Ám ảnh khí thải từ làng phế liệu ở Hải Phòng: Bệnh viện chốt cửa, người dân tức thở
GiadinhNet - Mỗi khi người dân TDP Hạnh Phúc, Kiến Thiết (phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) đốt phế liệu, khí thải đen đặc lại bốc lên bao trùm cả Bệnh viện Phục hồi chức năng gần đó và bay sang khu dân cư lân cận khiến ai nấy ngột ngạt, tức thở.
Tình trạng ô nhiễm môi trường trong những "làng phế liệu" ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người dân khu vực lân cận và những bệnh viện gần đó. Tình trạng rác thải phế liệu gây ô nhiễm kéo dài suốt nhiều năm khiến bệnh viện chốt cửa, người dân tức thở.

Phường Tràng Minh có 2 làng làm nghề thu gom phế liệu là Hạnh Phúc và Kiến Thiết
Phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng có 2 khu dân cư gồm Hạnh Phúc (ngõ 632 Trần Tất Văn) và Kiến Thiết (ngõ Trần Văn Cẩn) làm nghề chuyên thu gom, buôn bán phế liệu. Vì là nghề kiếm sống có từ bao đời nay nên quanh làng chỉ thấy phế liệu và rác thải. Khắp các tuyến đường trong khu dân cư, gần như chỗ nào cũng thấy tập kết rác thải, phế liệu. Thi thoảng, có những chiếc xe tải, xe thồ chở rác về tập kết.
Hoạt động này kéo dài suốt mấy chục năm nên lâu dần, chuyện sống cùng phế liệu của người dân 2 khu phố đã trở thành quen thuộc. Nhưng với những người sống ở khu vực lân cận 2 làng này đều cảm thấy sợ hãi mỗi khi mùi ô nhiễm từ đốt phế liệu bốc lên đen đặc. Có người phải gửi con đi nơi khác sinh sống nhằm bảo đảm sức khỏe cho con; có nhà và bệnh viện gần đó phải chốt chặt cửa kính vì sợ hãi mùi khí thải.
Anh Nguyễn V.M. (một hộ dân làm nghề tái chế phế liệu tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Tràng Minh) cho biết: "Nhà tôi làm nghề buôn bán phế liệu từ thời ông bà nên rất hiểu cảnh sống chung với phế liệu như thế nào. Con mình nhỏ, sức đề kháng yếu nên để đảm bảo sức khỏe cho con, gia đình phải gửi con vào thành phố sống cùng ông bà. Mình người lớn sức khỏe tốt hơn mà nhiều lúc, vào hôm trời nóng, mùi rác bốc lên còn không chịu được nữa là trẻ con. Thôi thì vì cái nghề này nên đành phải chấp nhận cha mẹ xa con vậy thôi".
Theo lời anh V.M, người dân 2 khu dân cư phường Tràng Minh coi việc sống chung với rác thải như một thói quen, thậm chí khu chợ dân sinh còn họp ngay điểm tập kết rác. Mỗi khi đi qua chợ, bắt gặp mùi tanh của thịt cá hoà cùng mùi ngai ngái của rác thải khiến những người không quen cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhiều nhà đầu tư xe đẩy chở rác rất chuyên nghiệp

Hầu như nhà nào cũng thu gom phế liệu nên việc sống chung với rác đã trở thành quen

Rác thải chất đống trước cửa nhà dân

Rác phế liệu chất đống cao gần kín lòng đường dân sinh

Ngay bên hông Bệnh viện Phục hồi chức năng là điểm đốt rác phế liệu của người dân TDP Hạnh Phúc

Ngay biển Cấm đổ rác là những bao rác thải rất phản cảm

Công nhân đang phân loại rác thải

Phế liệu chất đống 2 bên đường dân sinh của TDP Hạnh Phúc
"Tôi bán hàng ở đây cũng 3 năm rồi. Mùi rác hôi lắm. Lúc mới về đây quả thực không chịu được, nhưng lâu dần thành quen. Mùi phế liệu thì còn đỡ, nhưng khi nào họ đốt phế liệu đã loại thì mới khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, chẳng may ngửi phải thì chóng mặt, buồn nôn ngay", bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương ở chợ chia sẻ.
Bà Hoa cho biết thêm "Ở đây nhà nào chẳng làm rác, người ta chỉ làm nghề thu gom phế liệu mà mua được nhà, ô tô. Chính quyền cũng xuống nhắc nhiều lần rồi nhưng đấy là công việc chính của họ, không bỏ được. Ai cũng biết là tiếp xúc với rác thải nhiều thì ảnh hưởng tới sức khoẻ nhưng bỏ thì làm gì bây giờ".
Theo ghi nhận của phóng viên, để phục vụ hoạt động kinh doanh phế liệu của mình, nhiều nhà còn đầu tư cả xe nâng, xe tải phục vụ vận chuyển rác thải; chỉ có điều việc xử lý khí thải mỗi khi đốt phế liệu loại phẩm thì chưa có nên thường họ tận dụng ruộng vườn bỏ trống để đốt khiến khói bay nồng nặc khắp nơi. Bên khu phố Trần Văn Cẩn, những bãi rác lớn nằm ngay cạnh bờ sông Đa Độ cũng đang có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi tình trạng hoa màu ở khu vực đó đều bị rụng lá, chết rễ. Ngay người dân khu vực cũng không dám dùng nước máy trực tiếp để sinh hoạt mà phải sử dụng phương pháp bể lắng hoặc máy lọc công nghiệp mới dám dùng.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng nhiều phen tức thở vì khí thải từ trong làng tấn công

Việc đốt phế liệu sau phân loại thường được nguời dân gần đó làm trộm vào giờ nghỉ trưa hoặc đêm tối

Khí thải từ làng phế liệu bay lởn vởn trong khuôn viên Bệnh viện Phục hồi chức năng h

Rác thải sau phân loại đang chờ thời cơ để đem đốt

Rác thải chất cao 3-5m ngay bên đường dân sinh

Đến 8 giờ hôm sau, khói từ đống rác thải trong TDP Kiến Thiết do người dân đốt trong đêm vẫn còn ngún
Không chỉ bức tử môi trường sống của người dân quanh khu vực, Bệnh viện Phục hồi chức năng trong ngõ 632 Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, Kiến An cũng bao phen tức thở vì mùi khí thải do đốt phế liệu tấn công.
Ông Lê Bá Lộc (bảo vệ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng) ngao ngán kể :"Mỗi lần có nhà nào đốt rác là người dân quanh đây hứng đủ. Người khoẻ mạnh hít phải còn thấy nôn nao, tim đập nhanh thì bệnh nhân làm sao mà họ chịu được. Chính quyền treo hẳn biển "cấm vứt rác" và quy định mức phạt từ 500.000 tới 5.000.000 đồng, nhiều người cũng sợ nên không dám đốt ban ngày. Nhưng việc đốt rác vẫn tiếp diễn và được chuyển sang đốt đêm hoặc giữa trưa".
Bác sĩ Phạm Tiến Thành (Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng) cho biết: "Tình trạng đốt phế liệu từ khu dân cư đã khiến nhiều bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế lo lắng cho sức khỏe của mình. Người bình thường còn thấy mệt khi hít phải khí này, huống chi người bệnh. Có những hôm, họ đốt nhựa, cột khói bay lên đen ngòm phủ lên khuôn viên bệnh viện nhìn đã thấy sợ. Thường họ lựa đúng lúc nhân viên bệnh viện đang nghỉ không cảnh giác như tầm 12 giờ trưa hoặc 20 giờ trở ra thì mang rác ra đốt. Có đợt rác họ tập kết về, chất đống tràn cả lối ra, vào của cổng BV khiến xe cấp cứu đi lại khó khăn".
Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống về tình trạng ô nhiễm từ "làng phế liệu" Hạnh phúc và Kiến Thiết trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND Phường Tràng Minh - Vũ Văn Tiến cho hay: "Phường đã có những giải pháp trước mắt và lâu dài. Về lâu dài, địa phương có chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, giai đoạn đầu từ 2021-2025, giai đoạn 2 từ năm 2025-2030 tiến tới xoá bỏ làng nghề tự phát này.
Giải pháp trước mắt, phường thành lập tổ công tác đi kiểm tra và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; lắp đặt các biển báo "CẤM ĐỔ RÁC" cùng mức phạt nặng để răn đe người dân. Hệ thống camera an ninh cũng được bổ sung để ghi lại hình ảnh các đối tượng đổ, đốt trộm rác thải, trực tiếp giao công an phường phụ trách. Chính quyền và nhân dân phường Tràng Minh rất mong trong tương lai thành phố sẽ quy hoạch, xây dựng một bãi tập kết, tái chế rác thải riêng cách xa khu dân cư đạt đủ các điều kiện về vệ sinh môi trường mà vẫn tạo được công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân phường Tràng Minh".
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Ám ảnh làng phế liệu ở Tràng minh, Kiến An, Hải Phòng
Thông báo
Cùng chuyên mục
Không khí lạnh đang tràn xuống gây mưa dông, miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào?
Thời sự -GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh những tháng cuối năm 2026 có xu hướng hoạt động yếu, trong khi rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn mọi năm.
Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2027: Tết Nguyên đán Đinh Mùi chính thức nghỉ từ ngày nào?
Thời sự -GĐXH - Năm 2027 có 6 kỳ nghỉ chính thức, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có 22 ngày nghỉ vào các kỳ lễ, tết, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.
Tin 'bạn trai qua mạng', thiếu nữ 14 tuổi bắt xe từ Hà Tĩnh đến Phú Thọ hẹn gặp
Pháp luật -Tin tưởng "bạn trai qua mạng", bé gái 14 tuổi ở Hà Tĩnh có ý định bắt taxi ra Phú Thọ gặp mặt sau khi được người này gửi định vị và trao đổi nhiều nội dung nhạy cảm.
Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ
Thời sự -GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.
Phòng khám đa khoa Thái Hà bị điều tra về nhiều dấu hiệu sai phạm
Pháp luật -GĐXH - Kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà tại số 11 Thái Hà, TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.
Từ 9/10, Hà Nội xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, mở rộng mặt đường lên 3 làn xe mỗi chiều
Xã hội -GĐXH - Từ ngày 9/10/2026, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80).
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026)
Đời sống -GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 420 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 14 - 20/9/2026.
Khởi tố một giám đốc vì trốn thuế trên 2 tỷ đồng
Pháp luật -GĐXH - Ông Võ Tấn Đạt (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt) bị Công an TP Cần Thơ khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Khởi tố 2 cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn
Pháp luật -GĐXH - Hai cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố với cáo buộc đã chỉ đạo điều chỉnh thông số quan trắc môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không thu mẫu, phân tích lại theo quy định.
Chốt lộ trình làm bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất toàn quốc 2028-2029
Giáo dục -Phần còn lại của năm 2026, ngành GD&ĐT hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, xử lý các vấn đề bản quyền, cơ chế biên soạn, xuất bản...