Bệnh tim mạch
Hội chứng ngừng thở khi ngủ: “Sát thủ thầm lặng”
Sống khỏe“Ngừng thở khi ngủ” là hội chứng ngày càng phổ biến và khá nguy hiểm hiện nay. Chẩn đoán, theo dõi và điều trị sớm sẽ loại bỏ nguy cơ tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, bệnh lý mạch máu não giảm thiểu khả năng tử vong đột ngột.
Nếu cơ thể có dấu hiệu sau đây hãy nói không với món cá
Sống khỏeGiadinhNet - Với một số người khi cơ địa bị dị ứng, hay đang điều trị xơ gan, gout… nên hạn chế hoặc kiêng ăn cá vì nó sẽ làm cho bệnh của bạn ngày một trầm trọng hơn.
Những cặp đôi thực phẩm khi kết hợp với nhau rất tốt cho phòng chống bệnh tim mạch, tai biến
Sống khỏeGiadinhNet - Nếu bạn đang có vấn đề về tim mạch, thiếu máu hay tăng huyết áp thì việc kết hợp khi chế biến các món ăn dưới đây sẽ giúp bạn vừa ăn ngon miệng, vừa có thể trị bệnh.
Căn bệnh tim mạch phổ biến, nguy cơ tử vong cao gấp đôi người thường
Y tếGiadinhNet - Trung bình có khoảng 3% người lớn trên 20 tuổi mắc căn bệnh này. Dù đây là căn bệnh tim mạch nhưng lại ít người biết, chủ quan nhưng là nguy cơ gây đột quỵ gấp 5 lần, tử vong gấp đôi so với người bình thường.
Những món ăn độc hại mùa đông bạn cần hạn chế
Sống khỏeGiadinhNet - Có những món ăn mùa đông được ưa thích nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe. Dưới đây là các món ăn bạn nên chú ý hạn chế trong mùa đông.
Kinh hoàng 70 loại hoá chất có trong khói thuốc lá có thể gây ung thư
Y tếGiadinhNet - Đáng chú ý, 75% số người chết do ung thư hiện nay có liên quan đến khói thuốc. Tức là cứ 100 người chết do ung thư thì có 75 người chết do có liên quan đến thuốc lá.
Điều cần làm để tránh đột quỵ khi trời chuyển lạnh
Sống khỏeGiadinhNet - Thời tiết chuyển mùa sang thu đông, nguy cơ bị đột qụy cao hơn, nhất là ở những người già yếu hoặc mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Phải làm sao để phòng ngừa bệnh tốt nhất? Dưới đây bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia.
Nơi bệnh nhân mắc "bệnh nhà giàu" học cách chung sống vui vẻ
Y tếGiadinhNet - Tại Việt Nam, cứ 4 người trẻ từ 25 tuổi trở lên, có ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chiếm 25,1%. Với bệnh đái tháo đường, hiện nước ta có khoảng 3,5 triệu người mắc.
Chuyên gia chỉ rõ những thói quen giúp người trẻ tránh xa bệnh tim mạch
Y tếGiadinhNet - Theo các chuyên gia, bệnh lý về tim mạch ngày càng trẻ hóa. Theo các chuyên gia, cứ 4 người trẻ Việt Nam từ 25 tuổi trở lên, có ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Tỷ lệ người thử hút thuốc lá sau đó bị nghiện cao hơn nghiện ma túy
Y tếGiadinhNet - Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch, 30% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ hút thuốc, 12% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ việc hút thuốc và hút thuốc thụ động.
Béo phì – kẻ thù làm trái tim suy yếu
Sống khỏeGiadinhNet - Cùng với tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, thừa cân béo phì hiện đang được xem là một “đại dịch” mới của thế kỷ 21 bởi những hệ lụy về sức khỏe. Đặc biệt, béo phì đang là một tác nhân lớn khiến bệnh tim mạch gia tăng với những gánh nặng bệnh tật cho nhiều gia đình và quốc gia.
Ăn 1 gói mỳ ăn liền gần bằng cả lượng muối tối đa một ngày
Sống khỏeGiadinhNet- Một gói mỳ ăn liền có khoảng 4,2g muối. Trong khi đó, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày.
Cứ 4 người trên 25 tuổi có ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Y tếCon số này được GS.TS. BS Đỗ Doãn Lợi – Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam đã đưa ra tại buổi họp báo Hưởng ứng ngày tim mạch thế giới năm 2017. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông “Trái tim khỏe cho ngày rộn ràng” do Vinasoy khởi xướng với sự đồng hành chuyên môn của Viện tim mạch Việt Nam, tổ chức ngày 28/9 tại Tp. HCM.
Thường vụ Đoàn xã chết đột tử tại sân bóng chuyền
Xã hộiGiadinhNet – “Chiều nay, trên địa bàn thôn chúng tôi có xảy ra sự việc đau lòng trên. Khi mọi người phát hiện đã đưa anh Huy đi cấp cứu nhưng được bác sĩ xác định tử vong trước đó”, ông Sàng cho biết.
5 công dụng tuyệt vời của dưa lê với sức khỏe
Sống khỏeGiadinhNet - Dưa lê không chỉ là món ăn ngon mà còn có công dung tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp.
Trẻ đau nhức chân tay - cẩn trọng với bệnh thấp khớp cấp
Sống khỏeGiadinhNet - Các chuyên gia khuyến cáo, nếu trẻ chỉ bị tê nhức chân tay thoáng qua trong một vài ngày thì không nguy hiểm đến hệ thống xương khớp. Tuy nhiên, nếu trẻ đau dai dẳng, đau sau khi điều trị viêm họng, viêm xoang, ho sốt kéo dài thì phụ huynh cần đưa bé đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ mắc bệnh thấp khớp cấp ở trẻ.
Lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu kỹ thuật vá thông liên nhĩ bằng nội soi toàn bộ ra thế giới
Y tếGiadinhNet - Tại Việt Nam, Bệnh viện E là cơ sở đầu tiên thực hiện phương pháp này. Hiện đã có 39 ca mổ thành công.