Bảo mẫu lương 42 triệu làm em bé chết do sặc sữa trong ngày đầu đi làm
Ngày đầu đến làm việc, cô bảo mẫu có mức lương 42 triệu đồng/tháng đã làm em bé chết vì sặc sữa; vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.
Sự việc chấn động dư luận Trung Quốc được phát hiện thông qua một đoạn video cho thấy cảnh em bé được cấp cứu tại bệnh viện, các bác sỹ phải loại bỏ một lượng lớn sữa ra khỏi phổi của bệnh nhi. Mặc dù họ cố gắng hết sức, đứa trẻ vẫn không qua khỏi.
Em bé chết do sặc sữa trong ngày đầu tiên bảo mẫu đi làm. (Ảnh: SCMP)
Sự việc xảy ra vào tháng 4 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng trẻ thuê bảo mẫu thông qua công ty dịch vụ dọn dẹp nhà cửa Tian'e Daojia. Họ đồng ý trả mức lương 12 nghìn nhân dân tệ (gần 42 triệu đồng) mỗi tháng cho bảo mẫu với mong muốn cô sẽ chăm sóc em bé một cách chuyên nghiệp bài bản.
Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, từ 1 tháng đến 100 ngày sau sinh, người mẹ cần được nghỉ ngơi hoàn toàn, kiêng cữ nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và nhanh chóng hồi phục, các gia đình có điều kiện sẽ thuê bảo mẫu hỗ trợ toàn diện bao gồm việc chăm sóc em bé và chăm sóc sản phụ.
Theo kênh CCTV , tại các thành phố lớn như Thâm Quyến, mức lương trung bình của bảo mẫu chăm sóc sau sinh là 12.800 nhân dân tệ (gần 45 triệu đồng) một tháng. Những người nhiều kinh nghiệm hơn có thể kiếm được hơn 20 nghìn nhân dân tệ (70 triệu đồng) một tháng.
Trong trường hợp trên, người mẹ cho biết, vì em bé sinh non và đã nằm viện ba tháng nên chị đặc biệt muốn tìm kiếm một "bảo mẫu bạch kim" có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non. Vào ngày đầu tiên bảo mẫu đến làm việc (10/4), cặp vợ chồng đã nhanh chóng nhận thấy sự thiếu chuyên nghiệp của cô. Những nỗ lực tìm người khác thay thế thông qua công ty đều thất bại.
Vào buổi tối cùng ngày, người cha cho con ăn sữa và thấy lạ vì bình thường em bé bú chỉ mất 10 phút nhưng lần này mất hơn nửa tiếng, sau đó không phản ứng gì mà cứ lịm dần đi. Cặp vợ chồng trẻ vội vã đưa con đến bệnh viện cấp cứu.
Người mẹ cho biết: “Bác sỹ thông báo với chúng tôi rằng con tôi đã hít một lượng sữa đáng kể vào phổi và không thể cứu được”. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận đứa bé tử vong do ngạt sữa.
Em bé đáng thương có lượng sữa đáng kể trong phổi. (Ảnh: Weibo)
Cha mẹ báo cáo ngay với cảnh sát vụ việc này bị coi là vấn đề dân sự. Họ cố gắng yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ bảo mẫu giải thích và bồi thường nhưng cũng không thành công. "Công ty nói rằng họ có bảo hiểm và sẽ chỉ chịu 10% - 20% trách nhiệm", người mẹ nói.
Chen Xiaohua, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tian'e Daojia, cho rằng các vấn đề sức khỏe do sinh non của em bé có thể là nguyên nhân gây ngạt sữa. “Em bé mắc 15 căn bệnh nghiêm trọng khi mới sinh, bao gồm 'hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh'. Việc bảo mẫu có phạm tội ngộ sát do vô ý hay không sẽ được xác định thông qua cuộc điều tra của cảnh sát và phán quyết của tòa án”, ông nói.
Ngày 15/7, đại diện dịch vụ khách hàng của công ty nói với Chongqing Daily rằng họ đang liên lạc với gia đình đứa trẻ và sẽ tiếp tục tìm giải pháp xử lý phù hợp.
Dư luận cho rằng tiêu chuẩn đào tạo dành cho bảo mẫu cần phải được cải thiện. (Ảnh: YouTube)
Vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Cộng đồng mạng xót thương tình cảnh của đôi vợ chồng trẻ mất con và lên án bảo mẫu: “Là một bà mẹ mang thai 8 tháng, đọc được điều này thực sự đau lòng. Tôi không thể tưởng tượng được người mẹ phải đau khổ đến mức nào”; "Kể cả một người bình thường không cũng không thể để đứa trẻ bị ngạt sữa như vậy, cần phải có bản án thích đáng cho bảo mẫu"...
Nhiều số ý kiến cho rằng, nghề bảo mẫu chăm sóc trẻ cần phải được đào tạo chuyên nghiệp để không gây ra những sự việc đau lòng: “Nghề chăm sóc sau sinh nên được coi là một chuyên ngành đại học. Chỉ sau khi vượt qua kỳ thi quốc gia, sinh viên sau đại học mới được phép làm việc. Nghề này hiện có mức lương cao và nhu cầu lớn, vì vậy cần phải quản lý chặt"...
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 4 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 17 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.