Bài thuốc hay “đánh bay” cảm cúm
GiadinhNet - Thời tiết ẩm thấp, thất thường với những cơn mưa bất chợt như hiện nay rất dễ làm bạn bị cảm cúm, cảm lạnh… do cơ thể bị ướt, ngấm nước mưa. Bài thuốc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn trị cảm cúm một cách nhanh chóng.

Ba biện pháp giải cảm nhanh
BS Nguyễn Quốc Oai – Trưởng khoa Đông y (Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên) cho biết, thời điểm này có rất nhiều trường hợp bị cảm lạnh, cảm cúm do bị ngấm nước mưa quá lâu hoặc thay đổi thời tiết đột ngột.
Người bệnh khi bị cảm thường thấy sợ gió lạnh, hắt hơi, sổ mũi, đau họng, chảy nước mắt, đau các khớp, người khó chịu, mệt mỏi, ho, có thể phát sốt… Thậm chí có những trường hợp bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7, méo mặt, có người đau lưng cấp, vẹo cổ cấp (cổ không quay được)… là biến chứng của cảm lạnh sau khi đi mưa về.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), cảm lạnh, cảm cúm là bệnh rất thường gặp khi thời tiết thay đổi, nhất là mùa mưa. Trẻ em là đối tượng rất dễ nhiễm lạnh nếu ngấm mưa và biến chứng thường nặng hơn do sức đề kháng của trẻ yếu.
Hiện chưa có thuốc điều trị, biện pháp điều trị chỉ là điều trị triệu chứng. Cảm lạnh có thể dẫn đến nhiễm trùng cơ hội như: Viêm phế quản cấp, viêm phổi cấp, viêm xoang, viêm tai giữa… Với những người hen suyễn, khí phế thủng, viêm phế quản mãn, cảm lạnh có thể làm khởi phát những cơn kịch phát cấp tính.
Tuy giống nhau ở giai đoạn đầu là gây đau cổ họng, tứ chi ê ẩm và nhức đầu nhưng cảm ít gây sốt, trong khi cúm có thể làm thân nhiệt lên trên 39,4oC. Khi bị cảm, bạn có thể chảy nước mắt, còn cúm làm mắt, tứ chi bị đau. Bệnh cúm thường lâu hết gấp đôi so với cảm và dễ dẫn đến viêm phổi, gây nguy hiểm nặng cho sức khỏe của trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng như ở người bệnh tim, hệ miễn dịch.
BS Nguyễn Quốc Oai cho biết, khi bị cảm cần phải bắt buộc dùng các bài thuốc cho ra mồ hôi. Đông y có 3 phương pháp “đánh bay” cảm rất nhanh:
- Uống nước gừng:
Nước gừng làm ấm cơ thể khi bị cảm lạnh nhưng thường dùng trong trường hợp đau bụng, đi ngoài phân lỏng. Công thức gồm: 1 củ gừng tươi 15-20g, rửa sạch, thái lát. Đem đun sôi 15 – 10 phút với khoảng 100ml nước, cho thêm chút đường và uống nóng.
Ngoài ra, bạn có thể dùng lòng trắng trứng hoặc gừng tươi giã nhỏ, trộn với tóc rối rồi bọc vào miếng vải thưa để đánh gió sẽ nhanh giải cảm. Lưu ý đánh theo chiều xuôi từ trên xuống.
- Xông người:
Khi bị cảm để cho ra mồ hôi cần nên xông. Khi xông, dược liệu theo hơi thở vào tận phế nang làm thông suốt đường hô hấp, giảm tiết, giảm đau đầu, chóng mặt… Trường hợp bị cảm không ra mồ hôi, có thể dùng các loại lá có tinh dầu, giúp sát trùng đường hô hấp vừa giải cảm như bưởi, sả, bạc hà, tía tô; Lá có tác dụng hạ nhiệt như tre, cúc tần... để đun nồi nước xông. Tùy theo dược liệu ở từng địa phương, có thể thay đổi các vị thuốc cho phù hợp như tía tô, kinh giới, bạc hà, lá gừng, nghệ, ngải cứu, tràm, bạch đàn, đại bi, duối...
Các loại lá này lấy mỗi loại khoảng 20g, rửa sạch cho vào nồi đun sôi rồi xông 5-10 phút cho vã mồ hôi. Sau đó lau khô đắp chăn, nằm nghỉ, tránh gió lạnh. Tuy nhiên, chỉ nên xông 1 – 2 lần vì lạm dụng sẽ gây bất lợi cho sức khỏe.
- Cháo giải cảm:
Cùng với các biện pháp trên, sau khi xông mọi người cần dùng một bát cháo giải cảm sẽ nhanh vã mồ hôi và mau phục hồi sức khỏe. Bát cháo cần có hành lá, tía tô, kinh giới cắt nhuyễn, lòng đỏ trứng gà, một nắm gạo, một chút muối tiêu, gia vị.
“Trong trường hợp, thực hiện các biện pháp trên mà dấu hiệu cảm lạnh không hết mà lại thêm sốt nóng, nôn ói, khó thở cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị, tránh để biến chứng nặng”, BS Nguyễn Quốc Oai khuyến cáo.
Làm ấm cơ thể sau khi đi trời mưa
Theo BS Nguyễn Quốc Oai, khi vừa đi mưa về, cơ thể thường bị ngấm lạnh nên mọi người cần làm ấm cơ thể ngay, không để thân nhiệt giảm xuống do khí lạnh xâm nhập. Điều này vừa có tác dụng chống lạnh tạm thời vừa là biện pháp ngăn chặn các bệnh do mưa lạnh.
Trước tiên, sau khi đi mưa về cần thay quần áo khô, lau khô đầu tóc, cơ thể. Tắm nước ấm và nếu cơ thể vẫn còn lạnh, bạn nên uống cốc nước ấm, chanh mật ong ấm, nước tỏi giã. Không ăn đồ lạnh, uống nước lạnh. Lòng bàn tay và chân khi đi mưa thường dễ lạnh, về nhà không nên đi chân đất, nên xoa hai lòng bàn tay vào nhau liên tục để giữ ấm.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyên, thời tiết hiện nay mưa nắng thất thường nên trong nhà cần trữ sẵn vài loại thuốc uống trị cảm lạnh, thuốc nhỏ mũi trị cảm trong tủ thuốc gia đình. Trẻ nhỏ mũi bằng nước muối giúp giảm đáng kể những triệu chứng đi kèm với bệnh cảm lạnh thông thường, cũng như giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.
Để phòng ngừa cảm cúm nên cho trẻ đi chủng ngừa cúm, nhất là trẻ bị bệnh suyễn dễ lên cơn và dễ bị cúm và thường nặng hơn người khác. Tránh tiếp xúc với những người đang mắc các bệnh hô hấp.
Theo các chuyên gia, thay vì uống nước mát, hãy uống một cốc nước hoa quả nóng. Nó sẽ giúp làm dịu tình trạng viêm họng, giảm sổ mũi, ngạt mũi... Ngoài ra, bạn cần tăng cường sức khỏe bằng việc luyện tập, bổ sung dinh dưỡng qua những hoa quả giàu vitamin C, thịt cá, trứng sữa, ngủ đủ giấc, uống đủ nước… để chống lại những biến chứng do các nhiễm trùng cơ hội có thể xâm nhập. Trẻ khi bị cảm cúm, cảm lạnh cha mẹ không nên kiêng khem quá kỹ. Nếu trẻ không thể ăn nhiều có thể chia làm nhiều bữa trong ngày.
Bài thuốc “Quế Chi Thang” trị cảm mạo, phong hàn
- Quế chi 12g.
- Bạch thược 16g.
- Cam thảo 6g.
- Ma hoàng 6 – 8g.
- Sinh Khương (Gừng tươi) 3 lát.
- Táo 3 quả.
Tất cả cho vào ấm, đong 3 bát nước sắc lấy một bát để uống.
Bài thuốc rất có hiệu quả trong việc trị cảm mạo phong hàn có kèm theo đau mỏi các khớp, sổ mũi. Nó làm máu lưu thông, làm ấm thân thể và tăng cường chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
(BS Nguyễn Quốc Oai)
H.My – H.Dương/Báo Gia đình & Xã hội
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.
Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.
Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.
Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.
Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm
Sống khỏe - 13 giờ trướcRăng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương
Sống khỏeGĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.