Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án mạng thương tâm: Nữ chủ quán làm nghề phun xăm thẩm mỹ bị sát hại trong đêm

Chủ nhật, 12:15 17/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm nữ chủ quán được phát hiện tử vong, chị T. chạy ra trước và có một người nam giới chạy theo sau hướng đường Trần Quốc Tảng về vòng xuyến Trà Cổ.

Xác nhận sự việc với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện phường Hải Hòa (TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vào rạng sáng nay (17/7), trên địa bàn phường xảy ra vụ án mạng khiến một nữ chủ quán làm nghề phun xăm thẩm mỹ tử vong. Hiện tại cơ quan Công an đang thụ lý giải quyết và truy tìm hung thủ.      

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 17/7, cơ quan chức năng TP. Móng Cái nhận được tin báo về vụ việc có một nạn nhân nữ tử vong nằm trên đường Trần Nhân Tông, thuộc khu 3, phường Hải Hòa.

Vụ án mạng thương tâm: Nữ chủ quán làm nghề phun xăm thẩm mỹ bị sát hại trong đêm - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T (SN 1991), có HKTT tại phường Hải Yên, TP Móng Cái hiện thuê nhà tại khu 3, phường Hải Hòa và làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ của mình.

Qua trích xuất camera của nhà người dân gần hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, trước thời điểm nạn nhân được phát hiện tử vong, chị T. chạy ra trước và có một người nam giới chạy theo sau ra hướng đường Trần Quốc Tảng về vòng xuyến Trà Cổ. Khi chị T. chạy được một đoạn thì bất ngờ gục ngã xuống đường, còn người nam giới bỏ chạy.

Nhận được tin báo, chính quyền phường Hải Hòa nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, báo cáo về cơ quan chức năng TP. Móng Cái tiến công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ.

Vụ nam sinh lớp 10 Hải Dương bị đánh tử vong: Hé lộ thân phận nhóm thanh niên bị tạm giữVụ nam sinh lớp 10 Hải Dương bị đánh tử vong: Hé lộ thân phận nhóm thanh niên bị tạm giữ

GiadinhNet - "Quá trình sinh sống ở địa phương, nhóm thanh niên này không có biểu hiện bất thường, không có tiền án, tiền sự, không phải những thành phần nghịch ngợm và có bố, mẹ đều làm nông nghiệp", Phó chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top