Xem người quê chơi pháo đất "khủng" ở chùa Phúc Linh
GiadinhNet - Trò chơi pháo đất vừa rèn luyện sức khoẻ dẻo dai, vừa thể hiện tính đoàn kết và tính cộng đồng.
Chiều 3/4, tại chùa Phúc Linh (thôn Đồng Lại, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) diễn ra trò chơi thi đấu pháo đất nằm trong chương trình Lễ hội truyền thống chùa Phúc Linh năm 2016.
Đây là môn thể thao phổ biến ở một số tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, tuy nhiên mỗi một địa phương lại có cách thể hiện khác nhau.
Trao đổi phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, sư thầy Thích Nữ Giới Vân - Trụ trì chùa Phúc Linh cho biết: "Trò chơi pháo đất có từ thời cha ông chúng tôi, trong thời kỳ chống thực dân Pháp chính trò chơi này tạo thành những tiếng "sấm" để đuổi quân thù.
Đến năm 2007 trở về đây, trong mỗi lần tự viện Phúc Linh tổ chức lễ hội truyền thống, nhà chùa và chính quyền địa phương đều tổ chức trò chơi thi đấu pháo đất. Đây là môn thể thao cổ truyền của dân tộc, vừa rèn luyện sức khoẻ dẻo dai, vừa thể hiện tính đoàn kết và tính cộng đồng".
Một số hình ảnh về môn thể thao đặc biệt này ở Hải Dương:
Quả pháo có trọng lượng từ 50 -70 kg được từ 5- 10 người nâng lên, sau đó chuyển cho một người chuyên để gieo pháo. Người gieo pháo là người có kỹ thuật tốt nhất đội.
Khi gieo pháo mỗi một pháo thủ chọn cho mình các tư thế khác nhau sao cho thuận lợi nhất
Chiều dài của pháo được tính tứ mép khung bên này sang bên kia theo chiều thẳng. Pháo được đo là những pháo có chiều dài 2,1 thước trở lên (mỗi thước có độ dài 40cm), khung pháo phải liền nhau.
Môn thi đấu pháo đất, ngoài tham gia của các pháo thủ còn là sự cổ vũ động viên ở nhiều độ tuổi khác nhau
Giữa cá hiệp thi đấu, các pháo thủ được nghỉ giải lao và thay vận động viên, nếu như vận động viên đó mệt
Tuy thi đấu mệt mỏi, nhưng các pháo thủ vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi được thi đấu môn thể thao có một không hai ở tỉnh Hải Dương
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Đức Tuỳ