Những hiểu lầm về vòng tránh thai

Những hiểu lầm về vòng tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chỉ trong đợt I Chiến dịch truyền thông dân số năm 2016 vừa qua, toàn TP Cần Thơ đã vận động trên 10.000 phụ nữ thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai để kế hoạch hóa gia đình. Điều này chứng tỏ vòng tránh thai là một biện pháp được khá nhiều người tin tưởng để thực hiện KHHGĐ. Tuy nhiên, theo một số cộng tác viên dân số: Một bộ phận phụ nữ vẫn còn tỏ ý e ngại với vòng tránh thai vì "nghe nói" có nhiều tác dụng phụ (?!). Các chuyên gia chia sẻ, thông tin này không hề chính xác, nhiều người chưa thật hiểu đúng về biện pháp này.

Những ai không nên đặt vòng tránh thai?

Những ai không nên đặt vòng tránh thai?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Qua Chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2016, toàn TP Cần Thơ đã vận động trên 10.000 chị em thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, đạt gần 60% chỉ tiêu năm. Theo nhiều cộng tác viên dân số, một bộ phận chị em có tâm lý "ngán ngại" đặt vòng tránh thai vì "nghe nói" có nhiều tác dụng phụ, chứ chưa thật hiểu đúng về biện pháp này.

67 tuổi, sực nhớ…cái vòng tránh thai 30 năm trước

67 tuổi, sực nhớ…cái vòng tránh thai 30 năm trước

Y tế

GiadinhNet - Vòng tránh thai – biện pháp đem lại hiệu quả tới 99% là “dụng cụ” được đông đảo chị em sử dụng. Cũng chính bởi tác dụng “chắc ăn”, không ít người đã lãng quên, phó mặc “người bạn” được đặt trong tử cung từ thời trẻ này, từ đó, nhiều chuyện khóc cười đã xảy ra…

Nhiều người dân vung tay sắm sửa, nhưng lại “hà tiện” mua phương tiện tránh thai

Nhiều người dân vung tay sắm sửa, nhưng lại “hà tiện” mua phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mục tiêu về tỷ lệ người sử dụng biện pháp tránh thai năm 2015 khó đạt. Thông tin này được ông Nguyễn Văn Tân- Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) chia sẻ tại khoá tập huấn kỹ năng đưa tin, bài và truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/dân số/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/DS/KHHGĐ) tổ chức tại Huế từ 17-19/3.