Xử lý “Thằng mõ 1” có liên quan đến nhà thơ?
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh vụ việc CD “Thằng Mõ 1” của nhạc sỹ Ngọc Đại phát hành không phép, có nhiều lời lẽ nhạy cảm, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn yêu cầu thu hồi, tiêu hủy.
![]() |
|
Nhạc sỹ Ngọc Đại cho biết mình bị ốm nên chưa thể làm việc với thanh tra liên quan đến CD “Thằng Mõ 1”. |
Bị thu hồi, tiêu huỷ
Sau hơn 1 tháng tự phát hành, CD “Thằng Mõ 1” của nhạc sỹ Ngọc Đại đã bị “tuýt còi”. Theo công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi cho các Sở VH,TT&DL trên cả nước: “Bản ghi âm Thằng Mõ 1 - Cái nường 8x có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”.
Cục kết luận, bằng việc thu âm, cho lưu hành trên thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy nói trên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã cùng lúc vi phạm Khoản 1 - Điều 6 thuộc Nghị định 79 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Khoản 4 - Điều 13 thuộc Nghị định 75 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.
Trong công văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng thanh tra văn hóa, các thành viên đội kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy bản ghi âm “Thằng Mõ 1”.
![]() |
|
Tập thơ “Chẹc chẹc” của Nguyễn Đình Chính xuất hiện trên mạng từ lâu, nhưng chỉ được chú ý khi CD của Ngọc Đại phát hành. |
Tác giả thơ liệu có bị xử lý?
Nhạc sĩ Ngọc Đại cho rằng Thanh tra Sở mời ông lên làm việc vì đã sản xuất CD không phép. Còn về việc CD bị kết luận là “có nội dung phản động và đồi trụy”, dư luận cho rằng các cơ quan chức năng cần thẩm định thơ Bùi Chát, Nguyễn Đình Chính, còn Ngọc Đại chỉ là người phổ nhạc và hát.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong “Thằng Mõ 1”, có 1 bài được phổ thơ của Bùi Chát, 8 bài còn lại phổ thơ từ tập “Chẹc chẹc” của Nguyễn Đình Chính.
Liên hệ với nhà thơ Nguyễn Đình Chính về các kết luận của ngành văn hóa xung quanh nội dung CD “Thằng Mõ 1”, ông cho biết: “Đó là những bài thơ tôi làm từ lâu rồi. Người ta kết luận thế nào thì đó chỉ là kết luận của một vài người”.
Tập thơ “Chẹc chẹc” xuất hiện trên mạng Internet từ năm 2010. Tuy nhiên, nó không thực sự được chú ý vì chỉ được đăng ở một số trang web cá nhân. Ngay từ khi xuất hiện, tập thơ đã được đánh giá là khó xuất bản theo lối thông thường. Tập thơ đa phần là thơ tự do, chỉ có khoảng 5 bài thơ song ngữ theo thể loại tân hình thức.

