiểm soát các nguy cơ sản khoa.
Hà Nội: Biểu dương 100 trẻ em gái tiêu biểu, thúc đẩy quyền bình đẳng và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh
Dân số và phát triển -GĐXH - Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp cùng UBND xã Hòa Lạc tổ chức chương trình vinh danh các trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi thuộc những gia đình chấp hành tốt chính sách dân số của hai địa phương Hòa Lạc và Yên Xuân.
Vì sao mỗi người bệnh ung thư vú cần một cách điều trị khác nhau?
Dân số và phát triển -Hai người cùng được chẩn đoán ung thư vú nhưng phương pháp điều trị có thể khác nhau. Giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u, nguy cơ tái phát... là những yếu tố quan trọng quyết định phác đồ.
