Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ ở Hà Nội: Phản ánh suất cơm 40.000 đồng chưa đủ định lượng là có cơ sở
GĐXH - Theo kết quả xác minh từ đoàn kiểm tra liên ngành xã Quảng Bị (Hà Nội), phản ánh của phụ huynh về việc suất cơm 40.000 đồng.suất chưa bảo đảm định lượng và cách chế biến là hoàn toàn có cơ sở.
Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mớiKhay tóp mỡ chỉ là thịt săn lại?
Liên quan đến vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ tại Hà Nội, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị) đã báo cáo chính quyền địa phương và tổ chức cuộc làm việc khẩn với đại diện phụ huynh cùng đơn vị liên quan ngay trong ngày 23/7.
Theo biên bản làm việc, nguồn thịt tươi đầu vào trong ngày 23/9 được nhập từ kho thành phẩm T00 thuộc Nhà máy MeatDeli Hà Nam, gồm thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ. Thực đơn trưa của học sinh là món thịt chiên vừng.

Theo kết quả xác minh từ đoàn kiểm tra liên ngành xã Quảng Bị (Hà Nội), phản ánh của phụ huynh về việc suất cơm 40.000 đồng.suất chưa bảo đảm định lượng và cách chế biến là hoàn toàn có cơ sở. Ảnh: UBND xã Quảng Bị
Giải thích về hình ảnh gây xôn xao, nhà trường cho biết do đặc thù quá trình chiên ở nhiệt độ cao, thịt bị săn lại, hạt vừng không bám dính, khiến miếng thịt chuyển sang màu vàng nhạt và cong lại.
Về mặt thị giác, món ăn trông rất dễ nhầm với tóp mỡ. Toàn bộ các bên tham gia kiểm tra đều xác nhận đây là thịt lợn tươi chế biến, không phải tóp mỡ như tin đồn trên mạng.
Định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở
Tối 23/9, Cổng thông tin điện tử xã Quảng Bị đã đăng tải thông tin về sự việc trên. Theo UBND xã Quảng Bị, tại buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình đầu vào, hồ sơ giao nhận và thực đơn thực tế.
Qua xác minh, các bên thống nhất xác định trong 3 nội dung chính được lan truyền trên mạng xã hội: có 2 nội dung chưa chính xác và 1 nội dung phản ánh là có cơ sở.
Về nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào: Báo cáo từ Ban Giám hiệu, phụ huynh giám sát và hồ sơ lưu trữ cho thấy thực phẩm được bàn giao có đầy đủ biên bản, giấy tờ kiểm tra theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, nguyên liệu thịt lợn không phát hiện mùi lạ hay dấu hiệu bất thường như tin đồn mạng xã hội.
Về phản ánh học sinh phải ăn "tóp mỡ": Đoàn kiểm tra xác định nguyên liệu thịt đầu vào được đóng gói nguyên túi, niêm phong nguyên vẹn, bao gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông.

Hình ảnh thực phẩm được cung cấp cho trường Tiểu học Quảng Bị 2 vào sáng 23/9. Ảnh: UBND xã Quảng Bị
Nhà trường chế biến món thịt chiên vừng theo thực đơn đã lên trước. Do đặc tính của cách chế biến chiên giòn cùng với phần thịt ba chỉ, món ăn dễ gây hiểu lầm thành "tóp mỡ".
Về định lượng và chất lượng chế biến suất ăn: Đây là nội dung đoàn kiểm tra xác định phản ánh của phụ huynh là có cơ sở.
Thực tế kiểm tra khay cơm trưa ngày 23/9 cho thấy định lượng thức ăn và cách thức chế biến chưa bảo đảm yêu cầu, chưa tương xứng với mức thu 40.000 đồng/suất ăn bán trú mà gia đình học sinh đã chi trả.
Theo yêu cầu của phụ huynh và UBND xã Quảng Bị, đơn vị cung cấp suất ăn (Công ty Thăng Long) đã cam kết triển khai loạt giải pháp khắc phục từ hôm nay (24/9), cụ thể:
Điều chỉnh nhân sự và tay nghề: Thay đổi ngay nhân sự đầu bếp trực tiếp nấu ăn cho học sinh nhằm cải thiện chất lượng chế biến, hạn chế tình trạng hao hụt, khô xác thực phẩm.

Hình ảnh thực phẩm được cung cấp cho trường Tiểu học Quảng Bị 2 vào sáng 23/9. Ảnh: UBND xã Quảng Bị
Nâng cao định lượng suất ăn: Tăng định lượng thức ăn lên mức tối đa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường rà soát, cân đối lại cơ cấu thực đơn và giá trị dinh dưỡng tương xứng đúng mức 40.000 đồng/suất.
Đổi nhà cung ứng thịt lợn: Tiếp thu kiến nghị của phụ huynh, công ty cam kết chuyển đổi nguồn thịt lợn sang sản phẩm của Công ty C.P bắt đầu từ ngày 24/9.
UBND xã Quảng Bị cho biết sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm, bảo đảm môi trường bán trú an toàn, minh bạch cho học sinh.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Phát hiện trăn đất quý hiếm trong vườn
Xã hội -GĐXH - Một người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) phát hiện cá thể trăn đất trong khuôn viên nhà và chủ động báo chính quyền, giao nộp cho cơ quan chức năng.
Tháng sinh Âm lịch của người có tính cách ấm áp, sống khiêm nhường nên dễ gặp quý nhân
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, có 3 tháng Âm lịch được cho là thường gắn với những người sống nhân hậu, ít phô trương nên nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh.
Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới
Xã hội -GĐ&XH - Trước phản ánh của phụ huynh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhìn như tóp mỡ, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm định chất lượng.
Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.
4 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, hàng triệu người cần chú ý
Đời sống -GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và các quy định liên quan, giấy phép lái xe bị thu hồi trong các trường hợp cụ thể. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Khởi tố một tổng giám đốc ở Quảng Ninh
Pháp luật -GĐXH - Chỉ đạo nhân viên đổ hơn 121 tấn chất thải rắn ra các thửa đất liền kề tại xã Tiên Yên (TP Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh bị khởi tố để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Tin sáng 24/9: Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày; miền Bắc đón nhiều đợt mưa liên tiếp trong những ngày tới
Xã hội -GĐXH - Theo Dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh là 50.000 đồng/học sinh/ngày; những ngày tới, miền Bắc đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp, gián đoạn 1-2 ngày nắng ráo rồi sau đó lại chuyển mưa
Thiếu niên 13 tuổi sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ clip khiêu dâm lên mạng
Xã hội -GĐXH - Một thiếu niên 13 tuổi ở tỉnh Hưng Yên đã sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ một số video mang nội dung khiêu dâm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?
Đời sống -GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống
Rượt đuổi, đánh nhau do mâu thuẫn khi dùng thuyền chở khách đi tránh lũ
Pháp luật -GĐXH - Trong lúc dùng thuyền chở khách đi tránh lũ, nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi, la hét, chửi bới rồi đánh nhau.
